Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em vùng cao

Ngày 22/3, tại huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), Vụ Sức khỏe bà mẹ-trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Chương trình khám, chữa bệnh miễn phí, kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế cho các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Bình.
Lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Bình.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các đơn vị y tế… và đông đảo người dân trên địa bàn.

Chương trình khám, chữa bệnh miễn phí, kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế được triển khai với mục tiêu kép, đó là: cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh miễn phí cần thiết nhất cho người dân tại địa phương. Thứ hai, thông qua việc triển khai chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc, giúp họ có thêm kiến thức và kỹ năng để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng của mình một cách tốt nhất. Ngoài ra, tại Chương trình sẽ khám, chữa, sàng lọc và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân trên địa bàn.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Chương trình.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Chương trình.

Theo Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, năm 2024, Bộ Y tế xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường và đổi mới mạnh mẽ y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân tới các dịch vụ có chất lượng, nhất là tại các vùng kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, Bộ Y tế sẽ triển khai quyết liệt chuyển đổi số ngành bao gồm việc ứng dụng chuyển đổi số y tế, chuyển giao công nghệ trong khám và điều trị bệnh cho tuyến cơ sở, hướng tới những khu vực khó khăn, vùng núi, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Do vậy, chương trình khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày hôm nay không chỉ là một chương trình y tế, mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn, sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội, một cam kết sâu sắc trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho những cộng đồng dân tộc thiểu số, những người thường xuyên phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Ngoài ra, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân cùng đồng hành với ngành y tế góp phần vào việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, đặc biệt tuyến cơ sở tại những địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, ngành y tế tiếp tục triển khai chuyển giao công nghệ trong khám và điều trị bệnh cho tuyến cơ sở; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản của nhân dân trên cả nước, nhất là hướng tới những khu vực khó khăn, vùng núi, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Yên Bình.

Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Yên Bình.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh, trong những năm qua, Bộ Y tế luôn dành sự quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các cơ sở y tế Trung ương hỗ trợ Yên Bái về mọi mặt. Giai đoạn từ 2016 đến nay, Bộ Y tế đã hỗ trợ, vận động các dự án ODA đầu tư cho hệ thống y tế cả về đào tạo nâng cao năng lực và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Một số dự án triển khai đã được đánh giá hết sức hiệu quả.

Đáng chú ý, công tác đào tạo nhân lực y tế cho tỉnh Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các trường đại học y dược và các bệnh viện tuyến trung ương. Việc kết nối với các bệnh viện tuyến Trung ương để cử các chuyên gia hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật mang ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Yên Bái có cơ hội được cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị từ các chuyên gia thông qua hình thức trực tiếp “cầm tay, chỉ việc” và hệ thống hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chuyển giao kỹ thuật "cấp cứu ngừng tuần hoàn" cho y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chuyển giao kỹ thuật "cấp cứu ngừng tuần hoàn" cho y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Ngoài ra, các đơn vị trung ương cũng đã thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, tặng quà an sinh xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là nguồn động viên tinh thần quý giá, là những món quà đầy ý nghĩa mà Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các bệnh viện tỉnh bạn đã dành cho địa phương trong thời gian qua, góp phần giúp tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Cúc (93 tuổi) thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái (huyện Yên Bình) có 2 người con đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Công ty cổ phần Sao Thái Dương tặng quà cho 20 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 40 triệu đồng; tặng 3.000 cuốn sách và 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Bệnh viện Phụ sản Hải phòng đã thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật cấp cứu sản khoa cho Bệnh viện Sản nhi Yên Bái và Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương cho Công ty TNHH Bayer Việt Nam khi tặng 500 nghìn hộp thuốc vitamin bổ sung khoáng chất cho người có hoàn cảnh khó khăn tại các chương trình khám tình nguyện của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trên cả nước, với tổng giá trị lên đến hơn 35 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật vi phẫu giúp bệnh nhân người Nga thoát nguy cơ liệt nửa người do u não lớn

Từ tình trạng u não kích thước lớn, nguy cơ liệt nửa người, nữ bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc tịch Nga) đã phục hồi vận động sau phẫu thuật tại Bệnh viện K. Trường hợp này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong điều trị các bệnh lý thần kinh phức tạp ngay tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 chúc mừng bệnh nhân ra viện.

Hành trình vượt bạo bệnh của một người mẹ hiếm muộn mắc u lympho

Với chị N.T.T.H. (sinh năm 1989, ở Hà Đông, Hà Nội), hành trình được trở về nhà sau khi trải qua 9 năm hiếm muộn, mắc u lympho là một cuộc hồi sinh đầy kỳ tích. Dù chặng đường phía trước còn gian nan, nhưng với chỗ dựa là người con bé bỏng, niềm tin về cuộc sống trong chị H. chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.