Góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới nơi địa đầu Tổ quốc

Ngày 29/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" và gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến tham gia xây dựng biên giới vững mạnh, giai đoạn 2019-2024.
Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc phối hợp các lực lượng địa phương tuần tra biên giới dưới thời tiết băng giá. (Ảnh: Minh Đức)
Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc phối hợp các lực lượng địa phương tuần tra biên giới dưới thời tiết băng giá. (Ảnh: Minh Đức)

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phát biểu tại hội nghị.

Quá trình thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, đã xuất hiện nhiều mô hình nổi bật, cách làm sáng tạo trong việc phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lựa chọn, bồi dưỡng, phát huy tốt vai trò của 34 cán bộ tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn biên giới; 172 đồng chí cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng tham gia dự sinh hoạt tại 176 chi bộ thôn; cử 41 cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã, thị trấn biên giới; 346 đảng viên biên phòng giúp đỡ 1.589 hộ nghèo. Qua các hoạt động trên đã góp phần củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đã kiện toàn 346 tổ an ninh tự quản/346 thôn, duy trì, phát huy hiệu quả 107 tập thể và 856 hộ gia đình, cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cũng đã tích cực tham gia thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới. Trong những năm qua đã xây dựng, nâng cấp đường tuần tra biên giới phục vụ nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế địa phương; xây dựng, nâng cấp các đồn, trạm với nguồn vốn hơn 383 tỷ đồng.

Cùng với đó triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; chương trình “Chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển”; chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng” và dự án “Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021-2030; chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý kết luận hội nghị.

Thông qua các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”, mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết tuyến trước, tuyến sau ngày càng gắn bó; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền quốc gia dân tộc, thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

Tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới. Chú trọng tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Hai và hạng Ba cho 3 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Hai và hạng Ba cho 3 cá nhân.

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Hai và hạng Ba cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024 và tham gia xây dựng biên giới vững mạnh, giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".