Gỡ vướng trong triển khai dự án Làng đại học Đà Nẵng

Đã có rất nhiều cuộc làm việc, kiểm tra và cam kết giữa các đơn vị, địa phương liên quan nhưng đến thời điểm hiện tại, Dự án Làng đại học Đà Nẵng vẫn còn nhiều vướng mắc. Việc thúc đẩy triển khai dự án trọng điểm này cần sự phối hợp và hỗ trợ tích cực từ Trung ương, địa phương và nhất là vai trò chủ quản là Đại học Đà Nẵng.

Tòa nhà Khoa Y Dược được xây dựng và đưa vào vận hành tại Dự án Khu đô thị đại học Đà Nẵng.
Tòa nhà Khoa Y Dược được xây dựng và đưa vào vận hành tại Dự án Khu đô thị đại học Đà Nẵng.

Dự án Làng đại học Đà Nẵng, nay là Dự án Khu đô thị đại học Đà Nẵng (Dự án) được Chính phủ phê duyệt năm 1997 với quy mô 300 ha, vốn đầu tư dự kiến hơn 8.600 tỷ đồng, đến nay đã gần 25 năm vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc về mặt bằng và nguồn vốn.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác đã có nhiều cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho dự án này. Tại các buổi làm việc, nhiều vấn đề được làm sáng tỏ.

Theo báo cáo của Đại học Đà Nẵng, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1997 với quy mô 300 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 8.600 tỷ đồng, trong đó phần nằm trên địa bàn phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) rộng 190 ha và phần thuộc địa bàn phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) rộng 110 ha.

Đến nay, dự án được bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 để triển khai ba dự án thành phần. Đó là: Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) 40 ha khu vực phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (giai đoạn 2018-2020) với tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng; Dự án bồi thường, GPMB khu vực phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với tổng mức đầu tư 181,1 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý-Điện Ngọc, xây dựng nhà học tập, thực hành, thí nghiệm cho Khoa Y dược và nhà làm việc 5 tầng của Trường cao đẳng Công nghệ thông tin.

Hiện một số đơn vị đã sinh hoạt trong dự án, gồm Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Khoa Y dược, với khoảng 4.000 sinh viên và hai tòa nhà làm việc của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật đang được hoàn thiện. Bằng nhiều nỗ lực và cố gắng, hiện tại, dự án đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/5.000, nhưng vẫn rất nhiều khó khăn cần tháo gỡ để triển khai. Trong đó, phần đất cần GPMB phía tỉnh Quảng Nam đến hiện tại hầu như chưa được triển khai. Đây là một áp lực khá lớn vì diện tích này gần 200 ha.

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tổng diện tích GPMB của dự án Làng đại học Đà Nẵng có 110 ha thuộc địa phận Đà Nẵng. Phần diện tích đã được GPMB bàn giao cho Đại học Đà Nẵng từ năm 2017 là 38,6 ha. Diện tích còn lại gồm 71,4 ha thì đã GPMB được khoảng 40 ha, còn lại 31,4 ha sẽ tiếp tục GPMB.

Thành phố Đà Nẵng đã thống nhất dùng kinh phí của địa phương để xây dựng khu tái định cư và thu lại nguồn kinh phí nêu trên từ việc thu tiền sử dụng đất của các hộ dân nhận đất tái định cư. Theo đó, ngày 20/9/2021, thành phố ban hành Quyết định số 3014/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Làng đại học với quy mô 12,7 ha, tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng.

Hiện tại, khu tái định cư đang được thực hiện đầu tư xây dựng để phục vụ giải tỏa cho dự án. Mặt khác, do tiến độ khẩn trương của công tác tái định cư và yêu cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) đối với dự án vay vốn ưu đãi của Đại học Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư nêu trên, đồng thời bổ sung thêm quỹ đất từ sáu khu tái định cư đã hoàn thiện khác của thành phố để đáp ứng nhu cầu tái định cư cho dự án.

Ông Lê Trung Chinh nêu rõ: “Đây là dự án treo lâu nhất của thành phố. Càng để lâu, chi phí giải tỏa đền bù càng lớn. Diện tích đất sạch đã bàn giao cần khẩn trương thi công, nếu không sẽ bị tái lấn chiếm, tiếp tục gây bức xúc cho người dân khi sớm thực hiện giải tỏa nhưng đất lại không được xây dựng. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm, xúc tiến GPMB ở Quảng Nam để sớm triển khai dự án”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đà Nẵng xem các vấn đề liên quan Dự án cũng là vấn đề chung của thành phố. Chỉ trong hai năm, Đà Nẵng đã giải quyết một khối lượng lớn công việc liên quan Dự án bằng thời gian của 20 năm qua. Thành phố thống nhất dùng kinh phí của địa phương để xây dựng khu tái định cư và thu lại nguồn kinh phí nêu trên từ việc thu tiền sử dụng đất của các hộ dân nhận đất tái định cư. Đây là việc làm chưa từng có và cũng không có trong các luật liên quan. Nhưng nhờ vậy, đã đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao đất sạch cho dự án.

Đẩy nhanh tiến độ dự án

Nêu các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn, PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, hỗ trợ và thành phố Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, GPMB đối với phần diện tích còn lại. Đề nghị tỉnh Quảng Nam quan tâm công tác GPMB, bố trí tái định cư để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc sáng 19/3 với Đại học Đà Nẵng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, không thể chậm trễ hơn nữa với Dự án Làng đại học Đà Nẵng. Dự án có tầm quan trọng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Thành phố Đà Nẵng đã tạo thuận lợi hết sức, đề nghị Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng quán triệt, quan tâm và quyết tâm cao hơn nữa để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, nhất là Dự án bồi thường GPMB khu vực phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Đại học Đà Nẵng cần nâng cao năng lực tư vấn, quản lý, tổ chức thực hiện dự án, giải ngân các gói đầu tư hiệu quả, đúng quy định; chủ động tìm thêm các nguồn đầu tư, kịp thời đề xuất tháo gỡ, xử lý những điểm nghẽn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: “Việc triển khai dự án là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, cá thể hóa trách nhiệm của cá nhân, nêu cao vai trò người đứng đầu mà cụ thể là Giám đốc Đại học Đà Nẵng, trong đôn đốc thực hiện triển khai dự án; phải quản lý chặt, tiết kiệm nguồn vốn, tránh thất thoát. Nếu cần hỗ trợ nhân lực, Bộ sẵn sàng cử cán bộ hỗ trợ Đại học Đà Nẵng trong triển khai dự án này”.

Có thể bạn quan tâm

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.