Gỡ khó đấu thầu thuốc, vật tư y tế ở các bệnh viện Lào Cai

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, ngành y tế và các bệnh viện lớn ở Lào Cai đang tập trung nỗ lực gỡ khó đấu thầu thuốc và vật tư y tế, bảo đảm yêu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh ở địa phương.
Tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, các loại thuốc đã được cung ứng, bảo đảm điều trị cho bệnh nhân.
Tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, các loại thuốc đã được cung ứng, bảo đảm điều trị cho bệnh nhân.

Thực hiện Quyết định số 1208 ngày 3/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua thuốc phục vụ công tác khám-chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã tổ chức lựa chọn nhà thầu. Ngày 8/7 có kết quả trúng thầu, trong 84 mặt hàng thuốc được phê duyệt, 16 mặt hàng không có nhà thầu tham dự, 11 mặt hàng có nhà thầu tham dự nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc giá cao hơn giá kế hoạch đã xây dựng; 57 loại thuốc trúng thầu với giá trị hơn 7,8 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 60% về số lượng thuốc và đạt 78% giá trị gói thầu.

Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho biết, trước tình trạng thiếu thuốc, chúng tôi đã có nhiều giải pháp bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chất lượng điều trị, như sử dụng các thuốc có thể thay thế trong điều trị; lựa chọn những mặt hàng cần thiết, cấp bách đấu thầu trước; tiếp tục rà soát để tổ chức đấu thầu gói thầu tiếp theo với những loại thuốc chưa đấu thầu hoặc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Lào Cai đã triển khai mua thuốc bằng các hình thức khác, như: mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu, xin ủng hộ, hỗ trợ của một số doanh nghiệp. Gói thầu của Bệnh viện Đa khoa Lào Cai cơ bản đáp ứng được một phần thuốc cấp bách cho việc khám và điều trị. Hiện nay, bệnh viện đã liên hệ với các nhà thầu và một số mặt hàng đã được cung ứng, như nhóm thuốc điều trị ung thư, thuốc kháng sinh điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn nặng, thuốc điều trị một số bệnh cấp tính và bổ sung thuốc huyết áp, tiểu đường phục vụ điều trị người bệnh mãn tính...

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, thời gian trước luôn trong tình trạng thiếu thuốc, đặc biệt là kháng sinh hỗ trợ điều trị trường hợp bệnh nhân viêm não, xuất huyết não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết não..., bác sĩ phải giải thích và kê đơn để gia đình mua ngoài bệnh viện mang về sử dụng cho người bệnh. Đến nay, thuốc đã được cung ứng đa dạng hơn, phục vụ điều trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo ông Tú, việc thiếu các loại thuốc do không trúng thầu dẫn đến nhiều khó khăn trong điều trị. Bệnh viện Đa khoa Lào Cai đang quản lý và điều trị 176 bệnh nhân mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, cần chạy thận nhân tạo theo chu kỳ và hơn 30 bệnh nhân cấp cứu phải chạy thận nhân tạo.

Thời gian qua, bệnh viện sử dụng dung dịch lọc máu dùng trong thận nhân tạo (thuốc Kydheamo-2A và Kydheamo-1B) để chạy thận nhân tạo cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, vừa qua, 2 mặt hàng này không trúng thầu do nhà thầu có đơn giá dự thầu cao hơn giá kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, bệnh viện phải sử dụng hóa chất dung dịch thẩm phân máu đậm đặc RENALVN-A (Acid) và RENALVN-B (Bicarbonat) để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Việc sử dụng các hóa chất trên bảo đảm về an toàn, hiệu quả điều trị, tuy nhiên khi sử dụng trong chạy thận nhân tạo sẽ thừa khoảng 12% và không tái sử dụng được. Với nhu cầu sử dụng như hiện nay và giá dung dịch thẩm phân máu đậm đặc RENALVN-A (Acid), RENALVN-B (Bicarbonat) là 160.000 đồng/can 10 lít (giá trúng thầu tại Yên Bái và Hà Giang), chi phí cho phần hóa chất không tái sử dụng được lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng, gây lãng phí rất lớn. Bệnh viện đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Y tế để có biện pháp tháo gỡ.

Ở Bệnh viện Sản-Nhi Lào Cai, đến giữa tháng 7 cũng đã có kết quả trúng thầu, sau 1 tháng được UBND tỉnh phê duyệt dự toán gói thầu mua thuốc bổ sung phục vụ công tác khám-chữa bệnh tại đây. Gói thầu có tổng dự toán 1,9 tỷ đồng, kết quả đấu thầu được 41/64 loại thuốc, giá trị khoảng 1,4 tỷ đồng, do nhiều loại thuốc đấu thầu giá cao hơn giá kế hoạch đã phê duyệt.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Lào Cai cho biết, thuốc cung ứng sau trúng thầu cơ bản đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu khám và điều trị của bệnh viện, đặc biệt là thuốc kháng sinh và dịch truyền. “Giải pháp tình thế là thay thế các thuốc khác thuộc nhóm thuốc tương tự, song song với việc mua đấu thầu thuốc bổ sung, chúng tôi cũng đã trình Sở Y tế gói thầu mua sắm trực tiếp với giá trị hơn 100 triệu đồng”, bác sĩ Khánh cho hay.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc, nguy cơ nhiều vị thuốc quan trọng sắp cạn kiệt. Vừa qua, bệnh viện đã mở thầu gói vị thuốc giá trị 800 triệu đồng, chỉ có 1 đơn vị bỏ thầu với 47/132 vị thuốc, tuy nhiên do 2 vị thuốc không đạt yêu cầu kỹ thuật nên phải hủy thầu. Bệnh viện đang lên phương án chia nhỏ gói thầu, thu hẹp các loại thuốc và mua theo hình thức mua sắm trực tiếp để cung ứng các vị thuốc có nhu cầu sử dụng cấp bách.

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị y tế trong việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế, ngày 1/7/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 2933, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính rà soát nội dung Quyết định số 2756 ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh và Thông tư số 15 ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế nhằm làm rõ sự đồng bộ, thống nhất trong việc quy định phân cấp và ủy quyền tại các văn bản trên; đề xuất việc phân cấp phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc của các cơ sở y tế công lập.

Bà Nguyễn Thị Kim Ánh, Phó Giám đốc Sở Y tế Lào Cai cho biết, hiện nay, các bệnh viện tuyến huyện đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo thông tin từ Bộ Y tế, vào cuối tháng 7/2022, các gói đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia sẽ có kết quả, với khoảng 528 sản phẩm thuốc có chi phí lớn và số lượng sử dụng nhiều, như kháng sinh, tim mạch, thuốc điều trị ung thư... tổng giá trị các gói thầu là 8.890 tỷ đồng. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, các đơn vị sẽ cung ứng thuốc đến các bệnh viện công, tháo gỡ phần lớn khó khăn do thiếu thuốc và vật tư y tế, phục vụ việc khám và chữa bệnh cho bệnh nhân tại các bệnh viện lớn của tỉnh Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham quan Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Hannover. (Ảnh: BVCC)

Mở rộng hợp tác chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình giữa Việt Nam và Đức

Vừa qua, tại thành phố Hannover (Cộng hòa Liên bang Đức), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện DIAKOVERE Annastift đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, mở ra hướng hợp tác chuyên sâu về hội chẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai can thiệp điện quang DSA. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Người dân được tiếp cận y tế chất lượng cao sớm hơn, thuận lợi hơn; người bệnh nặng có thêm cơ hội được cứu sống trong thời gian vàng; gia đình giảm chi phí khi không phải đi xa; năng lực y tế của cả khu vực cùng mạnh lên… Đó là những hiệu quả nhìn thấy được sau hơn ba tháng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Xác thực bảo hiểm y tế bằng dữ liệu

Sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, bên cạnh kết quả đạt được đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ...

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Chiều 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: T.D)

Sửa Luật An toàn thực phẩm, khắc phục chồng chéo trong quản lý

Khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là một trong những nội dung được đặt ra trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Dự thảo hướng tới thống nhất đầu mối quản lý, phân định rõ trách nhiệm các bộ, ngành, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo mức độ nguy cơ.