Gỡ khó cho các dự án đường cao tốc tại Lâm Đồng

Nhiều ý kiến của bộ, ngành Trung ương, địa phương và chuyên gia cho rằng, các dự án hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng có vai trò hết sức quan trọng, nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của Lâm Đồng và những khu vực kết nối. Có thể nói xây dựng đường bộ cao tốc có tính chất liên vùng chính là đường băng giúp tỉnh nam Tây Nguyên cất cánh.
Đoạn đường cao tốc Liên Khương-Prenn trên địa bàn Lâm Đồng sẽ kết nối tuyến đường cao tốc Dầu Giây-Liên Khương.
Đoạn đường cao tốc Liên Khương-Prenn trên địa bàn Lâm Đồng sẽ kết nối tuyến đường cao tốc Dầu Giây-Liên Khương.

Trên địa bàn Lâm Đồng có ba dự án xây dựng đường bộ cao tốc, gồm đường cao tốc Nha Trang-Đà Lạt thuộc tuyến cao tốc Nha Trang-Liên Khương, đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và hai dự án Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương trong tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong quá trình triển khai, các dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Kích hoạt tiềm năng

Mới đây, tại thành phố Đà Lạt, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và các đơn vị liên quan về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng), Bảo Lộc-Liên Khương (Lâm Đồng) và Nha Trang (Khánh Hòa)-Đà Lạt (Lâm Đồng).

Với dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương, hiện đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái cho biết, việc hoàn thành hai tuyến cao tốc này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tạo ra trục giao thông quan trọng, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Dự án đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú-Bảo Lộc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2022. Tuyến đường dài 66 km (đoạn qua Lâm Đồng 55km), quy mô bốn làn xe ô-tô; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 17,2 nghìn tỷ đồng. Đoạn Bảo Lộc-Liên Khương được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2022 và 2024. Tuyến đường dài khoảng 73,6 km, kết nối với tuyến Tân Phú-Bảo Lộc, sau khi hoàn thành sẽ kết nối vào tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19,5 nghìn tỷ đồng. Cả hai đoạn tuyến dự án đều thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. “Hai dự án cao tốc này rất cần thiết, rất cấp bách đối với địa phương và mang tính khả thi, hiệu quả cao. Địa phương kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, nhiệt huyết tham gia đầu tư và đồng hành cùng Lâm Đồng thúc đẩy triển khai dự án”, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học mong muốn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa thông tin cơ bản về dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Nha Trang-Đà Lạt. Đây là dự án trong tổng thể tuyến đường cao tốc Nha Trang-Liên Khương dài khoảng 99 km. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam cho biết: “Dự án đường cao tốc Nha Trang-Đà Lạt đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2024-2028. Thời gian qua, hai địa phương Lâm Đồng và Khánh Hòa đã làm việc, trao đổi và tiến tới thống nhất kiến nghị triển khai tuyến cao tốc này. Dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa danh du lịch nổi tiếng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực”.

Dự án đường cao tốc Nha Trang-Đà Lạt có chiều dài 80,8 km, trong đó đoạn qua tỉnh Khánh Hòa khoảng 44 km; quy mô bốn làn xe ô-tô, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25 nghìn tỷ đồng. Sau khi đầu tư xây dựng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang - Đà Lạt còn khoảng 1,5 đến 2 giờ (hiện tại khoảng 3,5 đến 4 giờ), tạo động lực thu hút du khách tham gia các tour du lịch kết nối biển và núi rừng, thúc đẩy phát triển du lịch toàn vùng. “Đường cao tốc Nha Trang-Đà Lạt hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án cao tốc đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải logistics”, ông Trần Hòa Nam thông tin.

Tháo gỡ mọi khó khăn

Với tuyến cao tốc Nha Trang-Đà Lạt, nhằm sớm hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án, tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai dự án trước năm 2030, chấp thuận phương án vốn nhà nước tham gia dự án 70% để trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP.

Thứ trưởng Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đánh giá: “Đây là dự án cần thiết và đề nghị hai tỉnh trước mắt cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ kế hoạch đầu tư để tiến tới hình thành được chủ trương đầu tư. Sau đó, Bộ mới có thể giải quyết được một số kiến nghị của hai tỉnh và nhà đầu tư cụ thể và chi tiết”. Liên quan dự án đường cao tốc Nha Trang-Đà Lạt, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung đề nghị hai địa phương và đơn vị liên quan tính toán kỹ về tài chính, hướng tuyến, tỷ lệ vốn tham gia để tăng tính khả thi của dự án.

Với dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương, trong quá trình triển khai đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong phần vốn của nhà nước tham gia dự án, cơ chế chia sẻ doanh thu; về hỗ trợ nguồn vốn tín dụng và vấn đề chồng lấn của quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản theo Quyết định số 866, ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái thông tin, do phần vốn nhà nước tham gia dự án thấp và không áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu nên hai dự án chưa hấp dẫn nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng cho vay vốn. “Lâm Đồng đã phát động đợt thi đua cao điểm. Trong đó, 140 ngày đêm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn tất thủ tục đầu tư hai dự án đường cao tốc này; 360 ngày đêm tiến hành thi công và thông tuyến với tinh thần “thần tốc vì cao tốc”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” trong triển khai thực hiện”, đồng chí Trần Hồng Thái cho biết.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp một số kiến nghị, vướng mắc của địa phương và nhà đầu tư đề xuất dự án. Đồng thời, gợi mở những phương án, giải pháp trong quá trình chuẩn bị triển khai xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương. Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho rằng, về tỷ lệ vốn đầu tư, trước mắt, tỉnh cần sớm cân đối nguồn vốn, giải ngân vốn đã được phê duyệt đối với cả hai dự án đường cao tốc. Đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại bày tỏ, sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư để triển khai dự án, nếu chứng minh được tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, các dự án giao thông kết nối nội vùng, liên vùng có vai trò rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi trong phát huy tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng, các tỉnh Tây Nguyên và những khu vực khác. Với dự án đường cao tốc Nha Trang-Đà Lạt, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải đồng hành, phối hợp hai địa phương, nhà đầu tư để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời, xác định hướng tuyến tối ưu, phương án kỹ thuật, khoa học-công nghệ, quy mô dự án, tỷ lệ vốn nhà nước tham gia, hiệu quả đầu tư… “Hai dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, vấn đề là lựa chọn phương án tổ chức thực hiện khả thi, hiệu quả”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Việc thu hút các nguồn đầu tư và hiệu quả đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị bộ, ngành liên quan, nhà đầu tư cùng với địa phương, có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số vướng mắc liên quan tỷ lệ vốn tham gia dự án, nguồn vốn tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư để sớm triển khai dự án theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Đồng thời, đề nghị hình thành các liên danh ngân hàng trong tài trợ chủ đầu tư thực hiện dự án để thu hút đầu tư; địa phương cần linh hoạt trong xử lý, báo cáo ngay cơ quan quản lý nhà nước, nếu gặp vướng mắc trong quy hoạch khoáng sản khi thực hiện dự án để trình Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cả tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương nếu dừng một đoạn là không mang lại hiệu quả, nên cần triển khai đồng bộ…

Trong khi Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành và tỉnh Lâm Đồng tính toán để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đầu tư các dự án cao tốc kết nối từ địa bàn tỉnh này đến các địa phương khác, thì tại Gia Lai, dự án đường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku cũng đang được thúc đẩy để có thể hoàn thành vào năm 2030 ■

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.