Giúp trẻ em sẵn sàng trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu

Chiều 10/12, tại Đà Nẵng, Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm - Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh trước thiên tai và biến đổi khí hậu cho mọi trẻ em”.
Trao giải và giao lưu cùng các em đạt giải Thử thách làm video 1 phút xanh.
Trao giải và giao lưu cùng các em đạt giải Thử thách làm video 1 phút xanh.

Chiến dịch được thực hiện từ tháng 10-12/2022 với mục tiêu nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng giúp trẻ em sẵn sàng trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu; đồng thời, lan tỏa thông điệp hành động sớm, không bị động trước các rủi ro do thiên tai gây ra.

Đến nay, chiến dịch đã khép lại với những kết quả nổi bật, gồm: Gameshow “Chiến thắng Internet - Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 6.000 học sinh tại 5 điểm trường thuộc 5 quận trên địa bàn thành phố tham gia sơ loại. Ban tổ chức đã chọn ra 10 em xuất sắc nhất thi đấu trực tiếp trên sóng truyền hình VTV8. Cuộc thi đã tạo ra động lực lan tỏa để các học sinh cùng nhau tìm hiểu, tham dự cuộc thi cấp trường một cách đầy hào hứng, sôi nổi, bổ ích.

Thử thách làm video 1 phút xanh “Cùng em hành động sớm, Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu” - một cuộc thi tạo ra hiệu ứng bùng nổ, lan tỏa trên toàn quốc.

Các em học sinh hào hứng tham gia giải chạy tiếp sức.

Các em học sinh hào hứng tham gia giải chạy tiếp sức.

Chỉ sau 4 tuần phát động, trang web cuộc thi đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 23,9 nghìn người đăng ký với 8.690 video tham dự từ thanh thiếu niên trong độ tuổi 13-18 tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Cuộc thi không chỉ giúp trẻ em nâng cao nhận thức, hiểu biết về thiên tai và biến đổi khí hậu mà còn thôi thúc sự thay đổi của thế hệ tương lai - biến những suy nghĩ xanh thành hành động xanh trong cuộc sống hằng ngày.

Giải chạy “Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu - Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh cho mọi trẻ em” - lần đầu tiên được tổ chức với ý nghĩa lan tỏa những thông điệp về phòng, chống thiên tai hướng tới đối tượng trẻ em, động viên tinh thần chạy bộ, rèn luyện thể thao. Với 2 hình thức chạy trực tuyến và trực tiếp, đã thu hút hơn 2.000 người tham gia.

Với những thành công mang lại, chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm” mong muốn giúp cho nhiều trẻ em có cơ hội được tìm hiểu, áp dụng các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu trong cuộc sống.

Thiên tai tại Việt Nam trong thời gian qua diễn ra ngày càng nghiêm trọng, phức tạp và khó lường xảy ra khắp mọi miền của đất nước gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, tác động đến môi trường sống và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Thống kê từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai đã làm 173 người thiệt mạng và mất tích, ước thiệt hại kinh tế khoảng 19.000 tỷ đồng.

Trẻ em là một trong những nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất trước thiên tai và biến đổi khí hậu do tính dễ tổn thương về thể chất và tâm lý xã hội. Song đồng thời, trẻ em cũng đóng vai trò là một tác nhân thay đổi tích cực vì một xã hội an toàn hơn trước thiên tai.

Những năm gần đây, công tác phòng, chống thiên tai của nước ta đã có những bước phát triển mang tính toàn diện, chuyển hướng mạnh mẽ từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.

Đó là sự quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống công trình, cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, kiện toàn thể chế, củng cố tổ chức bộ máy, ứng dụng khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, công tác nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được chú trọng, qua đó huy động sự chủ động tham gia của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.