Giúp người dân an cư, lạc nghiệp nơi biên giới

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Sản xuất và Xây dựng cơ sở chính trị số 3 hướng dẫn người dân bản Sín Chải, xã Dào San kỹ thuật nuôi thỏ.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Sản xuất và Xây dựng cơ sở chính trị số 3 hướng dẫn người dân bản Sín Chải, xã Dào San kỹ thuật nuôi thỏ.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 (Đoàn KT-QP 356) làm nhiệm vụ trên địa bàn hai xã đặc biệt khó khăn Sì Lở Lầu và Dào San, tỉnh Lai Châu trong Khu Kinh tế-Quốc phòng Phong Thổ. Những năm qua, với nỗ lực bền bỉ, đội ngũ cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 không chỉ xây dựng công trình dân sinh mà còn giúp người dân phát triển sản xuất, nuôi, trồng hiệu quả, qua đó tạo sinh kế bền vững để bà con an cư, lạc nghiệp.

Nhiều công trình thiết thực để đồng bào "an cư"

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn đặc biệt khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, địa hình chủ yếu là núi cao, tình trạng sạt lở đất đá mùa mưa lũ diễn biến phức tạp. Ở đây, nhiều bản như Hoang Thèn, Séo Hồ Thầu, Lả Nhì Thàng từng nằm trong vùng nguy cơ cao, cuộc sống người dân luôn bị đe dọa trong mùa mưa.

Trước thực tế ấy, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cử cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện tuyên truyền, vận động người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, đến khu tái định cư an toàn. Nhiều hộ gia đình ban đầu còn băn khoăn, lo lắng, nhưng bằng tình cảm, trách nhiệm, sự kiên trì, bền bỉ, với phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), bộ đội đã thuyết phục được bà con.

Trở lại bản Hoang Thèn hôm nay, vùng đất hoang lạnh ngày nào giờ đã nên hình hài bản mới. Những ngôi nhà khang trang mái tôn đỏ xen giữa những đồi thảo quả, nương ngô xanh mướt cho thấy sức sống vươn lên mạnh mẽ.

Ông Giàng A Pô, Trưởng bản Hoang Thèn, xã Sì Lở Lầu xúc động nói: Nếu không có bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356, bản tôi chắc đã trôi theo đất đá từ mùa mưa lũ mấy năm trước rồi. Ở bản mới này, chúng tôi có nhà kiên cố, có nước sạch, đường bê-tông, con cái được đến trường, cuộc sống đổi thay từng ngày.

5 năm qua, nhiều công trình, hạ tầng thiết yếu cũng được Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 xây dựng và bàn giao cho địa phương. Điển hình như: Công trình đường giao thông từ bản Sểnh Sảng A qua bản San Cha đến bản Ma Can thuộc xã Dào San dài hơn 7km; công trình cấp nước sinh hoạt các bản thuộc xã Sì Lở Lầu dài 14,7km và lớp học mầm non bản Mồ Sì San, xã Sì Lở Lầu.

Đoàn còn hỗ trợ xây dựng 35 căn nhà cho người dân, một nhà đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Các công trình đều có chất lượng tốt, được đưa vào khai thác phục vụ người dân hiệu quả đã góp phần thay đổi diện mạo các xã nghèo vùng biên giới.

Tạo sinh kế bền vững để đồng bào "lạc nghiệp"

Không chỉ giúp “an cư”, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 còn giúp người dân “lạc nghiệp” bằng nhiều dự án phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp với điều kiện địa phương. Những năm đầu triển khai dự án, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây gần như hoàn toàn tự cung tự cấp, cái nghèo, cái đói bủa vây. Mỗi hộ chỉ có vài ba con lợn bản và mảnh nương rẫy trên lưng núi, quanh năm không đủ ăn.

Trước thực trạng đó, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 không cấp “con cá” mà cấp “cần câu” và hướng dẫn người dân “cách câu cá”. Các mô hình đều được nghiên cứu kỹ lưỡng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Đoàn cử cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện xuống tận bản, cùng ăn, cùng ở với dân, cầm tay chỉ việc.

“Chúng tôi đưa giống mới về nhưng không giao đại trà mà chỉ hỗ trợ thí điểm vài hộ làm trước. Thành công rồi thì bà con trong bản tin tưởng và học theo, như vậy mới hiệu quả. Người dân từ chỗ được hướng dẫn, đến chỗ biết làm, rồi chủ động tìm hiểu và truyền dạy cho nhau, đó mới là cách làm bền vững, lâu dài”, Đại tá Lê Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 chia sẻ.

Trong 5 năm qua, Đoàn đã chuyển giao bảy mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 600 hộ gia đình, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế, được nhân rộng trên địa bàn, như mô hình “Chăn nuôi trâu, bò, thỏ sinh sản”; mô hình “Lợn thương phẩm”; mô hình “Trồng cây đào” và “Cây dược liệu”.

Trong 5 năm qua, Đoàn đã chuyển giao bảy mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 600 hộ gia đình, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế, được nhân rộng trên địa bàn, như mô hình “Chăn nuôi trâu, bò, thỏ sinh sản”; mô hình “Lợn thương phẩm”; mô hình “Trồng cây đào” và “Cây dược liệu”. Đáng chú ý, mô hình trồng địa lan dưới tán rừng ở xã Sì Lở Lầu, từ vài hộ dân ban đầu, đến nay cả bản đã chuyển đổi gần 2ha đất hoang thành vùng chuyên canh, cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Anh Giàng A Dia, xã Sì Lở Lầu xúc động nói: “Bộ đội dạy gia đình tôi cách chăm cây, phòng bệnh, cách bán hàng ra chợ. Không có bộ đội chắc giờ này tôi vẫn không biết làm gì để kiếm thêm thu nhập”.

Làm “bà đỡ” cho sản phẩm vùng cao không dừng ở việc hướng dẫn kỹ thuật, cán bộ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 còn tích cực kết nối tiêu thụ sản phẩm, tìm đầu ra cho nông sản địa phương. Anh Lù A Lềnh, bản Lùng Than, xã Dào San cho biết: “Từ khi nuôi bò cái sinh sản theo mô hình của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 hướng dẫn, mỗi năm gia đình tôi có thu nhập thêm từ 15-20 triệu đồng. Khi bán bò tôi được Đoàn hỗ trợ cho nên rất yên tâm. Giờ có tiền nuôi con học, sửa nhà, không còn phụ thuộc vào đi rừng nữa”.

Quá trình triển khai các chương trình, dự án, bên cạnh hướng dẫn kỹ thuật nuôi, trồng, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 chú trọng phát huy tốt kiến thức, kinh nghiệm, phong tục, tập quán, ngôn ngữ của cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện là con em đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng chống thủ đoạn xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, các hành vi học và truyền đạo trái phép, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

Từ năm 2020 đến nay, Đoàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động được gần 300 buổi với gần 5.000 lượt người dân tham gia; tổ chức thành công 5 hội nghị gặp mặt già làng, trưởng bản; cử 3.230 lượt cán bộ xuống cơ sở nắm địa bàn; mở 9 lớp xóa tái mù chữ cho hơn 300 người dân…

Đại tá Lê Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 khẳng định: Phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ xuyên suốt, “sống còn” trong khu vực biên giới. Chỉ khi người dân có điều kiện sinh kế tốt để an cư, lạc nghiệp, có cuộc sống no ấm, hạnh phúc, củng cố niềm tin vững chắc với Đảng, Nhà nước và Quân đội thì cùng với lực lượng vũ trang, họ sẽ là “cột mốc sống” tạo thành tuyến phòng thủ vững chắc nhất bảo vệ khu vực biên cương của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kết luận phiên họp. (Ảnh: tapchitoaan.vn)

Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tòa án nhân dân trong giai đoạn mới

Sáng 29/5, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tòa án nhân dân trong giai đoạn mới chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Anouparb Vongnorkeo. (Ảnh: VGP)

Dành ưu tiên cho quan hệ Việt Nam-Lào

Chiều 29/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Anouparb Vongnorkeo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng các nước trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La

Nhân dịp tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành IISS Bastian Giegerich, tối 29/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc với chủ đề: “Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: TTXVN)

Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động

Tối 29/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc với chủ đề: “Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

[Video] Thời sự 24h ngày 29/5/2026: Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

[Video] Thời sự 24h ngày 29/5/2026: Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore; Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10.

Thành phố Hà Nội khẳng định hợp tác 'cùng thắng' với các tập đoàn Singapore.

Thành phố Hà Nội khẳng định hợp tác 'cùng thắng' với các tập đoàn Singapore

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore, ngày 29/5, tại Singapore, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp Tập đoàn Mapletree, Tập đoàn CapitaLand và Tập đoàn Keppel của Singapore.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu chỉ đạo.

Tây Ninh: Bộ máy chính quyền 2 cấp dần ổn định, nâng hiệu quả phục vụ nhân dân

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Tây Ninh cơ bản đạt mục tiêu đề ra, bộ máy từng bước tinh gọn, vận hành ổn định, hiệu quả quản lý được nâng lên. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân cấp cho cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.