Giúp dân xử lý môi trường sau mưa lũ

Đà Nẵng vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 27-31/10, vượt mức đỉnh lũ lịch sử năm 1964. Thống kê ban đầu, ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra lên tới hơn 770 tỷ đồng.

Các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 thu dọn và vận chuyển lượng lớn rác tích tụ tại khu vực chùa Cầu Hội An sau lũ.
Các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 thu dọn và vận chuyển lượng lớn rác tích tụ tại khu vực chùa Cầu Hội An sau lũ.

Ngay sau khi nước rút, thành phố tập trung triển khai các biện pháp xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân, không để dịch bệnh bùng phát.

Cơ bản hoàn thành dọn dẹp môi trường

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn chuyên môn và tham mưu chỉ đạo kích hoạt cơ chế ứng trực toàn hệ thống, thực hiện dự trữ để phòng chống dịch bệnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp ngành y tế hướng dẫn người dân, cơ sở y tế và địa phương thực hiện xử lý nguồn nước, bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt an toàn; hỗ trợ cấp hóa chất, dụng cụ xử lý nước khi cần.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng hướng dẫn người dân thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sau mưa lũ; xử lý triệt để xác động vật, vật nuôi chết nhằm phòng ngừa phát sinh dịch bệnh. Các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân về biện pháp phòng bệnh, xử lý nước, bảo vệ thực phẩm, loại bỏ nguồn nước tù đọng; theo dõi, nắm tình hình sức khỏe cộng đồng; kịp thời phát hiện, báo cáo các ca bệnh bất thường để xử lý sớm, tránh lây lan.

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hội An Tây cho biết: Sau lũ, chính quyền địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung khắc phục hậu quả sau lụt, nhanh chóng ổn định đời sống, bảo đảm vệ sinh môi trường, phục hồi sản xuất, duy trì trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, không để mầm bệnh phát sinh.

Tại phường Điện Bàn, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết: Ngay khi lũ rút, phường cùng các lực lượng bộ đội, công an, hội nông dân và lực lượng tại chỗ dọn dẹp, vệ sinh tại bệnh viện, trường học, công viên. Thành phố huy động hỗ trợ địa phương 8 xe chuyên dụng để thu gom, vận chuyển rác, Binh chủng hóa học hỗ trợ xe chuyên dụng phun hóa chất tiêu độc, khử trùng.

Sau lũ, chính quyền địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung khắc phục hậu quả sau lụt, nhanh chóng ổn định đời sống, bảo đảm vệ sinh môi trường, phục hồi sản xuất, duy trì trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, không để mầm bệnh phát sinh.

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hội An Tây

“Đến chiều 2/11, cơ bản địa phương bảo đảm vệ sinh môi trường, bệnh viện hoạt động bình thường trở lại. Các trường học được dọn dẹp xong và đủ điều kiện đón học sinh đến lớp. Tuy nhiên, dự báo trong vài ngày tới vẫn còn mưa lớn, nước lũ lên lại mức báo động 3 cho nên địa phương chưa thông báo cho học sinh tiếp tục đi học trở lại”, đồng chí Hằng cho biết.

Thành lập đội cơ động phản ứng nhanh

Những ngày qua, ngay sau khi nước rút, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên,… tập trung huy động tối đa quân số, cùng nhau dọn rửa bùn đất, vệ sinh môi trường tại các khu vực nhà dân bị cô lập, trường học bị ngập sâu, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân và phòng chống dịch bệnh bùng phát.

Trước những khó khăn chồng chất đối với các khu vực ngập sâu, ngành y tế thành phố Đà Nẵng khẩn trương vệ sinh môi trường, khử trùng, khử khuẩn, hạn chế bùng phát dịch bệnh. Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngay sau khi nước rút, Sở thành lập Đoàn công tác và Đội chuyên môn xuống tận các xã, phường giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ về y tế, vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Sở lập tức phân bổ hóa chất, xử lý nguồn nước, vệ sinh môi trường trong và sau ngập lụt, nhất là khử khuẩn nguồn nước, xử lý môi trường cho các địa phương bị ngập lụt, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao. Trong hai ngày 1 và 2/ 11, Sở Y tế trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và hỗ trợ các trung tâm y tế khu vực triển khai biện pháp bảo đảm công tác y tế, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Bà Thủy cho biết, ngay trong đợt đầu, Sở cấp phát 282kg Cloramin B 25% dạng bột và 4.900 viên thuốc Aquatabs 67 mg cho các địa phương. Mặc dù đợt lũ đã qua, nhưng thời tiết, mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, do đó, các đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai, khắc phục những mặt còn hạn chế, bảo đảm an toàn cho người bệnh, cán bộ và cơ sở vật chất y tế.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đại Vĩnh, nhằm tăng năng lực giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, trung tâm thành lập 5 Đội cơ động phản ứng nhanh trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng. Sau lũ, các đội cơ động tỏa đi các địa phương hỗ trợ người dân phòng bệnh dịch, phát huy hiệu quả cao.

Qua theo dõi và đánh giá bước đầu, các bệnh truyền nhiễm tại những khu vực bị ngập lụt ở Đà Nẵng chưa có dấu hiệu phát sinh bất thường.

Tại khu vực Hội An ngay sau khi nước lũ rút, các đội cơ động có mặt tại hiện trường, nắm tình hình thiệt hại sau mưa lũ, hỗ trợ người dân xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh. Mưa lũ gây ngập lụt nặng nhất tại phường Hội An khi tất cả nhà dân bị ngập, tiếp đến là phường Hội An Đông, Hội An Tây (ngập khoảng 50% số hộ). Chợ Hội An và chùa Cầu không những ngập sâu mà còn tồn lưu rác thải nhiều, chưa xử lý hết ngay.

Qua theo dõi và đánh giá bước đầu, các bệnh truyền nhiễm tại những khu vực bị ngập lụt ở Đà Nẵng chưa có dấu hiệu phát sinh bất thường. Tại đây, Đội cơ động cấp phát cho các trạm y tế tại Hội An 35kg Cloramin B, 5.000 viên khử trùng nước để cấp cho người dân.

Cùng với đó, các lực lượng bộ đội, công nhân vệ sinh môi trường và người dân địa phương cũng nhanh chóng thu gom, làm sạch phố cổ Hội An. Đây cũng là địa bàn ghi nhận số lượng rác thải khổng lồ dồn về do cuối nguồn lũ. Đến ngày 2/11, cơ bản lượng rác thải được các lực lượng chức năng và người dân tiến hành thu gom, bảo đảm việc hồi phục trở lại nhịp sống bình thường, đón khách du lịch tham quan trở lại.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết ngày 29/6/2026: Mưa dông giúp giảm nhiệt tại Bắc Bộ, Trung Bộ

[Video] Dự báo thời tiết ngày 29/6/2026: Mưa dông giúp giảm nhiệt tại Bắc Bộ, Trung Bộ

Hôm nay, thời tiết tại Bắc Bộ chịu tác động của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao nên mưa dông gia tăng, tập trung vào sáng sớm và chiều tối. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, dù khu vực phía Bắc có xu hướng dịu hơn. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nghệ An nóng nhất cả nước hôm nay, gần 40 độ C

Hôm nay (28/6), nhiều tỉnh, thành phố tại Trung Bộ tiếp tục hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt. Xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, gần 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 1/7.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 29/6/2026: Bắc Bộ tăng cường mưa dông, Trung Bộ vẫn khô nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 29/6/2026: Bắc Bộ tăng cường mưa dông, Trung Bộ vẫn khô nóng

Đêm nay và ngày mai, thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ mưa dông gia tăng do rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, trong khi Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng, không khí khô hanh. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chịu tác động của gió mùa Tây Nam nên mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tuần 29/6–5/7/2026, nhiều khu vực có mưa dông. (Ảnh:nhandan.vn)

Mưa dông trên diện rộng, cảnh báo nguy cơ lũ quét và áp thấp nhiệt đới trên biển đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tuần 29/6–5/7/2026, nhiều khu vực có mưa dông. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở; Trung Bộ còn nắng nóng đầu tuần; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa do gió mùa Tây Nam. Trên Biển Đông có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới...

Từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ tiếp diễn đến ngày 30/6

Dự báo hôm nay (27/6), khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi hứng chịu liên tiếp nhiều trận động đất gần đây. (Ảnh: THANH TUẤN)

Đánh giá đúng rủi ro động đất để chủ động ứng phó

Các trận động đất có độ lớn từ 2,0 đến dưới 5,0 ở Việt Nam hầu như không gây rủi ro nhưng vẫn khiến người dân lo lắng. Theo các chuyên gia, cùng với việc cung cấp thông tin kịp thời, cần sớm xây dựng bản đồ phân vùng nguy hiểm và đánh giá rủi ro động đất để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các chuyên gia khí tượng Pháp cảnh báo sự xuất hiện quá sớm của các đợt nắng nóng cực đoan trong năm nay có thể gây ra thiệt hại nặng nề về hạ tầng, kinh tế và năng lượng.

Giải pháp của hai bài toán khó

Thế giới đang cùng lúc gánh chịu những tác động nặng nề từ hai cuộc khủng hoảng: Biến đổi khí hậu và chủ quyền năng lượng. Tuy nhiên, giải pháp cho hai bài toán khó nêu trên chỉ có một. Đó là chấm dứt kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Dù lượng nước mưa từ thượng nguồn chảy về nhưng tại hồ Ba Bàu (xã Hàm Thạnh) vẫn dễ dàng nhìn thấy bãi cát lộ thiên. (Ảnh: THÀNH HẢI)

Bảo đảm an ninh nguồn nước trong mùa khô

Hồ thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong việc tích trữ nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Theo quy hoạch, mỗi công trình được thiết kế công suất tích trữ nước riêng nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước cho từng khu vực.