Giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập đơn vị

Ðầu năm nay, trên địa bàn Quân khu 2 đã có hàng nghìn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ðể giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, Quân khu 2 đã có nhiều biện pháp, cách làm thiết thực giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường đơn vị.

Cán bộ Trung đội 2, Ðại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 82 (Quân khu 2) trò chuyện cùng các chiến sĩ mới.
Cán bộ Trung đội 2, Ðại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 82 (Quân khu 2) trò chuyện cùng các chiến sĩ mới.

Chiến sĩ Lê Văn Ðạt, thuộc Trung đội 4, Ðại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 297, Quân khu 2, quê xã Minh Nông, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Bố mất, mẹ làm công nhân may Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, trước khi nhập ngũ, Lê Văn Ðạt ở cùng mẹ, bà nội và em trai.

Ngày đầu về đơn vị, chiến sĩ Ðạt thường lơ là trong thực hiện các chế độ, nền nếp sinh hoạt. Qua gặp gỡ, trò chuyện của cán bộ Trung đội 4, Ðạt bộc bạch: Bố em mất từ khi em còn nhỏ, mẹ một mình nuôi hai anh em và bà nội; bà em thường hay ốm đau. Trước khi nhập ngũ, ở nhà em giúp mẹ một số công việc gia đình và chăm sóc bà… Biết được hoàn cảnh gia đình của chiến sĩ Ðạt, "Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân" của đơn vị đã thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ, động viên giúp Ðạt vượt qua khó khăn. Sau hơn một tuần nhập ngũ về đơn vị, chiến sĩ Ðạt đã xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm học tập, rèn luyện, hòa đồng tham gia vào các hoạt động của đơn vị.

Thiếu tá Bùi Công Mùi, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 297 cho biết, mùa huấn luyện năm nay, đơn vị quản lý, huấn luyện 170 chiến sĩ mới đến từ các địa phương thuộc tỉnh Phú Thọ. Qua rà soát chất lượng chính trị, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình chiến sĩ mới, đơn vị xác định 15 chiến sĩ mới có hoàn cảnh gia đình khó khăn, với nhiều lý do như: bố mẹ ly hôn; bố mất; mẹ mất; gia đình kinh tế khó khăn.

Ðể giúp các chiến sĩ ổn định tư tưởng, yên tâm học tập, rèn luyện, gắn bó xây dựng đơn vị, ngay sau khi ổn định tổ chức, biên chế, ngoài việc giúp chiến sĩ làm quen với 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, các chiến sĩ mới còn được huấn luyện ngoại khóa điều lệnh đội ngũ, 4 bài thể dục buổi sáng, được cán bộ trung đội, tiểu đội hướng dẫn cách gấp chăn, màn, cách sắp đặt nội vụ vệ sinh… Tiểu đoàn yêu cầu cán bộ các cấp phải mẫu mực, làm gương cho chiến sĩ trong mọi công việc, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Theo Thiếu tá Mùi, "Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân" được thành lập trong đơn vị không chỉ giúp đội ngũ cán bộ kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, chia sẻ giúp chiến sĩ khắc phục khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, mà còn trang bị thêm nhiều kiến thức về pháp luật, việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ trong quân đội để chiến sĩ mới từng bước hòa nhập, trưởng thành.

Có mặt tại Trung đoàn 82, chúng tôi được hòa mình vào bầu không khí vui tươi, hào hứng của những chàng lính trẻ tuổi mười tám, đôi mươi, khi các em cùng tham gia vào các hoạt động thể thao, tăng gia sản xuất.

Tại khuôn viên Ðại đội 2, Tiểu đoàn 4, các chiến sĩ đang chăm chú nhặt cỏ, tưới các bồn hoa làm đẹp đơn vị. Trung úy Lê Thanh Lương, Trung đội trưởng Trung đội 2, Ðại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 82 hào hứng trò chuyện với các chiến sĩ, giới thiệu với bộ đội về các thủ trưởng đang là lãnh đạo Quân khu 2, chỉ huy trung đoàn, tổ chức biên chế đơn vị và nắm hoàn cảnh từng chiến sĩ... Chiến sĩ Pờ Xí Tài, quê xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tâm sự: Ngày đầu về đơn vị tôi rất nhớ gia đình, người thân, còn bỡ ngỡ với môi trường quân đội, nhưng được cán bộ các cấp nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo, tôi đã nhanh chóng làm quen môi trường quân đội. Thời gian tới, tôi sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ công chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ đơn vị.

Mùa huấn luyện năm nay, Trung đoàn 82 tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới là con em 16 dân tộc khác nhau, thuộc 3 tỉnh: Ðiện Biên, Sơn La, Lai Châu. Nhiều chiến sĩ mới có hoàn cảnh rất khó khăn. Ðể giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, Ðảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 82 và các Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, huấn luyện bộ đội. Thí dụ như, đơn vị biên chế các chiến sĩ có chung ngôn ngữ sinh hoạt, học tập ở cùng tiểu đội, trung đội; đồng thời biên chế cán bộ trung đội, tiểu đội cùng chung ngôn ngữ, hoặc biết tiếng đồng bào ở cùng trung đội, tiểu đội với chiến sĩ mới để tạo thuận tiện trong quản lý, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nâng cao kết quả huấn luyện, rèn luyện.

Các chiến sĩ mới nhập ngũ tại Trung đoàn 82 thường có hộ khẩu ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn chiến sĩ mới lần đầu xa gia đình, quê hương. Thời gian đầu, anh em có nhiều suy tư. Ðảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 82 và các tiểu đoàn quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt nhất nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Ngoài chế độ, tiêu chuẩn chiến sĩ mới được hưởng theo thông tư của Bộ Quốc phòng, các thiết chế văn hóa đều được trung đoàn đầu tư, xây dựng, nâng cấp. Thời gian tới, tổ chức đoàn các cấp sẽ tổ chức chương trình Câu lạc bộ kết thân để gắn kết tình đồng chí, đồng đội giữa chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ trong đơn vị.

Các tiểu đoàn đầu tư thêm kinh phí mua sắm nhiều dụng cụ thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, cầu lông để bộ đội vui chơi trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Khuôn viên được cải tạo, trồng mới, bổ sung nhiều loại hoa, cây cảnh giúp chiến sĩ mới thư giãn sau mỗi giờ học tập, rèn luyện trên thao trường. Từng đại đội đều được trang bị hai máy điện thoại bàn do chính trị viên hoặc chính trị viên phó đại đội trực tiếp quản lý; khi chiến sĩ mới có nhu cầu thông tin, liên lạc về gia đình vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, đăng ký đều được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện.

Thượng tá Cao Xuân Thành, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 82 cho biết: Ðảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp trung đội, tiểu đội, quản lý huấn luyện chiến sĩ mới phải thân thiết, gắn bó, công bằng với bộ đội. Ðội ngũ cán bộ các cấp phải mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác nhanh nhẹn, hoạt bát, cởi mở, tạo nên hình ảnh đẹp về người cán bộ để chiến sĩ mới học tập, làm theo. Cán bộ cần quan tâm, chăm lo, sẻ chia với chiến sĩ, nhất là chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giúp anh em sớm hòa nhập, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia tại Cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia

Kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng phát huy hiệu quả; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại tỉnh Thiểm Tây.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng

Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, quý III/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động phối hợp đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra

Tại Hội nghị giao ban quý III/2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027.  

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng thực hiện nghi thức đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh NGUYỄN TẤN NGHĨA)

Hình thành các cực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt ra triết lý quản trị không gian hoàn toàn mới: Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, chuyển tư duy quản lý dựa trên địa giới hành chính sang kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông nguồn lực dựa trên các hệ sinh thái tích hợp.