Giữ rừng Tuyên Quang mãi xanh

Cứ mỗi độ xuân về, hòa trong không khí đầy vui tươi, rộn ràng của những ngày đầu năm mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang lại nô nức thi đua trồng thật nhiều cây, gây thật nhiều rừng. Giờ đây, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành phong trào, truyền thống của người dân nơi đây.
Các địa phương trong tỉnh Tuyên Quang hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025.
Các địa phương trong tỉnh Tuyên Quang hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025.

Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang đã trồng được hơn 11.780 ha rừng vượt hơn 12% kế hoạch. Khai thác rừng trồng diện tích hơn 10.600 ha, sản lượng hơn 1,2 triệu m3, đạt 102,8% kế hoạch. Thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, toàn tỉnh đã trồng được hơn 6,5 triệu cây xanh, đạt hơn 108% kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành kế hoạch trước một năm.

Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Dương Văn Xy cho biết: Tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 440 nghìn ha đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 46.499 ha rừng đặc dụng, hơn 120.700 ha rừng phòng hộ, hơn 272.755 ha rừng sản xuất. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phát triển rừng. Hoàn thành quy hoạch phân ba loại rừng và tích hợp vào quy hoạch phát triển lâm nghiệp quốc gia.

Không những vậy, tỉnh tiếp tục thực hiện mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) lên 83.231 ha, đạt 92,4% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Từ đó hình thành vùng rừng nguyên liệu với gần 200 nghìn ha; tốc độ tăng trưởng ngành lâm nghiệp đạt 9%/năm. Cùng với đó, đã có nhiều chính sách hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn; hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao để trồng rừng, củng cố hệ thống vườn ươm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống, nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu cây giống trồng rừng. Đến nay, tỉnh đã có hơn 85 nghìn ha rừng trồng gỗ lớn, bảo đảm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2024 đạt hơn 1.900 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như phát triển, bảo vệ rừng, nhiều năm qua, tỉnh đã thực hiện mô hình liên doanh, liên kết trồng rừng giữa các công ty lâm nghiệp, nhà máy chế biến với người dân. Mô hình này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho các bên, mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Cùng với đó, các công ty lâm nghiệp cũng như các doanh nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện một số hình thức liên doanh, liên kết trồng rừng như: Liên kết giữa các công ty lâm nghiệp với các hộ dân; liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến với các hộ dân; liên kết giữa các công ty chế biến với nhóm hộ trong quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; liên kết giữa các công ty lâm nghiệp của tỉnh với công ty chế biến...

Từ khi thực hiện liên kết, các doanh nghiệp đã chủ động về nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến; tạo thành chuỗi giá trị khép kín từ trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm và luôn bảo đảm hài hòa về lợi ích giữa các bên nhằm phát huy tối đa hiệu quả của rừng, góp thêm động lực để người dân gắn bó lâu dài, bền vững với rừng.

Ngay từ đầu năm, các địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép phong trào Tết trồng cây, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị cây giống được chú trọng, trong đó các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị khoảng 30 triệu cây giống chất lượng cao phục vụ nhu cầu người dân. Năm 2025, tỉnh phấn đấu trồng mới hơn 10.100 ha rừng.

Cùng với đó, hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025, tỉnh đã tổ chức 143 điểm phát động tại các huyện, thành phố để trồng hơn 144 nghìn cây keo và cây bản địa, với diện tích hơn 122 ha. Hiện nay, các chủ rừng đã hoàn tất việc chuẩn bị giống, vật tư phân bón, đón mưa xuống là đồng loạt tiến hành trồng rừng. Thời điểm tập trung trồng rừng nhiều nhất sẽ từ tháng 3 đến tháng 7.

Những ngày này, người dân thôn Chản, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đang phát dọn thực bì, cuốc hố để chuẩn bị trồng 20 ha rừng vụ xuân năm 2025. Đây cũng là một trong ba thôn có diện tích đất rừng nhiều nhất xã. Gia đình ông Nguyễn Tá Khải, thôn Chản có 10 ha rừng sản xuất, năm 2025 gia đình trồng lại 3 ha vừa khai thác. Ông Khải cho biết: Gia đình tôi đã đào hố, đón mưa xuống là tiến hành trồng ngay, nguồn cây giống đã đặt sẵn ở vườn ươm trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, Hoàng Văn Thắng cho biết, trồng rừng sản xuất đã được người dân nhận thức đúng đắn cho nên bắt đầu từ cuối năm trước, người dân chuẩn bị các điều kiện như làm sẵn thực bì, đăng ký hỗ trợ cây giống theo Nghị quyết 03 để khi có mưa xuân là bắt đầu trồng cây. Trung bình, mỗi năm, xã trồng mới được 70 ha rừng chủ yếu là các loại cây, như: Keo, bồ đề...

Riêng huyện Hàm Yên có tổng diện tích đất rừng sản xuất hơn 48.097 ha. Mỗi năm huyện thực hiện trồng 2.750 ha. Năm 2024, huyện đã tổ chức trồng rừng và cấp cây giống theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh được 1.000,4 ha, đạt 100% kế hoạch và rà soát báo cáo nhu cầu hỗ trợ cây giống lâm nghiệp năm 2025 theo đúng quy định.

Trạm trưởng Kiểm lâm Hàm Yên Vương Văn Ninh khẳng định, việc người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh là chính sách hiệu quả góp phần thúc đẩy trồng rừng sản xuất ở nhiều thôn, bản đặc biệt khó khăn. Từ việc có cây giống tốt lại giảm chi phí ban đầu sẽ giúp người dân có thêm nguồn lực chăm cây, phát triển rừng bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.