Giới chuyên gia đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Thủ tướng tới Ấn Độ

Theo Giáo sư Prabir De thuộc trung tâm ASEAN-Ấn Độ, Hệ thống nghiên cứu và thông tin cho các nước (RIS), chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ đã diễn ra hiệu quả và mang tính đột phá.
Giới chuyên gia đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Thủ tướng tới Ấn Độ

Theo Giáo sư Prabir De thuộc trung tâm ASEAN-Ấn Độ, Hệ thống nghiên cứu và thông tin cho các nước (RIS), chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ đã diễn ra hiệu quả và mang tính đột phá.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 30/7-1/8, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi đã phỏng vấn một số chuyên gia về kết quả chuyến thăm cũng như quan hệ hai nước.

Theo Giáo sư Prabir De thuộc trung tâm ASEAN-Ấn Độ, Hệ thống nghiên cứu và thông tin cho các nước (RIS), chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ đã diễn ra hiệu quả và mang tính đột phá. Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử và văn minh lâu đời, được nâng lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2016.

Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột chính trong Chính sách Hành động hướng Đông và là đối tác quan trọng trong sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPOI).

Các cuộc thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm đã đề cập một cách toàn diện đến nhiều lĩnh vực hợp tác song phương bao gồm kinh tế, quốc phòng, quan hệ đối tác phát triển, trao đổi văn hóa... Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Trong số các thỏa thuận được ký kết cùng ngày, Giáo sư Prabir De đã bày tỏ vô cùng ấn tượng với Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng năng lực hải quan giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Ủy ban Thuế gián thu và Hải quan trung ương Ấn Độ (CBIC) cũng như việc Việt Nam đã quyết định tham gia Liên minh Cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI).

Bà Nutan Kapoor Mahawar, Trợ lý Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ (ICWA), bày tỏ vô cùng vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở ICWA chiều 1/8.

Theo bà Nutan, Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Ấn Độ, là trụ cột trong chính sách Hành động hướng Đông. Ấn Độ có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đó là mối quan hệ rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ về mặt chính trị mà còn về kinh tế, quan hệ nhân dân và cả trong việc hợp tác bảo tồn khảo cổ học tại những di tích có dấu ấn Hindu cổ đại ở Việt Nam.

Bà Nutan nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ thương mại tốt. Hai nước đang xem xét tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng-quan hệ hợp tác chiến lược. Ngoài ra, hai bên còn có sự thống nhất về Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Cùng ngày, ông Atul Aneja, Cố vấn Viện Tầm nhìn châu Á, nhận định Ấn Độ và Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương. Ông dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại ICWA nêu rõ hai nước có hai mục tiêu: Việt Nam phải trở thành nước phát triển vào năm 2045 và Ấn Độ cũng có mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2047. Vấn đề đặt ra hiện nay là hai nước làm việc cùng nhau như thế nào để đạt được những mục tiêu trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Narendra Modi chứng kiến trao 2 hiệp định vay tín dụng, tổng trị giá 300 triệu USD giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Narendra Modi chứng kiến trao 2 hiệp định vay tín dụng, tổng trị giá 300 triệu USD giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ.

Ông Atul Aneja cho rằng hai nước cần hợp tác cùng nhau như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói, trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quân sự đến quốc phòng ở nhiều khu vực địa lý khác nhau như ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh một điểm rất quan trọng mà Thủ tướng đưa ra là chúng ta đang bước vào một thế giới đa cực và "Ấn Độ tin rằng một cực không thể xác định được trật tự thế giới toàn cầu. Ở châu Á phải có đa cực".

Cuối cùng, ông Atul Aneja đánh giá cao cuộc gặp gỡ và buổi nói chuyện của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại ICWA, đồng thời khẳng định quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam rất tích cực. Mối liên hệ nhân dân giữa hai nước cũng có ý nghĩa to lớn do được xây dựng từ rất xa xưa khi Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Việt Nam và hai nước còn chia sẻ tinh thần bình đẳng, phúc lợi.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết; Công bố kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ.

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời hạn sử dụng nhà chung cư phải gắn với niên hạn của công trình; quy định về thời hạn sử dụng không có nghĩa khi hết thời hạn thì công trình bị phá bỏ và người dân không còn quyền gì đối với tài sản của mình. Vấn đề này cần được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân hiểu đúng.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại biểu dự hội nghị thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 19/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia không phải là sự "tích hợp cơ học", không làm thay đổi hoặc thu hẹp các mục tiêu Quốc hội đã thông qua; đồng thời phải cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, tập trung đúng những địa bàn, đối tượng đang thực sự cần hỗ trợ.

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Việc tích hợp nhằm tổ chức lại cấu trúc các chương trình theo nhóm vấn đề cần giải quyết, khắc phục chồng chéo, dàn trải, thu gọn đầu mối quản lý, đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/8/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bài học về công tác cán bộ

Trong các nhân tố quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, công tác cán bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc hiện thực hóa thời cơ lịch sử thành chiến thắng thực tiễn.