Việt Nam-Ấn Độ: Chung một khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng

Lịch sử quan hệ Việt Nam-Ấn Độ bắt nguồn từ quá trình giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ tiền bối của Ấn Độ như Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Hai nước luôn là những người bạn chân thành, tin cậy, thủy chung; cùng sát cánh bên nhau trong suốt chiều dài lịch sử, hiện tại và trong tương lai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: TTXVN)

Trên nền tảng tốt đẹp đó, chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Ấn Độ đã góp phần quan trọng đưa quan hệ hai nước bước vào thời kỳ mới, tin cậy, hiểu biết sâu sắc hơn, hiệu quả cao hơn, đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Tin cậy, gắn bó, hướng tới tương lai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là một trong những lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ kể từ khi Chính phủ nhiệm kỳ thứ 3 của Thủ tướng Narendra Modi tái cử. Chính phủ Ấn Độ hết sức coi trọng và tin tưởng, chuyến thăm sẽ mang đến xung lực mạnh mẽ cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian tới. Vì vậy, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam hết sức trọng thị, nồng ấm, thắm tình hữu nghị.

Nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam bày tỏ, đến Ấn Độ dịp này được chứng kiến và cảm nhận sâu sắc về những thành tựu vĩ đại của nền văn minh sông Hằng và sự phát triển vượt bậc của nước này; bày tỏ ấn tượng việc Thủ tướng Narendra Modi nhiều lần nhấn mạnh “lòng tin chính là nền tảng cho sự phát triển”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc hội đàm hết sức thành công trên tinh thần thắm tình hữu nghị, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, đạt nhiều nhận thức chung và kết quả quan trọng; nỗ lực tìm ra điểm đột phá đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn chiến lược mới. Hai nước có chung tầm nhìn, mục tiêu lớn: đó là Ấn Độ đang nỗ lực thực hiện Tầm nhìn “Viksit Bharat 2047” nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100 năm đưa

Ấn Độ trở thành nước phát triển vào năm 2047; Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ, cùng nhau nâng cao tiếng nói, vai trò của các nước đang phát triển.

Hai Thủ tướng nhất trí rằng, Việt Nam và Ấn Độ có tin cậy chính trị cao; văn hóa-văn minh tương đồng, ý tưởng tương thông; kinh tế bổ trợ; cùng chung khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và còn nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để phù hợp xu thế chung của thời đại, cũng như phục vụ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân và thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước; nhất trí củng cố hơn nữa các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới tiềm năng. Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến khích các tập đoàn lớn, tỷ phú công nghệ của Ấn Độ sang Việt Nam đầu tư, tạo ra những dự án lớn mang tính biểu tượng của hợp tác kinh tế hai nước, đón luồng dịch chuyển chuỗi cung ứng và giúp hai nước tham gia tốt hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu...

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: “Trở lại thăm đất nước của các bạn, tôi cảm thấy gần gũi, ấm áp như trở về nhà”. Những cử chỉ thân mật, thắm thiết mà hai nhà lãnh đạo Chính phủ dành cho nhau đã nói lên quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp hơn bao giờ hết. Thủ tướng đã hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu; gặp Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Jagdeep Dhankhar; Chủ tịch Hạ viện Om Birla... Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đều đánh giá rất cao chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời bày tỏ mong muốn và ủng hộ mạnh mẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi phát biểu chính sách quan trọng tại Hội đồng các Vấn đề Thế giới Ấn Độ (ICWA). Thủ tướng nêu rõ, là Đối tác chiến lược toàn diện của nhau, Việt Nam và Ấn Độ cần: Cùng chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển, đa cực, đa trung tâm, “thống nhất trong đa dạng”; ưu tiên đối thoại, hợp tác và các biện pháp hòa bình thay vì sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực; cùng đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, tôn trọng luật pháp quốc tế, thay vì hành xử đơn phương và chủ nghĩa cường quyền, vị kỷ; cùng ủng hộ và nỗ lực cho một Ấn Độ Dương-châu Á-Thái Bình Dương phát triển thịnh vượng và bao trùm, tự do và rộng mở; trong đó không một quốc gia nào, không một dân tộc nào, không một cộng đồng dân cư nào, không một ai bị bỏ lại phía sau... Bài phát biểu của Thủ tướng được giới học giả, chuyên gia Ấn Độ đánh giá rất cao, khái quát và đề ra các định hướng quan trọng cho quan hệ hai nước.

Chung một khát vọng phát triển

Việc đặt Việt Nam ở vị trí trọng tâm, cầu nối trong Chính sách “Hành động hướng Đông” đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ nói chung và quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương nói riêng phát triển lên một tầm cao mới. Chính vì vậy, một trong những trọng tâm của chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ phối hợp tổ chức đã thu hút đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai bên tham dự.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và đều có ý định mở rộng đầu tư quy mô lớn với trị giá nhiều tỷ USD tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, dược phẩm, công nghệ, dịch vụ, logistics... Các tập đoàn của Ấn Độ đều đánh giá cao triển vọng kinh tế cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, cứ điểm chiến lược cho các doanh nghiệp Ấn Độ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra chỉ trong 48 tiếng nhưng dày đặc các hoạt động tiếp xúc cấp cao, gặp gỡ… đạt nhiều kết quả hết sức tích cực, thực chất và hiệu quả. Chuyến thăm đã thành công hết sức tốt đẹp, mở ra chương mới về hợp tác hai nước, góp phần tạo xung lực, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ phát triển lên một tầm cao mới, đi vào chiều sâu và thực chất.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.