Giáo dục giới tính cho trẻ từ bậc học mầm non

Trong xã hội hiện đại, giáo dục giới tính không còn là điều xa lạ, nhạy cảm. Ở Hải Phòng, giáo dục giới tính từ lứa tuổi mầm non, độ tuổi “học như chơi, chơi để học” đang nhận được sự quan tâm của nhiều cán bộ quản lý giáo dục và phụ huynh.

Giờ học của trẻ tại Trường mầm non Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. (Ảnh HUYỀN MINH)
Giờ học của trẻ tại Trường mầm non Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. (Ảnh HUYỀN MINH)

Không còn là “vùng cấm”

Từng bị coi là “nhạy cảm”, “không cần thiết với trẻ nhỏ”, giáo dục giới tính trong trường mầm non ở Hải Phòng giờ đây đang dần được nhìn nhận như một phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục toàn diện. Điều quan trọng là cách tiếp cận phù hợp với đặc điểm lứa tuổi.

Theo cô Nguyễn Thị Gấm, Hiệu trưởng Trường mầm non Thạch Khôi (phường Thạch Khôi), nhiều phụ huynh từng cho rằng, con còn quá nhỏ để học về giới tính, nhưng trẻ 3-5 tuổi đã bắt đầu hình thành nhận thức về bản thân, phân biệt giới tính, cơ thể và ranh giới cá nhân. Nếu không có định hướng đúng đắn, trẻ dễ tiếp nhận sai lệch từ mạng xã hội, người lớn chung quanh hoặc thậm chí là nguy cơ bị xâm hại mà không biết cách ứng phó. Nhận thấy việc giáo dục giới tính cho trẻ ngay từ bậc học mầm non là vô cùng cần thiết, cuối tháng 6 vừa qua, Trường mầm non Thạch Khôi tổ chức buổi bồi dưỡng chuyên môn liên trường có sự tham gia của 89 cán bộ quản lý cùng giáo viên một số trường mầm non và các nhóm trẻ độc lập trên địa bàn phường.

Buổi bồi dưỡng được Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Việt Dũng, chuyên gia đào tạo Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng - Light chia sẻ những kiến thức bổ ích về giáo dục giới tính cho trẻ mầm non. Qua đó, cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường đã có thêm những kiến thức bổ ích, biết lồng ghép khéo léo việc giáo dục giới tính cho trẻ trong các hoạt động học tập và vui chơi, như phân biệt bộ phận cơ thể; giới thiệu sự khác nhau giữa bé trai và bé gái qua hình ảnh minh họa.

Giáo viên cũng nhận thức rõ để không “dạy quá, nói quá” gây hiểu nhầm hoặc phản cảm, giúp trẻ tiếp nhận tự nhiên và dễ hiểu. Một thực tế đặt ra là không phải giáo viên mầm non nào cũng được đào tạo bài bản về giáo dục giới tính. Thậm chí có cô còn nghĩ rằng, với trẻ mầm non đây là “vùng cấm” cho nên lúng túng trong cách truyền đạt, sử dụng từ ngữ hoặc không biết xử lý tình huống khi trẻ hỏi những câu “khó”.

Cô Nguyễn Thị Hoài, giáo viên Trường mầm non Gia Xuyên (phường Thạch Khôi) chia sẻ: Trước đây một số cô giáo từng bối rối khi gặp phải nhiều câu hỏi của trẻ. Nếu không được trang bị kiến thức, giáo viên dễ trả lời lảng tránh hoặc sai lệch, ảnh hưởng đến nhận thức của các em. Từ khi được tham gia các lớp tập huấn chuyên đề, các cô có thêm kỹ năng và tự tin hơn để tạo ra một môi trường cởi mở cho trẻ được hỏi và được trả lời một cách đúng đắn, nhân văn.

Đồng hành cùng con trẻ

Vai trò của gia đình, đặc biệt là phụ huynh có tính quyết định trong việc giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, tâm lý e ngại, thiếu kỹ năng truyền đạt và quan niệm sai lầm vẫn tồn tại trong không ít gia đình, nhất là ở khu vực nông thôn.

Nếu như giáo viên là người trực tiếp giảng dạy thì phụ huynh chính là “người thầy đầu tiên” của trẻ. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ vẫn còn e ngại khi nói chuyện với con về giới tính, thậm chí né tránh khi con đặt câu hỏi.

Chị Cao Thị Nhiên có con học lớp mẫu giáo lớn tại Trường mầm non Thạch Khôi chia sẻ, sau khi được nhà trường mời tham gia buổi truyền thông về giáo dục giới tính, chị hiểu trách nhiệm của mình và bắt đầu trò chuyện với con nhiều hơn về cơ thể, giới tính, kỹ năng phòng vệ cá nhân… một cách tự nhiên, cởi mở và gần gũi.

Cô Nguyễn Thị Hoài (Trường mầm non Gia Xuyên) cho rằng: Hiện nay giáo viên trong trường được cung cấp tài liệu minh họa sinh động, mô hình trực quan, cách kể chuyện theo tình huống, trò chơi giáo dục… giúp trẻ tiếp cận nhẹ nhàng mà hiệu quả. Tuy nhiên, giữa phụ huynh và giáo viên cần có sự đồng hành và thấu hiểu tâm sinh lý của con trẻ. Cần nhìn nhận rõ, giáo dục giới tính không phải dạy về tình dục mà là dạy cho trẻ kỹ năng nhận biết, tự bảo vệ cơ thể mình. Điều quan trọng là giáo dục cho trẻ biết nói “không” với những hành vi không phù hợp và cách cầu cứu người lớn khi gặp nguy hiểm. Mỗi gia đình cần xem giáo dục giới tính là một phần của hành trình nuôi dạy con toàn diện chứ không phải chỉ là trách nhiệm riêng của nhà trường.

Hiện nay, một số trường mầm non ở Hải Phòng đã chủ động triển khai các nội dung giáo dục giới tính cho trẻ. Tuy nhiên, phần lớn vẫn thiếu bộ tài liệu giảng dạy chính quy, các khung hướng dẫn mang tính pháp lý rõ ràng từ ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có tài liệu hướng dẫn chuẩn, sát với tâm lý, nhận thức của trẻ em; tránh việc mỗi nơi làm một kiểu, thiếu nhất quán trong quá trình triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Chế biến suất ăn bán trú tại Trường tiểu học Hoàng Diệu (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Hưng Yên: 18 trường tiểu học nhập thịt lợn trong tỉnh để chế biến suất ăn bán trú

Trước sự việc Công an thành phố Hà Nội phát hiện gần 300 tấn thịt lợn bệnh của một cơ sở trên địa bàn tuồn vào bếp ăn trường học, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên trong những ngày qua đã thành lập đoàn giám sát tại 18 trường tiểu học có ký hợp đồng với Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Hà Nội.

B2B được xem là hoạt động trọng tâm tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2026. (Ảnh: SƠN TÙNG)

VITM 2026: Đẩy mạnh kết nối B2B, mở rộng thị trường quốc tế

Không chỉ là cơ hội để kích cầu du lịch nội địa, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 còn là điểm hẹn giao thương quốc tế với sự tham gia của đại diện hàng trăm công ty du lịch, lữ hành từ các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần tăng trưởng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Chất lượng dòng điện tại Ninh Bình luôn được chú trọng đầu tư (Ảnh THU THẢO)

Chuẩn bị nền tảng năng lượng vững chắc

Ở vùng đất phía nam Đồng bằng sông Hồng, nơi từng sớm hình thành các trung tâm công nghiệp, điện không chỉ là năng lượng, mà là điểm tựa cho cả một hành trình phát triển kinh tế kéo dài hơn nửa thế kỷ. 

Công nhân xưởng sản xuất may trong Khu công nghiệp tại Bắc Ninh.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, song bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong quý I/2026 vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chưa đạt kế hoạch; tỉnh đang rà soát, nhận diện khó khăn, xây dựng kịch bản, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phù rể gánh sính lễ đến nhà mẹ nhận nuôi.

Độc đáo tục nhận con nuôi của người Sán Chỉ

Ở Quảng Ninh, người Sán Chỉ sinh sống tập trung tại các xã Hoành Mô, Lục Hồn và Bình Liêu. Nhiều năm qua, tục nhận con nuôi của người Sán Chỉ là sợi dây tình thân, cũng là nghi lễ cầu phúc, gửi gắm niềm tin vào điều lành và chúc phúc cho đôi lứa. 

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo hướng dẫn người dân vay vốn.

Phát triển kinh tế hộ từ tín dụng chính sách

Không quản ngại khó khăn, đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ luôn bám sát cơ sở, đồng hành cùng người dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Những nguồn vốn ưu đãi được đưa đến đúng đối tượng đã góp phần nâng cao hiệu quả vốn vay, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình.

Các phương tiện xếp hàng dài trên đê Xuân Quan, phường Bồ Đề chờ lên cầu vào mỗi buổi sáng.

Cầu Chương Dương chịu áp lực lớn trong giờ cao điểm

Do cầu Long Biên cấm lưu thông cả 2 chiều để sửa chữa từ ngày 28/3 đến hết 27/5/2026, các phương tiện bắt buộc phải di chuyển sang các cây cầu khác, trong đó cầu Chương Dương chịu áp lực lớn nhất, gây ùn tắc nhất vào giờ cao điểm.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm

Bộ Công an vừa tổng kết đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Bính Ngọ 2026.

Các kỹ sư, người lao động tập trung thi công tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn cầu vượt sông Hồng.

Trên công trường trọng điểm quốc gia tuyến đường cao tốc CT.08

Sau lễ khởi công tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (CT.08) ngày 12/5/2025, đến nay, hình hài dự án trọng điểm quốc gia dần lộ diện. Là địa phương được giao chủ trì, phối hợp tỉnh Ninh Bình thực hiện dự án, tỉnh Hưng Yên quyết tâm, nỗ lực cao nhất để tuyến đường trọng yếu hoàn thành đúng tiến độ.