Giải thưởng Hành động vì cộng đồng tạo động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các tổ chức, cá nhân

Tối 14/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Văn Chiến.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

- Kính thưa đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

- Thưa quý vị đại biểu, khách quý!

- Thưa các đồng chí và các bạn!

Trong không khí cả nước đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, chuẩn bị bước vào năm 2025 với niềm tin và khí thế mới; chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng, trong không gian trang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, tôi rất vui mừng tham dự Lễ trao giải thưởng Hành động vì cộng đồng, giải thưởng cấp quốc gia được Báo Nhân Dân phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, tạo ra tác động lâu dài và bền vững cho sự phát triển chung của đất nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Thế giới đang phải đối mặt với giai đoạn nhiều khó khăn, biến động, hiện tượng khí hậu cực đoan, thiên tai, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường... ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển nhanh, bền vững của các quốc gia.

Tháng 9 vừa qua, cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố phía bắc, làm 323 người chết, gần 2.000 người bị thương, thiệt hại về kinh tế ước tính gần 82.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khó khăn, hoạn nạn, càng làm chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của bảo vệ môi trường sống, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, phát triển kinh tế với yêu cầu phát triển xanh, phát triển bền vững cũng như tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung sức vì cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng và người dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Báo Nhân Dân và các đơn vị liên quan đã tổ chức và lan tỏa Giải thưởng Hành động vì cộng đồng trở thành một trong những giải thưởng uy tín.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Báo Nhân Dân và các đơn vị liên quan đã tổ chức và lan tỏa Giải thưởng Hành động vì cộng đồng trở thành một trong những giải thưởng uy tín.

Tôi đánh giá cao Báo Nhân Dân và các đơn vị liên quan đã tổ chức và lan tỏa Giải thưởng Hành động vì cộng đồng trở thành một trong những giải thưởng uy tín, vinh danh tinh thần sẵn sàng cống hiến và sự dấn thân của các tổ chức, cá nhân góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp và thịnh vượng.

Giải thưởng đã tạo dựng một hệ sinh thái gồm nhiều hoạt động sáng tạo, tiên phong, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như: Thư viện sáng kiến cộng đồng, Triển lãm Hành động vì cộng đồng, Phim tài liệu tổng hợp đầu tiên về hoạt động cộng đồng tại Việt Nam…

Chúng ta rất vui mừng khi biết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2024 đã quy tụ gần 150 dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục bình đẳng, sức khỏe và thịnh vượng cộng đồng, giảm nghèo, năng lượng sạch, kinh doanh bền vững, đến sản xuất tiêu dùng có trách nhiệm...

Nhiều dự án đã được thực hiện bền bỉ trong nhiều năm, với kết quả được đo đếm bằng những con số thuyết phục và có triển vọng mở rộng hơn nữa về quy mô và mức độ ảnh hưởng trong tương lai gần. Nhiều dự án thực sự có giá trị truyền cảm hứng, nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ vùng sâu, vùng xa, là minh chứng sinh động, bồi đắp cho truyền thống tốt đẹp nhân nghĩa, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam.

Hơn 30 dự án lọt vào vòng chung khảo đã đáp ứng 5 tiêu chí cốt lõi của Giải thưởng, bao gồm: tính cam kết; tính bền vững; tính sáng tạo; tính tác động và khả năng lan tỏa, truyền cảm hứng của các dự án/ý tưởng. Không dừng lại ở những hoạt động thiện nguyện, một số dự án đã góp phần thay đổi diện mạo của cả một vùng, của một ngành kinh tế, thậm chí trở thành hình mẫu về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững mang tầm quốc tế.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và các bạn!

Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững trong quá trình phát triển đất nước và đặc biệt chú trọng lấy con người là trung tâm của phát triển bền vững. Để thực hiện thành công các mục tiêu đó, cần huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và mỗi cá nhân.

Ảnh: Thành Đạt

Ảnh: Thành Đạt

Chúng ta tin tưởng rằng, những dự án được trao giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2024 sẽ tạo động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các tổ chức, cá nhân trong nước tham gia nhiều hơn vào hành trình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chúng ta cũng tin tưởng giải thưởng Hành động vì cộng đồng sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để những giá trị tốt đẹp của giải thưởng, những điều tử tế được lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong xã hội.

Một lần nữa, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các tổ chức, cá nhân được vinh danh hôm nay. Xin chúc quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.