Giá thực phẩm cao vẫn "đè nặng" lên người tiêu dùng Pháp

Lạm phát tại Pháp trong tháng 2 vừa qua được ghi nhận ở mức 6,2% so cùng kỳ năm ngoái, trong khi một tháng trước đó nền kinh tế của quốc gia này cũng phải chứng kiến mức tăng là 6,0%. Trong đó, giá cả thực phẩm ghi nhận mức tăng kỷ lục 14,5%.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tốc độ lạm phát đã tăng nhẹ trở lại tại Pháp vào tháng 2 năm 2023 do giá thực phẩm và dịch vụ tăng nhanh. Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE), giá các sản phẩm sẽ tăng trở lại khi kết thúc đợt khuyến mãi giảm giá của mùa đông và chi phí của các ngành dịch vụ cũng sẽ tăng tốc cùng với sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ vận tải.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ bước vào một năm đầy sóng gió

Theo khảo sát kinh tế nửa năm của Phòng thí nghiệm và tư vấn tài chính BpiFrance, có tới khoảng 65.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp tỏ ra bi quan hơn về năm 2023.

Bài viết xuất bản ngày 10/1 trên báo LeMonde.fr chia sẻ, theo ông Jean-Léry Lecornier, Giám đốc điều hành của Union des Forgerons, một doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp có trụ sở tại vùng Essonne (ngoại ô thủ đô Paris), nhu cầu và tình hình vận hành của doanh nghiệp này nhìn chung là có nhiều tiến triển, nhưng những khó khăn trong năm tới mà doanh nghiệp này phải đối mặt là nỗi lo về chi phí năng lượng và lãi suất, làm sao phải duy trì được đủ mức ký quỹ để giữ cho hoạt động sản xuất ở trạng thái ổn định.

Ở phía tây nam nước Pháp, bà Christelle Comparin, Giám đốc một công ty xây dựng kết cấu tại vùng Lot-et-Garonne, cho biết thêm, ngay cả các đơn đặt hàng đã đạt đủ chỉ tiêu vẫn không thể nói rằng 2023 sẽ là một năm khởi sắc. Chi phí cho năng lượng phục vụ đã sản xuất tăng gấp ba lần.

Sau năm 2022 “không quá tệ”, ông Philippe Mutricy, Giám đốc nghiên cứu tại BpiFrance cho rằng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trong giai đoạn có nhiều biến động. Có tới 4.590 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa với quy mô dưới 250 lao động đều tỏ ra quan ngại với những biến động của môi trường kinh tế ở thời điểm hiện tại, cũng như những khó khăn về nguồn cung và hóa đơn năng lượng.

Tuy nhiên, một dấu hiệu đáng mừng là tốc độ tăng của chi phí năng lượng đang có xu hướng chậm lại rõ rệt trong tháng 2 vừa qua, ở mức 14% so với 16,3% của cùng kỳ năm ngoái.

Thói quen tiêu dùng mới trong thời kỳ lạm phát

Một năm trước, vấn đề lạm phát trong lĩnh vực lương thực-thực phẩm bắt đầu sôi nổi trong các cuộc tranh luận. Các nhà sản xuất và phân phối sau đó đã đạt được thống nhất khi thương lượng mức tăng giá trung bình khoảng 3,5%. Tuy nhiên, trong nhiều tháng tiếp theo, bảng giá sản phẩm tại các siêu thị vẫn tiếp tục “nhảy số”, và nay đang ở mức 14,5% - cao đột biến hiếm khi thấy từ trước tới nay. Có thể nói, thực phẩm đã thực sự trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra lạm phát, vượt xa năng lượng.

Năm nay, các cuộc thảo luận về thuế quan cho năm 2023 giữa các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ vẫn khiến người tiêu dùng sẽ phải mở rộng hầu bao hơn nữa, với lạm phát dự kiến sẽ tăng đột biến trong mùa xuân này.

Tình hình lạm phát đã đè nặng lên ngân sách của các hộ gia đình, đặc biệt nhóm người nghèo và thu nhập thấp là những thành phần dễ bị tổn thương nhất hiện nay.

Theo phân tích dữ liệu của BPCE Digital & Payments Barometer dựa trên các giao dịch thông qua thẻ ngân hàng, đối mặt với tình trạng giá tăng lên tới 6% vào tháng 1/2023, thậm chí 6,2% vào tháng 2 vừa qua, người Pháp đã thay đổi hành vi tiêu dùng, tiếp cận chi tiêu theo hướng lựa chọn hơn, thận trọng hơn, nhằm cân đối ngân sách.

Điều này dẫn đến một sự thay đổi trong việc mua sắm thực phẩm với mức giảm lớn nhất (9,0%) trong tất cả các khoản chi tiêu. Người Pháp chi trả ít tiền hơn và ít đi siêu thị hơn: số lượng giao dịch giảm 5,0%. Người tiêu dùng cũng ít có nhu cầu với các thiết bị vốn “nở rộ” trong đại dịch Covid-19. Mua sắm các trang thiết bị gia dụng ghi nhận mức giảm 2,0%, trong khi dụng cụ và vật liệu bài trí sân vườn giảm 8,0%. Ngoài ra, người dân nước này cũng điều chỉnh thói quen sử dụng điện thoại hoặc mạng, tiết kiệm được 3,0% so với những khoản chi tiêu tương tự như trước đây.

Phát biểu trong một chương trình trên kênh BFMTV phát sóng ngày 9/3, ông Thierry Cotillard, Chủ tịch Tập đoàn Les Mousquetaires, công ty mẹ của hệ thống đại siêu thị và điểm phân phối Intermarché, cho biết, “một số người đã phải trộm cắp thực phẩm trên các gian hàng” do giá cả leo thang, và “tình hình này đang có xu hướng gia tăng”.

Tình trạng không mấy đẹp đẽ này trước đây không phải không có, nhưng thực trạng như hiện này đã đã buộc hệ thống phân phối bán lẻ này phải “tăng cường sự hiện diện của các nhân viên an ninh”.

Kỳ vọng lạm phát sẽ giảm một nửa trong năm nay

Phát biểu trong một chương trình trên kênh BFMTV phát sóng ngày 10/3, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, ông François Villeroy de Galhau ước tính rằng tình trạng tăng giá sẽ giảm cường độ trong những tháng tới, lạm phát có thể giảm một nửa vào cuối năm nay trước khi quay trở lại mức 2% vào mùa đông năm 2024 hoặc 2025.

Theo Thống đốc, việc “giá năng lượng tăng vẫn là một chủ đề nóng” đối với các công ty. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, sự cải thiện về giá năng lượng sẽ góp phần rất lớn vào việc kiềm chế lạm phát, vấn đề mà giá cả lương thực-thực phẩm và năng lượng đóng vai trò nguyên nhân chủ yếu hiện nay.

Chia sẻ chung quan điểm với người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Pháp, ông Thierry Cotillard, Chủ tịch Tập đoàn Les Mousquetairess, mong muốn chung tay với các nhà phân phối trên toàn quốc nhằm đàm phán với các nhà sản xuất trong việc điều chỉnh lại giá sản phẩm từ tháng 6 trở đi.

Giá cả sản phẩm muốn hợp lý hơn với hầu bao của người tiêu dùng phải đi kèm với mức giảm của chi phí sản xuất, vốn là khâu phụ thuộc rất nhiều vào chi phí nguyên liệu, năng lượng, đóng gói và vận chuyển.

Việc điều chỉnh giá này đòi hỏi mất một thời gian để các chi phí có thể trở nên ổn định hơn. Trong một nỗ lực chung, các nhà phân phối, nhà sản xuất và nhà cung cấp nguồn cung nguyên liệu sẽ từng bước tiến hành các chính sách giá phù hợp hơn để cùng nhau hướng tới mục tiêu kiềm chế lạm phát vào cuối mùa đông năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.