Gia Lai: Liên tiếp bắt các vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới

Tết Nguyên đán 2023 ngày một cận kề, cũng là lúc tình trạng buôn lậu gia tăng, trong đó có mặt hàng pháo. Nhiều đối tượng mua bán vận chuyển trái phép pháo lậu qua biên giới tỉnh Gia Lai đã bị lực lượng chức năng của địa phương phát hiện, bắt giam cùng tang vật.
Đối tượng Nguyễn Đình Thọ và Puih Đông cùng tang vật bị bắt giữ ngày 19/12.
Đối tượng Nguyễn Đình Thọ và Puih Đông cùng tang vật bị bắt giữ ngày 19/12.

Ngày 28/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ đối tượng Lê Trung Vũ (sinh năm 1994; hộ khẩu thường trú tại xã Tân An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp, lái xe đang vận chuyển 88kg pháo lậu qua biên giới.

Theo đó, vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phát hiện đối tượng Lê Trung Vũ điều khiển xe ô-tô đầu kéo BKS 92C-147.09 và rơ-moóc mang BKS 92R-00497, tiến hành kiểm tra phát hiện trên cabin xe ô-tô đầu kéo có cất giấu 58 hộp pháo hoa với trọng lượng 88kg.

Bước đầu, Vũ khai nhận là lái xe vận chuyển hàng hóa của Công ty THAGRICO. Ngày 24/12, đối tượng được công ty phân công đến TP Ban Lung (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) để vận chuyển hàng hóa (chuối thành phẩm) về Việt Nam. Tại đây, Vũ liên hệ với 1 người đàn ông Campuchia (không rõ lai lịch) mua pháo với giá 350.000 đồng/hộp để đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Khi đối tượng đang vận chuyển hàng hóa từ thành phố Ban Lung về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thì bị lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

* Vào lúc 21 giờ, ngày 26/12, tại km109, Quốc lộ 14 thuộc khu vực làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), tổ công tác Đội Đặc nhiệm, Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp Đồn Biên phòng Ia O bắt giữ đối tượng Trần Minh Hoàng (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tổ 10, thị trấn Kbang (Gia Lai) điều khiển xe mô-tô BKS 48F7-2564, chở theo 1 bao xác rắn màu hồng chứa 17 kg pháo lậu.

Trước đó, ngày 19/12, cũng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, lực lượng đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các lực lượng chức năng mật phục, bắt giữ 2 đối tượng đang mua bán, vận chuyển pháo lậu, gồm Nguyễn Đình Thọ (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) và Puih Đông (sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú làng Mook Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 4 bao tải, bên trong có 46 hộp pháo hoa, trọng lượng 79kg.

Các đối tượng, tang vật được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.