Gia Lai: Bảo đảm bộ máy hoạt động trôi chảy sau sắp xếp

Chiều 26/6, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 20 mở rộng. Dự và phát triểu chỉ đạo có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2025 tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,02%; trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 783 triệu đô-la (đạt 92,19% nghị quyết, tăng 47,85% so với cùng kỳ); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 115 triệu đô-la (đạt 95,88% nghị quyết, tăng 12,8% so với cùng kỳ).

ndo_br_dsc-0229.jpg
Nông sản được mùa, được giá, giúp cải thiện đời sống của bà con.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 11.985 tỷ đồng (tăng 8,84% so với cùng kỳ). Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt; tổng kế hoạch vốn năm 2025 trên 4.599 tỷ đồng; tính đến ngày 11/6/2025, đã giải ngân đạt 27,5% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.459 tỷ đồng (đạt 53,8% nghị quyết, tương đương so với cùng kỳ).

ndo_br_dsc-0061.jpg
Công trình trọng điểm, động lực được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục trọng yếu, góp phần tăng vốn giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung liên quan đến công tác vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp. Trong đó nổi bật là nội dung mua sắm điều chuyển phương tiện, máy móc thiết bị. Qua rà soát sau sáp nhập xuất hiện tình trạng có nơi thừa, nơi thiếu, vì vậy theo đại diện Sở Tài chính, chính quyền cấp xã mới phải chủ động tính toán, cân đối và đề xuất điều chuyển thiết bị, tránh trường hợp nơi cần không có, nơi lại thừa.

ndo_br_dsc-0835.jpg
Ông Đỗ Việt Hưng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 (mở rộng).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên khẳng định, cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025 trong điều kiện rất đặc biệt nhưng đã nỗ lực để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo đúng tiến độ, đúng quy định. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời, tích cực chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động của bộ máy mới kể từ ngày 1 /7/2025.

ndo_br_dsc-0892.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để chuẩn bị cho thời điểm hợp nhất tỉnh, từ nay đến ngày 1/7/2025, đồng chí Hồ Văn Niên yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát, củng cố và vận hành thông suốt bộ máy mới sau sắp xếp, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra bình thường. Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, dữ liệu số, hệ thống văn bản... nhằm phục vụ cho việc tổ chức, điều hành thống nhất sau khi hợp nhất cấp tỉnh.

ndo_br_dsc-0900.jpg
Đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng.

Tăng cường công tác tư tưởng, nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm; kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện kéo dài. Chủ động phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bình Định để triển khai các phần việc chung, bảo đảm tổ chức thành công hội nghị hợp nhất 2 tỉnh vào ngày 30/6; bảo đảm nhiệm quốc phòng, an ninh, an toàn tuyệt đối trong giai đoạn chuyển tiếp, nhất là ở các khu vực trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.

ndo_br_dsc-0868.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên trao quyết định cho các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng trao quyết định cho các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.