Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ chạm đáy thấp của 17 tháng

Giá gạo đồ 5% tấm Ấn Độ được báo giá ở mức 439-445 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 440-446 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 446-453 USD/tấn.
Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Jalandhar, Ấn Độ. (Nguồn: ANI/TTXVN)
Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Jalandhar, Ấn Độ. (Nguồn: ANI/TTXVN)

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần này tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng do đồng rupee giảm giá xuống mức kỷ lục, còn nhu cầu tại các thị trường chủ chốt vẫn trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ.

Thị trường gạo châu Á

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 439-445 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 440-446 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 446-453 USD/tấn.

Một đại lý có trụ sở tại New Delhi thuộc một công ty thương mại toàn cầu cho biết các nhà xuất khẩu trong tuần này đã điều chỉnh giá vì cân nhắc đến xu hướng suy giảm của đồng rupee. Nhu cầu cũng yếu do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Giá gạo tại Thái Lan và Việt Nam cũng giảm do hoạt động giao dịch chậm lại trong kỳ nghỉ lễ.

Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức 502 USD/tấn, giảm so với mức 512 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết tình hình nguồn cung hiện tại vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, các thương nhân Thái Lan dự kiến giá sẽ giảm thêm sau dịp lễ Năm mới do nguồn cung gạo toàn cầu từ Ấn Độ gia tăng.

Tương tự, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 405 USD/tấn, giảm so với mức 495-508 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân có trụ sở tại tỉnh An Giang cho biết doanh số bán hàng trong nước cũng thấp do nguồn cung từ vụ Thu Đông đang cạn dần.

Việt Nam dự kiến hoạt động xuất khẩu gạo năm 2025 sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn khi lượng hàng từ Ấn Độ gia tăng, bên cạnh nỗ lực cắt giảm nhập khẩu của Indonesia.

Thị trường nông sản Mỹ

Trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago ngày 26/12, giá đậu tương kỳ hạn đã tăng 1% do lo ngại về thời tiết khô hạn ở một số khu vực của Argentina.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2025 trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đóng cửa tăng 16 xu (tương đương 1,6%) lên mức 9,97 USD/bushel. Giá lúa mỳ cùng kỳ hạn tăng 6,25 xu lên mức 5,41 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2025 cũng tiến hơn 5 xu (1,2%) lên 4,53-4,75 USD/bushel.

Triển vọng thời tiết khô hạn tại Argentina, nhà xuất khẩu khô đậu tương và dầu đậu nành lớn nhất thế giới, đã tạo động lực hỗ trợ cho thị trường đậu tương.

Một yếu tố thúc đẩy khác đến từ tin tức về một vụ hỏa hoạn khiến nhà máy chế biến đậu tương Bunge Global ở Illinois (Mỹ) phải tạm thời đóng cửa. Sự cố này làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Trong khi đó, giá lúa mỳ tăng do tin tức về xuất khẩu. Các thương nhân châu Âu cho biết Algeria được cho là đã mua tới 1,17 triệu tấn lúa mỳ xay trong một cuộc đấu thầu quốc tế trong tuần này.

Ngoài ra, công ty tư vấn nông nghiệp IKAR của Nga dự báo xuất khẩu lúa mì năm 2025-2026 của nhà cung cấp lương thực hàng đầu thế giới ở mức 41 triệu tấn, giảm so với 43,5 triệu tấn dự kiến trong mùa hiện tại.

Thị trường cà-phê thế giới

Giá cà-phê trên các sàn giao dịch thế giới đồng loạt giảm sâu trong phiên cuối tuần này do nhiều quốc gia đang trong khoảng thời gian nghỉ lễ, dù hầu hết các quốc gia sản xuất cà-phê đang bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm.

Hạt cà-phê được phơi tại nông trại ở Miranda, Venezuela. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hạt cà-phê được phơi tại nông trại ở Miranda, Venezuela. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chốt phiên giao dịch cuối tuần này, giá cà-phê robusta giao tháng 3/2025 trên sàn ICE Futures Europe London giảm 88 USD/tấn (tương đương 2%) xuống mốc 4.953 USD/tấn. Giá hợp đồng giao tháng 5/2025 giảm ít hơn ở mức 69 USD/tấn (0,36%) xuống 4.953 USD/tấn.

Tương tự, giá cà-phê Arabica giao tháng 3/2025 và tháng 5/2025 trên sàn ICE Futures US New York đồng loạt giảm gần 1%, hiện neo ở ngưỡng 322,65 xu/lb và 317,60 xu/lb (1 lb=0,4535 kg).

Theo công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực càphê I&M Smith, sự suy giảm trên chủ yếu do nhiều thị trường đang trong khoảng thời gian nghỉ lễ, ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ.

Trong khi đó, thị trường cà-phê trong nước đột ngột đảo chiều phiên cuối tuần với giá thu mua hiện dao động trong khoảng 120.300-121.000 đồng/kg. Giá thu mua cà-phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay là 120.900 đồng/kg./.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.