Ghép tạng không chỉ là kỹ thuật cao mà còn là sứ mệnh nhân văn, giúp hồi sinh sự sống

Ngày 8/11, tại Bệnh viện Quân y 175 đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị khoa học thường niên Hội ghép tạng Việt Nam lần thứ X năm 2025.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại hội nghị.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại hội nghị.

Sự kiện do Hội ghép tạng Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175 tổ chức, quy tụ gần 500 đại biểu, cùng hàng trăm báo cáo viên, chuyên gia, bác sĩ và nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế đến từ Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp…

Hội nghị năm nay đánh dấu lần tổ chức thứ 10 của Hội nghị khoa học thường niên uy tín nhất trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử của Hội nghị có 2 ca mổ thị phạm ghép thận và ghép gan được thực hiện trực tiếp tại phòng mổ của Bệnh viện Quân y 175. Đây là một bước tiến quan trọng thể hiện năng lực làm chủ kỹ thuật cao, tinh thần hợp tác quốc tế và trình độ chuyên môn ngày càng vươn tầm khu vực.

Chương trình hội nghị chính thức khai mạc với phiên toàn thể quy tụ nhiều báo cáo quan trọng về thực trạng ghép tạng tại Việt Nam, định hướng phát triển trong 30 năm tới, cũng như các tham luận quốc tế về phân bổ tạng hiến, kỹ thuật ghép thận hỗ trợ robot, tối ưu hóa người hiến cận biên, và kinh nghiệm mở rộng nguồn tạng tại Thái Lan, Australia, Hàn Quốc...

Bên cạnh đó, các phiên song song trong hai ngày cũng tập trung vào những chủ đề chuyên sâu như: ghép gan, ghép thận, ghép tim, phổi, ghép tế bào gốc và giác mạc, gây mê hồi sức và điều phối hiến tạng, chăm sóc điều dưỡng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều phối và quản lý ghép tạng.

Hội nghị khoa học thường niên Hội ghép tạng Việt Nam lần thứ X được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 175 không chỉ là diễn đàn khoa học uy tín mà còn là hành trình lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của ngành y, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp hiến tặng sự sống. Với thông điệp “Cho đi là còn mãi”, chương trình hướng đến khơi dậy tinh thần sẻ chia, cống hiến và phát triển mạng lưới hiến-ghép tạng Việt Nam ngày càng vững mạnh, góp phần mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân đang chờ được hồi sinh.

bac-viet.jpg
Thiếu tướng, Tiến sĩ, bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng, Tiến sĩ, bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh: Ghép tạng không chỉ là kỹ thuật cao mà còn là sứ mệnh nhân văn của người thầy thuốc quân y, nơi mỗi ca ghép là một hành trình hồi sinh sự sống.

Chỉ trong gần hai năm triển khai, bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 89 ca ghép thận và 11 ca ghép gan, đặc biệt là ca lấy và ghép đa mô tạng từ người hiến chết não vào tháng 4/2025 là minh chứng cho khả năng làm chủ quy trình khép kín từ chẩn đoán chết não, lấy tạng đến ghép tạng.

Những thành tựu đó đã khẳng định vị thế của Bệnh viện Quân y 175 là trung tâm ghép tạng trọng điểm phía nam, đồng thời góp phần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành “Quần thể y học quân sự đa năng, chuyên sâu, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị, góp phần nâng cao chất lượng ghép tạng của Việt Nam. Hiện kỹ thuật ghép và điều trị, chăm sóc sau ghép của nước ta rất tốt, do đó yêu cầu đặt ra đối với công tác điều phối ghép tạng càng phải thực hiện nhịp nhàng, chặt chẽ hơn nữa. Bộ Y tế mong muốn Hội ghép tạng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực trong hoàn thiện khung pháp lý về công tác ghép tạng trong thời gian tới.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội ghép tạng Việt Nam, nước ta không chỉ tự chủ hoàn toàn về kỹ thuật lấy ghép mà còn thực hiện thành công nhiều loại hình ghép tạng khó, phức tạp, sử dụng nhiều loại thuốc mới, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến, hiện đại ngang tầm các nước có nền y học phát triển.

dai-bieu.jpg
Hội nghị quy tụ gần 500 đại biểu, cùng các báo cáo viên, chuyên gia, bác sĩ và nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế đến từ Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp…

Được biết, ghép tạng Việt Nam xuất phát sau thế giới gần nửa thế kỷ và sau các nước trong khu vực khoảng 20 năm nhưng phát triển nhanh vượt bậc. Từ vị trí khiêm tốn ở Đông Nam Á, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về ghép tạng.

Cả nước hiện có 31 bệnh viện triển khai ghép tạng với nhiều bệnh viện ghép tạng thường quy. Việt Nam không chỉ tự chủ hoàn toàn về kỹ thuật lấy ghép mà còn thực hiện thành công nhiều loại hình ghép tạng khó, phức tạp, sử dụng nhiều loại thuốc mới, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến, hiện đại ngang tầm các nước có nền y học phát triển.

Đến cuối năm 2024, cả nước thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng. Số lượng các ca ghép mô tạng tăng nhanh.

Trong 3 năm gần đây, trung bình mỗi năm thực hiện khoảng 1.000 ca ghép mô tạng. Tỷ lệ thành công các ca ghép, chất lượng sống và thời gian sống của bệnh nhân sau ghép ngang tầm các nước phát triển.

Số lượng người đăng ký hiến tạng trên cả nước ngày càng nhiều, hiện tại có 143.477 người đăng ký hiến mô tạng. Số ca hiến tạng chết não ngày càng gia tăng, thực tế có 225 ca hiến tạng sau chết não.

Riêng năm 2024 ghi nhận 41 ca (nhiều hơn cả 3 năm trước cộng lại) và trong 8 tháng đầu năm 2025 có 50 ca hiến từ người chết não. Chi phí ghép tạng ở nước ta rẻ hơn rất nhiều, chỉ bằng 1/3 so với thế giới, bằng 1/8 ở Thái Lan và bằng 1/24 ở Mỹ.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, tuy nhiên, ghép tạng ở nước ta hiện đang phải đối mặt với khó khăn, thách thức về sự thiếu trầm trọng nguồn mô, tạng để cấy ghép, trong khi nhu cầu ghép mô, tạng là rất lớn và ngày càng gia tăng.

Với thông điệp “cho đi là còn mãi”, Hội Vận động hiến mô-bộ phận cơ thể người, Hội Ghép tạng Việt Nam, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và các bệnh viện trong thời gian qua đã tích cực truyền thông đến nhân dân cả nước thấu hiểu về hiến mô, tạng là việc làm nhân đạo cao cả.

Đồng thời đã, đang và tiếp tục kêu gọi mọi người sẵn sàng hiến tạng cứu sống người bệnh hiểm nghèo. Với nghĩa cử nhân văn sâu sắc của những người hiến tạng, với nỗ lực của ngành y tế, ngành ghép tạng Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển mạnh trong tương lai mở ra cơ hội mới cho hàng nghìn bệnh nhân suy tạng trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cam kết thi đua về tăng trưởng hai con số.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm cao độ, tập trung đồng bộ các giải pháp để tăng tốc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt trên một triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thăm và động viên các lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Nối dài mạch nguồn tri ân

Tự hào là một phần của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đồng Nai luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ nhà ở cho người có công... Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân trong toàn xã hội.

Nút giao Long Thành nối hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Phan Thiết-Dầu Giây với sân bay Long Thành đã được đưa vào sử dụng.

Thiết lập mạng lưới giao thông liên hoàn với sân bay Long Thành

Cùng các tuyến đường cao tốc, vành đai kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) gấp rút hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đang xây dựng hàng loạt tuyến đường hiện đại tạo mạng lưới giao thông kết nối khép kín với sân bay lớn nhất nước ta.

Người dân xã biên giới Lộc Thành, thành phố Đồng Nai phấn khởi khi được khám bệnh định kỳ.

Tính nhân văn của một chính sách an sinh xã hội

Nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ được ngành y tế thành phố Đồng Nai luôn quan tâm hàng đầu, nhằm cụ thể hóa những chính sách ưu tiên của Ðảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Khám bệnh cho người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực duy trì cơ cấu dân số vàng

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời kỳ dân số vàng với độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi, chiếm hơn 74%. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để duy trì cơ cấu này trong bối cảnh công tác dân số đối mặt với nhiều thách thức.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ thực hành.

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra lực lượng lao động trực tiếp có chất lượng, hiệu quả, kỹ năng nghề cao, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Triển lãm giải pháp công nghệ của các startup Hàn Quốc Shinhan Square Bridge Việt Nam 2025.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ, tỉnh Tây Ninh đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên tàu cá.

Chung tay quyết liệt chống khai thác IUU

Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), trên tuyến biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong quản lý, kiểm soát tàu cá và ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thi công hệ thống tường vây tại nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương) đòi hỏi kỹ sư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Bài toán nhân sự trong phát triển giao thông thông minh

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần hàng chục nghìn lao động kỹ thuật cao. Tuy nhiên, thực tế nguồn nhân lực hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ đối với các dự án đầu tư đã và đang hình thành.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng tại khu vực xã Minh Đức.

[Ảnh] Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Liên quan đến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, hôm nay (19/7), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai huy động thêm lực lượng, phương tiện cùng địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm. Qua đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng và có dây dù cột.

Cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu được tìm thấy ở mộ tập thể liệt sĩ.

Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Qua tìm kiếm bước đầu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Qua đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, trong đó có 1 cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).