Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

Mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang chứng kiến những bước phát triển tốt đẹp, ngày càng thực chất và hiệu quả. Sự gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa cùng tình hữu nghị gắn bó là những yếu tố quan trọng để Việt Nam và Hàn Quốc trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam, Hàn Quốc.
Trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam, Hàn Quốc.

Mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc được các nhà ngoại giao đánh giá là hình mẫu thành công về hợp tác ở khu vực châu Á dựa trên sự tin cậy chính trị và gắn kết sâu sắc trong giao lưu nhân dân. Sau 30 năm kể từ ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, như một lời khẳng định rằng mối quan hệ song phương đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Những biến động, thăng trầm của tình hình khu vực và thế giới không thể ngăn cản bước phát triển nhanh chóng, hiệu quả của hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, lòng tin chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực. Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và luôn mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, phong phú và bền vững. Trong khi đó, Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực.

Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế đã gặt hái nhiều thành quả đáng tự hào. Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 94 tỷ USD.Năm 2024, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với mức năm 2023.

Giao lưu nhân dân là động lực quan trọng thúc đẩy tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Thông qua các hoạt động kết nối văn hóa, du lịch, người dân hai nước hiểu thêm về nhau và ngày càng gắn bó.

Theo Hana Tour, công ty du lịch lớn của Hàn Quốc, Việt Nam đang giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng điểm đến du lịch cho các gia đình có trẻ em dưới 10 tuổi. Đối với người dân Hàn Quốc, Việt Nam là điểm du lịch được ưa chuộng ở Đông Nam Á nhờ khí hậu ấm áp, đặc biệt thích hợp cho du lịch vào mùa đông. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh, thời trang… của Hàn Quốc cũng rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

Đóng góp vào thành công chung của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Hàn Quốc, không thể không nhắc đến những nỗ lực của các hội, đoàn hữu nghị, kinh tế, văn hóa... Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, các gia đình đa văn hóa cũng góp phần bắc nhịp cầu kết nối văn hóa Việt-Hàn.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh và phát huy vai trò ở sở tại. Đại sứ khẳng định vai trò quan trọng của Hội người Việt tại Hàn Quốc trong tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, tạo cơ hội cho người dân thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong nhiệm kỳ điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc 2021-2024, Việt Nam đã thúc đẩy việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc, định hướng và đồng chủ trì nhiều văn kiện hợp tác quan trọng như Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác vì hòa bình, con người và thịnh vượng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 22 và Tuyên bố chung về hợp tác trong Khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sáng kiến Ngày ASEAN-Hàn Quốc của Việt Nam cũng là điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN

Trên phương diện đa phương, là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt sợi dây gắn kết giữa Hàn Quốc với ASEAN.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN chia sẻ, trong nhiệm kỳ điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc 2021-2024, Việt Nam đã thúc đẩy việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc, định hướng và đồng chủ trì nhiều văn kiện hợp tác quan trọng như Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác vì hòa bình, con người và thịnh vượng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 22 và Tuyên bố chung về hợp tác trong Khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sáng kiến Ngày ASEAN-Hàn Quốc của Việt Nam cũng là điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Việt Nam và Hàn Quốc đã và đang cùng nhau vun trồng cây hữu nghị xanh tươi, cho ra nhiều trái ngọt. Quan hệ tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công xây dựng sẽ trở thành nền tảng vững chắc để Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục viết nên những chương mới rực rỡ trong hợp tác song phương.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.