Động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc là sự kết hợp hài hòa giữa hợp tình, hợp lý và hợp thời; là những cam kết cho sự phát triển bền vững của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13/8.
Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13/8.

Đó là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ về ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13/8 theo lời mời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Chuyến thăm là sự kết hợp hài hòa giữa hợp tình, hợp lý và hợp thời

Đại sứ Vũ Hồ cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13/8.

Tổng Bí thư Tô Lâm là vị quốc khách đầu tiên tới Hàn Quốc sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức (ngày 4/6). Có thể khái quát, sự kiện này là sự kết hợp hài hòa giữa hợp tình, hợp lý và hợp thời.

Nói về tình, đúng tám thế kỷ trước (1225-2025), Lý Long Tường – Hoàng tử nhà Lý đặt chân tới Cao Ly (tên cổ của Hàn Quốc) khơi nguồn giao lưu Việt-Hàn. Trải qua nhiều năm tháng, trầm bổng, mối quan hệ này đạt tới đỉnh cao. Ba năm trước, Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, là mốc son trong lịch sử quan hệ hai dân tộc.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, xét về lý, đối thoại chân thành, trao đổi thẳng thắn, đề cập sâu rộng là những đặc điểm cơ bản trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Chuyến thăm lần này chính là phản ánh rõ nét sự trưởng thành của mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, được lãnh đạo hai nước vun trồng qua hơn ba thập kỷ. Những trao đổi, những cam kết trong chuyến thăm này, bên cạnh những con số, sẽ còn là những cam kết cho sự phát triển bền vững của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

“Thế giới và khu vực nói chung, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Thời cơ xen lẫn thách thức, thuận lợi xen lẫn khó khăn, đây chính là thời điểm phù hợp để Lãnh đạo hai bên cùng nhau truyền đi thông điệp về quyết tâm hợp tác chặt chẽ và toàn diện vì hòa bình ổn định và phát triển bền vững của khu vực cũng như của thế giới”, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.

Động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn mới

Đại sứ Vũ Hồ khẳng định, năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ là quyết định chiến lược, vừa mở ra những cơ hội mới cho hợp tác, cũng lại là để nâng tầm những cam kết mà hai nước dành cho nhau. Ba năm qua, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã bước sang giai đoạn phát triển sâu rộng và toàn diện chưa từng có.

tbt-tiep.jpg
Ngày 29/7, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kể từ ngày Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, các lĩnh vực hợp tác đã đạt được những thành tựu nổi bật. Trong đó, hợp tác chính trị-ngoại giao được nâng cao, tin cậy chiến lược ngày càng sâu sắc. Nhờ đó, cơ chế đối thoại được mở rộng không chỉ về an ninh-quốc phòng mà cả về công nghệ, đổi mới sáng tạo, và phát triển bền vững.

Cùng với chính trị ngoại giao, thương mại-đầu tư song phương tăng trưởng mạnh mẽ, đạt trên 90 tỷ USD năm 2024, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD. Hàn Quốc cũng trở thành đối tác nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam với tổng vốn lên tới 92 tỷ USD. Đồng thời, Hàn Quốc còn là đối tác phát triển lớn thứ hai với ODA đứng đầu trong ASEAN.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hiện nay không chỉ là sự hợp tác kinh tế thông thường mà thực sự đã chuyển hóa thành một mô hình cộng hưởng chiến lược. Đối với Hàn Quốc, Việt Nam là cửa ngõ để bước vào ASEAN, là chỗ dựa để thâm nhập khu vực và cũng là người bạn trên nhiều nẻo đường quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam và Hàn Quốc là những nền kinh tế tương hỗ trong cấu trúc; Việt Nam là nền kinh tế năng động với nguồn nhân lực trẻ; Hàn Quốc có công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm phát triển.

Bên cạnh những con số ấn tượng này, giao lưu nhân dân cũng là trọng tâm khác trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Người Việt cư trú tại Hàn Quốc tăng mạnh, lên tới hơn 300 nghìn người định cư và hơn 200 nghìn người Hàn tại Việt Nam, hoạt động trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội của hai nước. Đây chính là nguồn lực chiến lược cho Đối tác chiến lược toàn diện phát triển.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Đại sứ Vũ Hồ, những thành tựu trên các lĩnh vực đã đạt được trong 3 năm qua của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc mới là bước đầu, vẫn còn rất nhiều những nguồn lực cần được khơi thông, tiềm năng cần được khai thác. Chính vì vậy, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này sẽ là động lực mới, khơi gợi những giải pháp lâu dài, hiệu quả cho dòng chảy quan hệ bùng phát mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Giao lưu nhân dân – Nguồn lực chiến lược cho Đối tác chiến lược toàn diện phát triển

Đại sứ Vũ Hồ nhận định, giao lưu nhân dân chính là “sợi tơ bền bỉ” kết nối trái tim và tâm hồn của hai dân tộc, vượt qua khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa. Hiện có gần 600 nghìn công dân hai nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước. Đây là lực lượng chủ đạo triển khai Đối tác chiến lược toàn diện, là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt.

Cộng đồng người Việt cư trú tại Hàn Quốc tương đối non trẻ, hình và phát triển chưa phải đã lâu nếu so sánh với các nước khác. Tuy nhiên, với bản sắc người Việt, với tinh thần chăm chỉ cần cù, tương thân, tương ái, người Việt đã và đang hòa nhập, đóng góp hiệu quả cho đời sống kinh tế-xã hội Hàn Quốc. Người Việt đã có mặt trên mọi vùng miền của Hàn Quốc.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, để có thể phát huy được hết sức mạnh này, ngoài việc phát huy sức mạnh của cộng đồng, Chính phủ Việt Nam, Hàn Quốc cần có nhiều giải pháp cả lâu dài và ngắn hạn và nhất là sự đồng cảm, đồng hành từ tất cả các bên.

Về phía cộng đồng, đó chính là “bảo tồn hồn Việt” trong mọi bước đi, trên mọi nẻo đường sinh nhai nơi đất Hàn. Quá trình này cần được triển khai một cách có tổ chức, vừa hướng tới “hòa nhập”, nhưng cũng bảo đảm không để bị “hòa tan". Một mặt, các điển hình thành công cần được tôn vinh, các lớp học tiếng Việt cần được nhân rộng, các sinh hoạt cộng đồng cần thường xuyên triển khai. Mặt khác, những hoàn cảnh khó khăn, những người con gặp nạn cần được hỗ trợ kịp thời, được cộng đồng thương yêu, đùm bọc.

z6883228129734-9415bb809bc9d85308f910345ba705b4.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Về phía Chính phủ hai nước, đó chính là những hỗ trợ về pháp lý, những nâng cấp trong bảo hộ công dân, những tháo gỡ khó khăn kịp thời và hiệu quả. Quyết định mới đây cho phép người Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam đã tạo nên luồng gió mới trong cộng đồng, đáp ứng nguyện vọng lâu năm của cộng đồng người Việt. Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ trao đổi thêm về những bước đi tiếp theo, tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân hai nước yên tâm cư trú, làm ăn và phát triển.

“Tóm lại, sinh sống trên đất nước của nhau không chỉ là sinh kế, mà còn là bài toán hội nhập và gìn giữ bản sắc dân tộc. Khi có sự phối hợp đồng bộ giữa người dân-cộng đồng-Chính phủ hai nước, những cộng đồng người Việt và người Hàn sẽ trở thành những bộ phận năng động, là cầu nối cho cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu”, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.