Gắn biển khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế

Sáng 29/8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ gắn biển các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đặt đá tượng trưng các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cùng kéo khăn đỏ khai trương biển cụm tượng chuyên gia quân sự Cuba.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cùng kéo khăn đỏ khai trương biển cụm tượng chuyên gia quân sự Cuba.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Lê Huy Vịnh tham dự buổi lễ.

Cùng dự có Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại sứ các nước Liên bang Nga, Cuba, Trung Quốc, Lào, Campuchia và tùy viên quân sự các nước Liên bang Nga, Cuba, Belarus, Trung Quốc, Lào và Campuchia đến dự.

z6957040070365-2b231f2aeee897799dc6f7c555e4d568-3758.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế được xây dựng trên diện tích đất 3.600m2 trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Công trình gồm một biểu tượng chung về sự giúp đỡ, hy sinh của chuyên gia quân sự các nước chất liệu bằng đồng, do Việt Nam sáng tác; 5 nhóm tượng đài tri ân chuyên gia quân sự các nước Liên Xô, Cuba, Trung Quốc, Lào, Campuchia dạng nhóm tượng toàn thân từ 3 đến 5 nhân vật, chiều cao khoảng 3m (gồm cả đế vuông 4m x 4m, cao gần 1m), chất liệu bằng đồng đỏ, kích thước khối đế phù hợp với thiết kế và phương án bố trí biểu tượng; bức phù điêu bằng đá xanh nguyên khối do Việt Nam phác thảo và thi công.

Mỗi cụm tượng được sáng tác có tính đến yếu tố lịch sử về sự đóng góp, ủng hộ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam. Các tượng được các nghệ nhân, nhà điêu khắc uy tín của Việt Nam nghiên cứu, sáng tác; quá trình thực hiện có sự phối hợp, xin ý kiến góp ý của các nước trước khi hoàn chỉnh và thông qua hội đồng nghệ thuật đúng quy trình, quy định. Xung quanh công trình là không gian cây xanh, thảm cỏ.

z6957040058866-617bd32147c07da337e71062094d0f79.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng trao đổi với Đại sứ Nga Gennady Stepanovich Bezdetko.

Sau 45 ngày khẩn trương, đồng loạt triển khai, đến nay toàn bộ hạng mục hạ tầng, cảnh quan bệ tượng và 2 cụm tượng Liên Xô, Cuba đã hoàn thành, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đạt yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ.

Các cụm tượng Trung Quốc, Lào và Campuchia đang được Ban Quản lý dự án chỉ đạo triển khai tích cực, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 22/12/2025.

z6957040108554-343093cf42cd52ca658b3aa285f85c6c.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, thủy chung và hiệu quả của các nước và bạn bè quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, Liên Xô, Cuba, Lào, Campuchia - những người đồng chí, người bạn đã không tiếc công sức, của cải và cả xương máu vì nền độc lập và hòa bình của Việt Nam.

z6957040085851-29cb9b581d93490e615802be001e9ba9.jpg
Các đại biểu cùng khai trương cụm tượng tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô.

Sự hỗ trợ ấy không chỉ là nguồn lực vật chất to lớn, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trong từng trận đánh, từng tuyến đường, từng trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn in đậm dấu ấn của nghĩa tình quốc tế cao cả.

Với truyền thống "uống nước nhớ nguồn"; thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng Khu biểu tượng ghi nhận sự giúp đỡ quý báu của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế tại Không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, đây là công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình đồng thời là minh chứng cho sự hy sinh, cống hiến to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Nơi đây sẽ là địa chỉ đỏ để tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế cao cả, của sự “đồng cam cộng khổ” vì độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị.

Việt Nam cũng muốn gửi thông điệp tới bạn bè quốc tế rằng: Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế không chỉ trong quá khứ, mà cả hiện tại và tương lai; luôn coi trọng việc giữ gìn, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị với các quốc gia anh em, bạn bè quốc tế vì một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Mặc dù thời gian triển khai rất ngắn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với quyết tâm chính trị cao của Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan ngoại giao các nước, sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, 3 ca, 4 kíp” để hôm nay gắn biển đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Chúng ta đã hoàn thành bước 1 của công trình và trang trọng tổ chức gắn biển 2 cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đặt đá tượng trưng 3 cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia.

Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế sẽ được tiếp tục triển khai thi công các cụm tượng của chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia.

Khi hoàn thành vào tháng 12/2025, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các cụm tượng tri ân quốc tế không chỉ là công trình nghệ thuật, là điểm nhấn văn hóa lịch sử, mà còn là nơi lan tỏa những giá trị cao đẹp về lòng biết ơn, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko bày tỏ vinh dự được có mặt tại buổi lễ trọng thể khánh thành tượng đài tưởng niệm các chuyên gia quân sự nước ngoài, trong đó có Liên Xô trước đây, đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam anh em trong những năm tháng khó khăn của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

z6957040072914-dbbe90747bee3a17a68ba2261b7a3449.jpg
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko phát biểu.

Đại sứ nhắc lại: "Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên chính thức công nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào tháng 1/1950 và đã dành sự giúp đỡ to lớn cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đánh bại cuộc xâm lược từ bên ngoài. Sự giúp đỡ đó bao gồm cả việc cung cấp quy mô lớn những sản phẩm quân sự hiện đại nhất thời bấy giờ – từ các trận địa pháo phòng không, xe bọc thép, không quân, vũ khí bộ binh và nhiều loại khí tài khác – cũng như đào tạo cán bộ quân sự cho Việt Nam. Trong thời gian ngắn, các chiến sĩ, sĩ quan Việt Nam đã tiếp thu xuất sắc kiến thức, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn chiến đấu".

Đại sứ Nga cảm ơn Việt Nam đã lưu giữ ký ức về những trang sử chung nay đã trở nên xa xưa và về những con người đã đứng ở buổi đầu của lịch sử ấy. Điều này là minh chứng thuyết phục cho tình hữu nghị chân thành và sự tin cậy cao đẹp giữa Nga - quốc gia kế thừa Liên Xô và Việt Nam đồng thời tiếp nối truyền thống tốt đẹp về sự giúp đỡ vô tư và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời khắc khó khăn, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng công lao của cha ông đã đem lại cuộc sống hoà bình, hạnh phúc cho con cháu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho rằng việc khánh thành cụm tượng là sự tri ân những người chiến sĩ Cuba đã sát cánh cùng quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh hùng.

z6957040076167-003bee68d67f84c65958a148c15577bc.jpg
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại buổi lễ.

Việc các chiến sĩ tình nguyện Cuba cùng chia sẻ kinh nghiệm, chiến đấu và tham gia hoạt động tại các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần làm phong phú thêm chiến lược quốc phòng của hai nước "đó là chiến tranh nhân dân". Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ Cuba đã anh dũng hy sinh. Di sản đáng tự hào này đã vun đắp cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Cuba và Việt Nam cho đến ngày nay.

Đại sứ chia sẻ, đây cũng là sự tri ân dành cho Lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Alejandro Castro Ruz - người đã có câu nói bất hủ, mãi mãi gắn kết tình anh em sâu sắc giữa hai dân tộc: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Bộ Quốc phòng Việt Nam về nghĩa cử cao đẹp này, qua đó, lan tỏa ý chí của một dân tộc cách xa hàng ngàn dặm để tiếp tục hiện thực hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không gì quý hơn độc lập, tự do".

Đại sứ nhắc lại lời của Tổng Tư lệnh Fidel Alejandro Castro Ruz đã tuyên bố vào tháng 9/1973 từ Vùng giải phóng Quảng Trị: “Một nghìn năm, hai nghìn năm, năm nghìn năm, mười nghìn năm sẽ trôi qua, nhưng các thế hệ mai sau sẽ luôn ghi nhớ chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Việt Nam”.

Cụm công trình mang giá trị lịch sử, văn hoá và chính trị sâu sắc, biểu hiện sinh động của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình; minh chứng cho đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của nhân dân Việt Nam với sự hy sinh, cống hiến to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.