Bảo đảm tiến độ công trình tưởng niệm chiến sĩ quốc tế tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự

Chiều 12/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tiến độ xây dựng công trình tưởng niệm chiến sĩ quốc tế tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: qdnd.vn)
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tiến độ xây dựng công trình tưởng niệm chiến sĩ quốc tế tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: qdnd.vn)

Công trình Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, được xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Công trình tưởng niệm bao gồm: Một biểu tượng chung về sự giúp đỡ, hy sinh của chuyên gia quân sự các nước, chất liệu bằng đồng, do Việt Nam sáng tác; tượng đài tri ân chuyên gia quân sự các nước Liên Xô/Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba chất liệu bằng đồng; bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh nguyên khối do Việt Nam phác thảo và thi công. Chung quanh công trình là không gian cây xanh, thảm cỏ.

Kết cấu công trình gồm: Phần xây dựng san, đắp nền; sân, đường giao thông; các bục đặt biểu tượng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đồng bộ. Phần biểu tượng của một số nước dạng nhóm tượng toàn thân, chiều cao khoảng 3m, bao gồm cả đế, chất liệu bằng đồng đỏ; kích thước khối đế phù hợp với thiết kế và phương án bố trí biểu tượng.

Để chuẩn bị cho việc thi công, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức dọn dẹp, hoàn thành san ủi, đắp đất làm đường phục vụ thi công (dài khoảng 150m, rộng 5m); đồng thời, tập trung vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị. Đến nay, công trình đã bắt đầu triển khai thi công theo phương án thiết kế.

Về nội dung mỹ thuật, các chuyên gia điêu khắc hàng đầu trong nước đã nghiên cứu, chuẩn bị xong mẫu phác thảo tượng của các nước và đang lấy ý kiến của các nước về nội dung, hình thức.

Tổng cục Chính trị xác định mục tiêu phấn đấu hoàn thành cụm tượng đầu tiên chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau khi khảo sát và nghe chỉ huy Cục Tuyên huấn và Cục Hậu cần (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) báo cáo nội dung, tiến độ thực hiện công trình, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm tưởng nhớ, tri ân chuyên gia và quân nhân các nước đã tham gia giúp Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Bộ trưởng Quốc phòng.

Cục Hậu cần là cơ quan thường trực, tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai phần xây dựng bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đúng các quy định hiện hành.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chủ động tham mưu, đề xuất việc tổ chức triển khai phần mỹ thuật; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các chuyên gia, nhà điêu khắc hoàn thiện mẫu phác thảo tượng đúng bố cục, khối nét kết hợp hài hòa yếu tố chính trị, đối ngoại, mỹ thuật; sát với đặc điểm nhân chủng, văn hóa của từng nước và bảo đảm kích thước, chú thích rõ ràng.

Nhà thầu thi công xây dựng - Binh đoàn 11 bảo đảm đủ vật tư, vật liệu, tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công phần xây dựng bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.