Gần 90 quốc gia tham gia hiệp ước cắt giảm phát thải khí methane

Theo một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, gần 90 quốc gia đã đồng ý tham gia vào nỗ lực do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) dẫn đầu nhằm cắt giảm 30% lượng khí thải methane (CH4) gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2020.

Các nguồn phát thải khí methane chính bao gồm cơ sở hạ tầng dầu khí bị rò rỉ, các mỏ than cũ, nông nghiệp và các bãi chôn lấp rác thải. (Ảnh: Reuters)
Các nguồn phát thải khí methane chính bao gồm cơ sở hạ tầng dầu khí bị rò rỉ, các mỏ than cũ, nông nghiệp và các bãi chôn lấp rác thải. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, mối quan hệ đối tác này sẽ chính thức ra mắt ngày 2/11 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đang diễn ra tại thành phố Glasgow, Scotland.

Methane là chất khí chính thứ 2 gây hiệu ứng nhà kính chỉ sau khí CO2. Khí methane có khả năng giữ nhiệt tỏa ra từ Mặt trời cao hơn CO2 nhưng thời gian tồn tại trong khí quyển ngắn hơn. Điều này có nghĩa là cắt giảm phát thải methane có thể tác động nhanh chóng tới việc kiềm chế sự nóng lên toàn cầu.

“Cam kết methane toàn cầu” - được công bố lần đầu tiên hồi tháng 9 - hiện quy tụ một nửa trong trong số 30 quốc gia phát thải khí methane hàng đầu, chiếm 2/3 tổng sản lượng kinh tế thế giới.

Dự kiến, Brazil - một trong 5 nước phát thải methane lớn nhất thế giới - sẽ cùng một số quốc gia khác ký kết tham gia hiệp ước này tại lễ công bố ngày hôm nay. Tuy nhiên, 3 quốc gia cũng trong Top 5 gồm Trung Quốc, Nga và Ấn Độ quyết định không tham gia.

Kể từ sau khi công bố sáng kiến này lần đầu vào tháng 9/2021, Mỹ và EU đã tiến hành những nỗ lực ngoại giao để huy động sự tham gia của các quốc gia phát thải khí methane lớn nhất thế giới. Trong tuần vừa qua, đã có gần 60 nước đăng ký tham gia.

Mặc dù không nằm trong các cuộc đàm phán chính thức của Liên hợp quốc, nhưng cam kết về khí methane có thể được xếp hạng trong số các kết quả quan trọng nhất từ hội nghị COP26, do tác động tiềm tàng của nó trong việc ngăn chặn những hậu quả thảm khốc do biến đổi khí hậu gây ra.

Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố hồi tháng 5 cho biết, nỗ lực cắt giảm mạnh lượng phát thải khí methane trong thập kỷ này có thể giúp Trái đất tránh được nóng lên gần 0,3oC vào những năm 2040. Trong khi đó, nếu thất bại trong việc kiểm soát phát thải methane, mục tiêu giữ nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp đề ra trong Thỏa thuận Paris 2015 sẽ vượt ra khỏi tầm với.

Các bên tham gia “Cam kết methane toàn cầu” sẽ cùng hành động nhằm cắt giảm 30% lượng phát thải methane trên tất cả các lĩnh vực. Các nguồn phát thải methane chính bao gồm cơ sở hạ tầng dầu khí bị rò rỉ, các mỏ than cũ, nông nghiệp và các bãi chôn lấp rác thải.

Nếu đạt được mục tiêu trên, đây sẽ là cam kết có tác động lớn nhất đến ngành công nghiệp năng lượng, bởi các nhà phân tích cho rằng sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu khí bị rò rỉ là cách nhanh nhất và rẻ nhất để kiểm soát phát thải khí methane.

Mỹ hiện là nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất thế giới, trong khi EU là nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất. Dự kiến tuần này, Mỹ sẽ ban hành các quy định về khí methane trong lĩnh vực dầu khí. Trong khi đó, EU và Canada cũng đang lên kế hoạch công bố luật về khí thải methane trong ngành năng lượng vào cuối năm nay.

Bước dịch chuyển của thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.