Gần 150 ha nghêu ở vùng ven biển Bạc Liêu chết hàng loạt

Gần 2 tháng qua, hàng trăm hộ nuôi nghêu ở vùng ven biển xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bị chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề và đẩy nhiều hộ dân lâm vào cảnh điêu đứng. Bà con đang rất bức xúc và mong đợi chính quyền, ngành chức năng của tỉnh cần sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân; đồng thời có biện pháp khắc phục.

Gần 150 ha nuôi nuôi ở hợp tác xã Đồng Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) bị chết hàng loạt.
Gần 150 ha nuôi nuôi ở hợp tác xã Đồng Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) bị chết hàng loạt.

Ông Huỳnh Mừng Em, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã Đồng Tiến tại xã Vĩnh Thịnh cho biết, diện tích nghêu thương phẩm rộng hơn 150 ha ở vùng ven biển đã và đang bị chết hàng loạt.

Theo ông Mừng, một trong nguyên nhân chính làm cho nhiều ha nghêu của bà con xã viên bị chết là do bãi nuôi bị xoáy lở, nghêu không có nơi trú ngụ. Tình trạng xoáy lở còn tạo lớp bùn non tràn ngược lên mặt bãi nuôi, khiến cho nghêu nuôi bị chết trắng đồng.

Việc bãi nghêu thương phẩm rộng lớn 150 ha bỗng dưng chết hàng loạt vào thời điểm sắp thu hoạch đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và đời sống của bà con xã viên. Hầu hết bà con xã viên hợp tác xã Đồng Tiến đều “bất lực”, xót xa khi hằng ngày chứng kiến cảnh nghêu chết hàng loạt ngay trước mắt mà không có một biện pháp nào can thiệp. Diện tích nghêu nuôi bị chết lên tới từ 70-90% và đang lây lan ra diện rộng, chưa có phương cách nào khắc phục hiệu quả. 

Theo bà con xã viên, ngoài diện tích nghêu chết trắng không thu hoạch được thì các diện tích nghêu còn lại cũng không thể thu hoạch do ảnh hưởng chung, thương lái không thu mua, ước tổng thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhiều người bức xúc cho rằng, nguyên nhân của tình trạng xoáy lở ở bãi nghêu là do ảnh hưởng đường cầu dẫn của công trình điện gió đi ngang bãi nghêu.

“Khi thủy triều dâng cao, các trụ cầu dẫn cản trở dòng chảy trong tạo thành các xoáy nước và làm xoáy lở bãi nuôi nghêu. Cán bộ và hầu hết bà con xã viên ở đây đang rất bức xúc và mong muốn tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, có biện pháp xử lý kịp thời, bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con”, ông  Huỳnh Mừng Em nói.

Trước sự việc nghêu nuôi bị chết hàng loạt, bà con đã trình báo với chính quyền xã Vĩnh Thịnh và UBND huyện Hòa Bình cùng các ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu. Nhưng đã gần 2 tháng trôi qua chưa được chính quyền, ngành chức năng của huyện và tỉnh xem xét, giải quyết, xử lý rõ ràng, thỏa đáng. Uớc tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 300 tấn nghêu thương phẩm và tình trạng nghêu chết đang tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Hiện nay bà con xã viên của hợp tác xã đang thu gom nghêu ở những nơi bị xoáy lở để di chuyển đến bãi nuôi mới. 

Nhìn bãi nghêu thương phẩm rộng lớn hơn 100 ha chết hàng loạt bốc mùi tanh hôi cả khu vực rộng, ông Trần Út, xã viên hợp tác xã Đồng Tiến nói: “Đây là điều bất thường, chưa từng có từ trước đến nay. Chúng tôi rất mong chờ các cấp, các ngành của tỉnh và huyện sớm vào cuộc thẩm định mức độ thiệt hại cũng như có phương án giải quyết vụ việc để tránh tình trạng nghêu nuôi bị thiệt hại”.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Bình Cổ Tân Xuyên cho biết, Phòng Nông nghiệp kết hợp với Phòng Tài nguyên–Môi trường của huyện đã đến tìm hiểu, xác minh, khảo sát thực tế tại bãi nghêu hợp tác xã Đồng Tiến. Bước đầu cho thấy, hiện nay đang là mùa gió chướng, gió đập vào đường dẫn của công trình điện gió tạo xoáy gây xói lở ở bãi nghêu.

Ông Xuyên nói: “Chúng tôi đang làm báo cáo gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để trình UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ cho ý kiến chỉ đạo các ban, ngành chức năng làm rõ nguyên nhân, đánh giá mức độ thiệt hại và có phương án hỗ trợ thiệt hại đối với và con xã viên hợp tác xã Đồng Tiến”.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.