Gần 11.000 vận động viên tham dự Giải VPBank Hanoi International Marathon 2023

VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2023 - sự kiện thể thao quốc tế hằng năm chính thức của thành phố Hà Nội đã được tổ chức vào rạng sáng 8/10 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, với gần 11.000 vận động viên tham dự.
Các vận động viên nhí hứng khởi tham gia thi đấu.
Các vận động viên nhí hứng khởi tham gia thi đấu.

Trước đó, tối ngày 6/10, lễ khai mạc Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2023 đã diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Giải chạy quốc tế phi lợi nhuận chính thức của Hà Nội

VPIM 2023 là sự kiện thể thao quốc tế hằng năm chính thức của thành phố Hà Nội, đồng thời là hoạt động thể thao trọng điểm nhằm kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) sở hữu bản quyền và tổ chức.

Vận hành giải là VnExpress Marathon - đơn vị sở hữu chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam với kinh nghiệm tổ chức đường chạy chuyên nghiệp cùng những công nghệ hàng đầu.

Sự kiện cũng nhằm mục đích thúc đẩy du lịch, xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội tươi đẹp, thân thiện, hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Nhung, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý đối tác và Quan hệ đối ngoại VPBank chia sẻ: “Với cam kết lấy vận động viên là trung tâm, ban tổ chức VPIM đã nỗ lực đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho runner trước, trong và sau đường chạy.

Đồng thời, VPIM còn lan tỏa sự thịnh vượng từ mỗi bước chạy tới cộng đồng để những bước chân không dừng lại ở vạch đích mà còn tiến gần hơn tới mỗi hoàn cảnh, mỗi mảnh đời yếu thế trong xã hội.

Nhiều năm qua, VPBank đã rất nỗ lực hiện thực hóa sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng” bằng những hành động cụ thể mà trong đó, tổ chức những giải chạy lớn dành cho cộng đồng là một trong những minh chứng”.

Là một giải chạy phi lợi nhuận, tất cả doanh thu của VPIM 2023 được đầu tư cho chất lượng giải đấu với trọng tâm là người chạy, đồng thời đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Đặc biệt, mỗi vận động viên đăng ký tham gia đã đóng góp 30.000 đồng vào hoạt động của chuỗi chương trình Cặp lá yêu thương (do VPBank phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện) và chương trình giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á do Newborns - tổ chức phi chính phủ đến từ Anh triển khai.

Trong lễ khai mạc giải chạy, ban tổ chức VPIM đã trao tặng số tiền đóng góp này tương đương 300 triệu đồng cho 2 tổ chức.

Các vận động viên chạy qua phố cổ Hà Nội.

Các vận động viên chạy qua phố cổ Hà Nội.

Trải nghiệm sắc thu Hà Nội và hệ thống giải thưởng lớn dành cho các vận động viên

Rạng sáng 8/10, VPIM 2023 gồm 4 cự ly thi đấu: 42km, 21 km, 10km, 5km đều xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với đường chạy được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), thu hút gần 11.000 vận động viên tranh tài. Các vận động viên có thể lấy kết quả của VPIM 2023 để đăng ký những giải chạy lớn thuộc hệ thống Six Majors.

Đúng như slogan “Hanoi Vibes”, VPIM 2023 sở hữu những đường chạy mang đậm tinh thần Hà Nội. Xuất phát từ Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô, đường chạy VPIM 2023 đưa các runner qua những góc phố cổ rêu phong, xuyên qua những hàng cây thoang thoảng hương hoa sữa, chạy bên mặt hồ lộng gió, để rồi vượt qua những cây cầu biểu tượng ngắm nhìn một Hà Nội tươi mới và năng động.

Cung đường điểm danh hơn 30 danh thắng nổi tiếng của Thủ đô, cùng những con phố đặc trưng nhất, vẽ nên một bức tranh thu “nồng nàn Hà Nội” từ cổ kính đến hiện đại, từ cuộc sống về đêm an tĩnh đến bình minh trong veo tấp nập, rộn ràng.

Đặc biệt, cung đường 42km của VPIM 2023 là cung đường đầu tiên của một giải chạy tại Hà Nội ôm trọn 3 chiếc cầu độc đáo nhất thủ đô: Cầu Nhật Tân - cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam, cầu Đông Trù - cây cầu vòm ống thép nhồi bê-tông đầu tiên ở Việt Nam và cầu Long Biên - cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, “chứng nhân lịch sử” của Hà Nội.

Chuyên gia Kim Vivian (Hiệp hội Marathon quốc tế AIMS), người đã nhiều năm gắn bó với các giải chạy tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung chia sẻ: “Đường đua VPIM ở cự ly 42km sẽ hết sức thú vị và mới mẻ trong mọi mặt, từ concept đường chạy đến những danh thắng, cảnh đẹp Hà Nội được điểm danh và cả độ thử thách đối với các runner”.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên nam cự ly marathon.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên nam cự ly marathon.

Bên cạnh cung đường ấn tượng, một trong những yếu tố khẳng định quy mô, đẳng cấp của VPIM 2023 chính là hệ thống giải thưởng gồm 115 giải có tổng trị giá lên đến gần 2 tỷ đồng, trong đó giải thưởng tiền mặt lên tới gần 800 triệu đồng, được xem là một trong những giải chạy có giải thưởng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, các "runner" còn nhận được rất nhiều quà tặng nằm trong bộ racekit có giá trị tới gần 20 triệu, gồm 14 vật phẩm đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Anta, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, TH True Juice, Salonship, LynkiD…; cùng nhiều quyền lợi khác về chăm sóc y tế (Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc), phục hồi sức khỏe (California Fitness & Yoga,) bảo hiểm (OPES) và di chuyển (Be Group).

Bên cạnh đó, với 1.200 tình nguyện viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và hàng chục trạm tiếp nước trên cung đường chạy hỗ trợ tốt nhất cho từng vận động viên tham gia VPIM 2023.

Các vận động viên nữ marathon đoạt giải.
Các vận động viên nữ marathon đoạt giải.

Đường chạy Mastercard Kids Run dành riêng cho trẻ em

Nằm trong khuôn khổ VPIM 2023, đường đua Mastercard Kids Run lần đầu tiên được VPBank và Mastercard phối hợp tổ chức đã diễn ra vào sáng 7/10 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã thu hút 500 vận động viên nhí ở lứa tuổi từ 5-10 tuổi tham gia.

Đường đua của Mastercard Kids Run có cự ly dài 600m với 3 thử thách cần chinh phục là chạy vượt bể bóng, băng qua lốp xe và vượt chướng ngại vật, đem đến cho các vận động viên nhí cơ hội được trải nghiệm không khí thể thao sôi động, từ đó nuôi dưỡng tình yêu đối với môn thể thao chạy bộ.

Kết quả, giải Nhất marathon nam thuộc về Phạm Tiến Sản và giải Nhất nữ thuộc về Lèo Thị Tình. Giải Nhất bán marathon nam thuộc về Hà Văn Nhật và giải Nhất nữ thuộc về Phạm Thị Huệ.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.