Hơn 800 vận động viên tham dự Giải Cô Tô Marathon 2023-Dấu ấn đảo xanh

Sáng 8/10, Giải chạy Cô Tô Marathon 2023-“Dấu ấn đảo xanh” đã chính thức diễn ra tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh).
Các vận động viên chuẩn bị xuất phát ở cự ly 5km.
Các vận động viên chuẩn bị xuất phát ở cự ly 5km.

Tham dự Giải có hơn 800 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào từ nhiều câu lạc bộ trên cả nước.

Đây là Giải chạy có quy mô lớn do Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, Tập đoàn Thiên Minh và Công ty Cổ phần Vietrace365 phối hợp tổ chức.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô Đỗ Huy Thông, Trưởng Ban Tổ chức Giải chạy Cô Tô Marathon 2023 nhấn mạnh: Cô Tô Marathon 2023 với chủ đề “Dấu ấn đảo xanh” là một hành trình chạm đến vẻ đẹp tự nhiên, cơ hội để vượt qua giới hạn của bản thân và thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, lan tỏa tinh thần đó tới người dân cả nước và mỗi người dân ở vùng biển, đảo của Việt Nam.

Huyện đang hướng đến xây dựng Giải chạy Marathon trở thành một hoạt động truyền thống hằng năm của huyện, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người, qua đó góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Cô Tô để thu hút đông đảo du khách đến với huyện đảo.

Các vận động viên tranh tài trên đường chạy.

Các vận động viên tranh tài trên đường chạy.

Tham gia giải chạy, các vận động viên sẽ có cơ hội trải nghiệm cung đường chạy ven biển hàng đầu miền bắc, băng qua bờ biển thơ mộng, rừng nguyên sinh hay các làng chài yên bình. Với 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km, đường chạy sẽ đi qua hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng trên đảo như: Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo, thị trấn Cô Tô, bãi biển tình yêu, bãi biển Hồng Vàn, ngọn hải đăng Cô Tô, rừng chõi nguyên sinh…

Vận động viên Nguyễn Thu Hằng đến từ Hạ Long chia sẻ: Tôi thấy rất phấn khởi, thú vị khi tham gia giải chạy. Cung đường chạy đẹp với không khí trong lành là điều kiện lý tưởng để tập luyện đối với những người yêu chạy bộ.

Tôi tin rằng nếu được tổ chức thường niên, giải chạy ở Cô Tô sẽ thu hút ngày càng đông vận động viên chuyên nghiệp và người dân, du khách đến để chinh phục bản thân trên các cung đường tuyệt đẹp bên bờ biển.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

Với chủ đề “Dấu ấn đảo xanh”, giải chạy là sự kiện đặc biệt nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và lòng hiếu khách của người dân Cô Tô tới đông đảo du khách; góp phần thu hút khách du lịch tới huyện đảo trong mùa thấp điểm du lịch; đồng thời cũng là dịp để khuyến khích, cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ.

Bên cạnh đó, thông qua giải chạy Marathon Cô Tô 2023-“Dấu ấn đảo xanh”, Cô Tô mong muốn lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh-bền vững, “nói không” với rác thải nhựa và đồ nhựa dùng 1 lần mà huyện đảo đang hướng tới.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

Giải chạy Cô Tô Marathon 2023 còn là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Cô Tô (23/3/1994-23/3/2024); 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.