Gần 1.000 người đi bộ trong rừng Cúc Phương hưởng ứng giảm phát thải, bảo vệ tương lai

Sáng 12/9, tại Vườn quốc gia Cúc Phương, gần 1.000 thanh niên và đại biểu tham gia đi bộ hưởng ứng “Giảm phát thải, bảo vệ tương lai” .
Các đại biểu tham gia chương trình. (Ảnh: Ngân Anh)
Các đại biểu tham gia chương trình. (Ảnh: Ngân Anh)

Sự kiện là một phần trong chương trình hợp tác giữa Vườn quốc gia Cúc Phương, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV) để góp phần vào mục tiêu Việt Nam trở thành nước có phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đi bộ hưởng ứng “Giảm phát thải, bảo vệ tương lai” là một phần trong chương trình hợp tác giữa Vườn quốc gia Cúc Phương, AFV, Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV).

Với sự tham gia của các đại biểu đến từ 10 tỉnh, thành phố thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển của AFV và AAV; thanh niên và học sinh địa phương, chương trình thể hiện quyết tâm chung tay hành động để môi trường, cổ vũ tinh thần bảo vệ, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh, thân thiện với môi trường cho thanh niên và cộng đồng bằng hành động thiết thực, góp phần gìn giữ ngôi nhà chung Trái đất.

Học sinh Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Ninh Bình đi bộ trong rừng Cúc Phương hưởng ứng giảm phát thải, bảo vệ tương lai. (Ảnh: Ngân Anh)

Học sinh Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Ninh Bình đi bộ trong rừng Cúc Phương hưởng ứng giảm phát thải, bảo vệ tương lai. (Ảnh: Ngân Anh)

Nằm lọt sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp, Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa với tổng diện tích là 22.408 ha. Với đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, xanh quanh năm, Vườn quốc gia Cúc Phương có quần hệ động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng.

Điều tra gần đây cho thấy, Vườn quốc gia Cúc Phương có 2.234 loài thực vật bậc cao và rêu, trong đó có 433 loài cây làm thuốc, 229 loài cây ăn được, nhiều loài được ghi trong sách đỏ của Việt Nam. Còn về động vật, vườn có 122 loài bò sát và lưỡng cư, 66 loài cá, gần 2.000 loài côn trùng, 135 loài thú.

Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa với tổng diện tích là 22.408 ha. Với đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, xanh quanh năm, Vườn quốc gia Cúc Phương có quần hệ động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng.

Với quãng đường đi bộ 3,3km của mỗi đại biểu, tổng quãng đường của người tham gia tại sự kiện đi bộ trong Vườn quốc gia Cúc Phương cán mốc 1.960 km, tương đương chiều dài từ điểm cực bắc đến điểm cực nam của Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ AFV Tạ Việt Anh cho biết, Quỹ đã và đang phối hợp với các đối tác trung ương, địa phương để thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước về nông nghiệp bền vững, giáo dục có chất lượng, quyền phụ nữ, thiên tai và biến đổi khí hậu. Đặc biệt là các dự án trong mục tiêu giảm thiểu tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

Tổng quãng đường của người tham gia tại sự kiện đi bộ trong Vườn quốc gia Cúc Phương cán mốc 1.960 km, tương đương chiều dài từ điểm cực bắc đến điểm cực nam của Việt Nam.

Riêng tại huyện Nho Quan, Quỹ AFV đã hợp tác với UBND huyện thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển địa phương này từ năm 2017 với nhiều mục tiêu cụ thể. Đó là: Giúp 300 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế, được nâng cao hiểu biết, tăng cường năng lực áp dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp hiện đại vào sản xuất nông nghiệp; có ít nhất 100 người ít đất và không đất được cải thiện điều kiện sống; phụ nữ, thanh niên và dân tộc thiểu số ở 5 cộng đồng thuộc 3 xã được nâng cao hiểu biết, kỹ năng phân tích các vấn đề của cộng đồng và tìm kiếm, thực hiện các giải pháp giải quyết các vấn đề đó thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; 90% trẻ em gái tại 6 trường thuộc vùng dự án sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng.

Cùng với đó, AFV hỗ trợ 2.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai được tăng cường khả năng sinh kế và các giải pháp sinh kế dài hạn. Đồng thời, 1.000 phụ nữ và trẻ em gái được cung cấp thông tin, nâng cao năng lực, nhận thức để có thể chủ động bảo vệ quyền của mình và cùng nhau đấu tranh, xóa bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới.

“Từ năm 2023, chúng tôi đã cùng cam kết tập trung hỗ trợ hành động của người dân để cải thiện khả năng phục hồi và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và xây dựng cộng đồng an toàn với 3 kết quả chính: Giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; đẩy mạnh bình đẳng giới và dịch vụ công nhạy cảm giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai” - ông Tạ Việt Anh chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan Đinh Văn Trang cho hay, trong những năm qua, địa phương cũng quan tâm đến công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường của người dân, phục hồi, tái sinh rừng, ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng.

Đồng thời, huyện nỗ lực tuyên truyền giáo dục người dân nâng cao nhận thức về tác dụng của rừng đối với môi trường sinh thái, nguồn tài nguyên do rừng đem lại. Cùng với đó, phối hợp các cơ quan chức năng quan tâm bảo vệ, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho trồng rừng, trồng cây xanh, nâng cấp vườn thực vật như rừng Cúc Phương có đủ dung lượng cá thể của các loài có nguy cơ bị đe dọa hoặc bị tuyệt chủng, bảo đảm công tác bảo tồn, lưu giữ nguồn gene, nâng cao khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động của biến đổi khí hậu.

Hoạt động đi bộ hưởng ứng “Giảm phát thải - Bảo vệ tương lai” cũng nằm trong chương trình “Xanh lên Việt Nam ơi” hưởng ứng "Ngày Trái đất vượt ngưỡng phục hồi".

Ngày Trái đất vượt ngưỡng phục hồi là ngày con người sử dụng hết nguồn tài nguyên thiên nhiên mà Trái đất có thể sản xuất và tái tạo trong một năm. Sau ngày đó, mọi nguồn tài nguyên mà con người sử dụng đều vay mượn từ tương lai.

Trong năm 2023, thời điểm vượt ngưỡng phục hồi của Việt Nam được xác định là ngày 12/9. Vì vậy, sự kiện cộng đồng trên nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của chính quyền các cấp, cộng đồng, đặc biệt là thanh niên trong nâng cao nhận thức về tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, kêu gọi cùng nhau hành động vì một Việt Nam an toàn, xanh và phát triển bền vững.

Hoạt động đi bộ này đã góp phần giảm phát thải từ 115 đến 412 kg khí CO2, hưởng ứng chương trình “Tài trợ cho Tương lai” do tổ chức ActionAid quốc tế khởi xướng ngày 4/9/2023 tại Hội nghị thượng đỉnh châu Phi về khí hậu, với mục tiêu thúc đẩy các giải pháp tài chính khí hậu và tăng trưởng xanh.

Nhân dịp này, ActionAid quốc tế tại Việt Nam trao tặng Huyện đoàn thị xã Nho Quan và 3 xã dự án ngân sách thực hiện Sáng kiến Carbon xanh, khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết ngày 21/9/2026: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ mưa lớn trên diện rộng từ chiều

[Video] Dự báo thời tiết ngày 21/9/2026: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ mưa lớn trên diện rộng từ chiều

Hôm nay, Bắc Bộ sáng sớm còn nhiều mây, một số nơi có mưa dông nhưng sau đó trời quang và nắng ráo trở lại. Trung Bộ mưa giảm dần ở phía bắc, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có mưa dông. Đáng chú ý, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ chiều nay.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/9/2026: Bắc Bộ ngày mai nắng ráo, Trung Bộ còn mưa dông

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/9/2026: Bắc Bộ ngày mai nắng ráo, Trung Bộ còn mưa dông

Đêm nay, Bắc Bộ thời tiết nhìn chung ổn định, mưa dông chỉ xuất hiện ở vùng núi. Sang ngày mai, khu vực này chuyển nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, Trung Bộ còn mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đáng chú ý, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều mai xuất hiện mưa với cường suất lớn.

Thanh niên lực lượng vũ trang tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Sáng 20/9, tại phường Thới An, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố và phường Thới An tổ chức Lễ ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ Nhật xanh” lần thứ 168 năm 2026 và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Tác động do El Nino gây ra ảnh hưởng không nhỏ lên hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây ra nguy cơ về an ninh lương thực. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

El Nino làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan

Nhà chức trách Nam Phi kêu gọi người dân đặc biệt lưu ý đến các cảnh báo thời tiết chính thức và khẩn trương có biện pháp dự phòng, trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Nino đang làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, thiếu hụt nguồn nước, mất mùa và cháy rừng trên diện rộng.

Hồ Sông Chò 1 nằm trên địa bàn các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh và Nam Ninh Hòa, có dung tích 110 triệu m3 (lớn thứ hai toàn tỉnh Khánh Hòa), phát huy hiệu quả vai trò giữ nước cho sản xuất, đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa chủ động giữ an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Mùa mưa lũ năm 2026 đang đến gần. Khi những trận mưa lớn có thể làm mực nước hồ dâng nhanh, gia tăng áp lực lên công trình và vùng hạ du, Khánh Hòa đang chủ động rà soát, gia cố hồ đập, hoàn thiện phương án vận hành, với mục tiêu kiểm soát rủi ro từ sớm, bảo vệ an toàn công trình và tính mạng, tài sản người dân.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ đắp đê bao ngăn nước khu dân cư ven sông Bùi. (Ảnh: TTXVN)

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa lớn từ Nghệ An đến thành phố Huế

Hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) xuống chậm và ở trên mức báo động 3, lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo, ngày và đêm nay (19/9) từ Nghệ An đến thành phố Huế sẽ có mưa lớn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ đa dạng sinh học biển

Ngày 18/9, Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả” do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.