Gần 100 nghìn thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Sáng 26/6, cùng hơn 1,1 triệu thí sinh cả nước, gần 100 nghìn thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 với tâm trạng thoải mái, quyết tâm cao sau 12 năm đèn sách.

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp.
Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Với tâm trạng thoải mái nhưng cũng có một chút lo âu, Phương Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trưng Vương, Quận 1 cho biết, Phương Anh cũng hơi lo vì năm nay lần đầu tiên đề thi Ngữ văn ra theo Chương trình trình Giáo dục phổ thông 2018 nên cũng không biết như thế nào.

“Qua làm bài đề thi minh họa Ngữ văn vừa qua, em thấy đề khác với mọi năm, đề hơi khó và dài, bám sát thực tế nhiều hơn”, Phương Anh cho biết.

Trong khi đó, bạn Như Ý, lớp 12A10, Trường THPT Ernst Thälmann, Quận 1 tự tin với môn thi Ngữ văn vì Như Ý đã chuẩn bị bài từ đầu năm đến giờ.

2-6162.jpg
Mặc dù tự tin, nhưng thí sinh vẫn có chút lo âu vì đề năm nay lần đầu tiên ra theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

“Mặc dù tự tin với kiến thức đã học nhưng em cũng lo lắng vì đề năm nay lần đầu tiên ra theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nên không biết như thế nào”, Như ý chia sẻ.

Kỳ thi năm nay là kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đồng thời, vẫn còn thí sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Do đó, công tác tổ chức kỳ thi được Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng triển khai một cách chu đáo.

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, Quận 1, có khoảng 600 thí sinh dự thi tại 25 phòng thi. Theo Trưởng điểm thi Trường THPT Trưng Vương, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện lực đã được điểm thi chuẩn bị nghiêm túc.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 tại thành phố có quy mô lớn với khoảng 99.570 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 8.890 thí sinh so với năm 2024.

5-9763.jpg
Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.

Trong đó, có 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và 1.638 thí sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Đặc biệt, số lượng thí sinh tự do tăng 5.000 so với năm 2024.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, để đáp ứng quy mô này, thành phố đã bố trí hơn 171 điểm thi với tổng cộng 4.242 phòng thi.

Cụ thể, 168 điểm thi với 4.180 phòng thi dành cho thí sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và 3 điểm thi với 62 phòng thi cho thí sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

8-7780.jpg
Các tình nguyện viên cổ vũ thí sinh bước vào kỳ thi tự tin, đạt kết quả cao.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng huy động đội ngũ nhân lực với 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi, 2.394 nhân viên phục vụ điểm thi, hơn 510 công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi...

Một số hình ảnh thí sinh dự thi môn Ngữ văn vào sáng nay:

9-4044.jpg
Phụ huynh động viên thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.
7-7431.jpg
Các thí sinh xem lại danh sách trước khi làm thủ tục vào phòng thi.
11-6538-7051.jpg
Thí sinh tranh thủ ăn sáng trước khi bước vào phòng thi.
1-5516.jpg
Tình nguyện viên tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong suốt kỳ thi.
6-7770.jpg
Thí sinh chuẩn bị làm thủ tục bước vào phòng thi.
13-5100.jpg
Thí sinh làm thủ tục tại phòng thi.
4-5044.jpg
Các thí sinh tự tin, sẵn sàng cho môn thi Ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.