EU triệu tập họp khẩn về tình hình Syria

NDĐT - Ngày 1-3, Đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại đã kêu gọi ngoại trưởng các nước thành viên họp khẩn trong tuần này để thảo luận về việc xung đột leo thang giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng tị nạn mới.

Người di cư đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp, ngày 1-3. (Ảnh: AP)
Người di cư đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp, ngày 1-3. (Ảnh: AP)

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell nhận định, tình hình giao tranh tại tỉnh Idlib, khu vực cuối cùng do phe nổi dậy tại Syria kiểm soát, đang đặt ra “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình quốc tế”. Theo ông Borrell, EU phải “nỗ lực gấp đôi để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ này bằng mọi biện pháp mà khối này có thể thực hiện”.

Ông Borrell đưa ra lời kêu gọi nêu trên sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29-2 thông báo Thổ Nhĩ Kỳ “đã mở nhiều cánh cửa” cho bốn triệu người tị nạn đang sống tại Thổ Nhĩ Kỳ vào EU. Động thái của ông Erdogan nhằm gây áp lực để châu Âu hỗ trợ Ankara nhiều hơn trong vấn đề tại Idlib, Syria.

Đại diện cấp cao của EU cũng cho biết, ông kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn trong tuần này theo đề nghị của Chính phủ Hy Lạp, quốc gia có số lượng trại tị nạn và cơ sở tiếp nhận người di cư đang ở mức báo động.

Trong một thông cáo, ông Borrell khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình di cư tại biên giới của EU”.

Trước đó, ông Erdogan đã tuyên bố rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp nhận thêm người tị nạn và đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này giải quyết vấn đề người tị nạn. Ngày 27-1, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, nếu không nhận được sự giúp đỡ này thì Ankara sẽ không ngăn dòng người tị nạn tìm đến châu Âu nữa.

Cảnh sát Hy Lạp cho biết, chỉ trong vòng vài giờ sau khi Tổng thống Erdogan ra tuyên bố vào sáng hôm qua, ít nhất 500 người đã vượt biển tới các đảo của Hy Lạp nằm gần lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết, Hội đồng An ninh quốc gia Hy Lạp đã quyết định “tăng mức độ ngăn chặn tại biên giới của nước này lên mức cao nhất”. “Tính từ thời điểm này, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ trường hợp xin tị nạn nào trong vòng một tháng”, ông Mitsotakis thông báo.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) ước tính, trong tuần vừa qua, khoảng 130 nghìn người, trong đó có người di cư Syria, Afghanistan, Iran và Pakistan, đã tập trung tại nhiều địa điểm dọc biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria thông báo, nước này chuẩn bị điều 1.000 binh sĩ tới khu vực biên giới. Cơ quan Bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu (Frontex) ngày 1-3 cho biết, tổ chức này đang liên hệ chặt chẽ với giới chức Hy Lạp về việc hỗ trợ thêm cho Athens. Frontex sẽ bố trí lại trang thiết bị và nhân viên tăng cường tới Hy Lạp cũng giám sát chặt tình hình di cư.

* Hàng nghìn người di cư tập trung dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp

* Cần ngừng bắn khẩn cấp

Có thể bạn quan tâm

Mực nước sông Loire ở Pháp xuống thấp kỷ lục. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh toàn cầu

Ảnh hưởng trầm trọng đến nhiều lĩnh vực, biến đổi khí hậu không chỉ là một thách thức về môi trường đơn thuần mà đã được giới chuyên gia nhìn nhận như mối đe dọa an ninh, địa chính trị toàn cầu.

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.