Từ khi các công trình, dự án thủy lợi như: Tầm Phương, Nam Măng Thít, công trình nạo vét kênh Mai Phốp-Ngã Hậu, trạm bơm Kênh 3 tháng 2, hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé... được đưa vào khai thác, diện tích đất nông nghiệp tại các xã, phường ven biển của tỉnh hoàn toàn kiểm soát được hạn, mặn. Nông dân đã canh tác ba vụ lúa/năm, năng suất bình quân đạt 5,5-7,5 tấn/ha, tùy vụ.
Tháng 10/2024, dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 1.330 tỷ đồng. Dự án hướng đến mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước cho các phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, các xã Càng Long, Châu Thành, Bình Phú trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Dự kiến, năm 2027, dự án hoàn thành, đưa vào khai thác.
Bên cạnh đó, dự án trạm bơm Kênh 3 tháng 2, xã Hùng Hòa, với tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng, đã đưa vào vận hành với 26.000 ha đất nông nghiệp của các xã Trà Cú, Long Hiệp, Tập Sơn, Nhị Trường hoàn toàn chủ động nguồn nước tưới tiêu trong mùa khô. Đồng thời, dự án còn cấp nước ngọt sinh hoạt cho hơn 285.000 người khu kinh tế Định An, các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải.
Mùa khô 2025-2026, dù hạn, mặn diễn biến phức tạp, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh vận hành linh hoạt hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt, bảo đảm đủ nước ngọt phục vụ sản xuất cho hàng chục nghìn héc-ta lúa đông-xuân các xã, phường khu vực ven biển. Nước ngọt về vùng hạn, mặn, nông dân các xã, phường ven biển của tỉnh đã bội thu vụ lúa đông xuân 2025-2026.