Đến đầu tháng 8, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 60%. Để giữ vững tiến độ, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu đã huy động nguồn nhân lực và thiết bị lớn, gồm khoảng 500 kỹ sư, công nhân; gần 200 đầu máy, xe cơ giới chuyên dụng.
Nhịp độ làm việc trên công trường luôn duy trì liên tục ba ca, kéo dài xuyên đêm nhằm tận dụng tối đa thời gian, vượt qua trở ngại của mùa mưa phương nam và áp lực về nguồn vật liệu xây dựng. Các mũi thi công đồng bộ, chặt chẽ. Hàng loạt hạng mục trọng điểm như: Đường cất hạ cánh mới kích thước 2.400m x 45m; hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay mới; hạ tầng kỹ thuật phụ trợ; mở rộng nhà ga hành khách đạt công suất 500.000 lượt khách/năm... đang được thi công ráo riết.
Giám đốc quản lý dự án Nguyễn Lê Tú cho biết: “Lực lượng trên công trường đang dồn sức để hướng tới mốc thời gian bay hiệu chuẩn hệ thống thiết bị khu bay trong tháng 9/2026, hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 10 để chính thức đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại từ ngày 1/11/2026.