Các đối tượng sử dụng máy công suất lớn, bơm hút trong khoảng thời gian ngắn rồi nhanh chóng di chuyển nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Hành vi này khiến bờ sông bị sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống người dân và gây thất thoát tài nguyên quốc gia.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 4 vụ khai thác cát trái phép, 5 phương tiện với 6 đối tượng; 37 vụ vận chuyển cát trái phép, 59 phương tiện với 54 đối tượng; khối lượng cát trái phép được xử lý theo quy định trên 3.000 m³.
Mới đây, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an xã Hiệp Đức phát hiện 2 phương tiện thủy đang khai thác cát và 3 phương tiện thủy vận chuyển cát trái phép. Các đối tượng này khi thấy lực lượng chức năng đã nhảy xuống kênh để tẩu thoát nhưng bị bắt ngay sau đó.
Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp các địa phương thực hiện nghiêm và hiệu quả công tác phòng, chống khai thác khoáng sản trái phép; xử lý mạnh tay các phương tiện vận chuyển, phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác phòng chống khai thác cát trái phép đang gặp không ít khó khăn, thách thức bởi địa bàn rộng, sông ngòi và kênh rạch chằng chịt.
Năm 2025, tại Đồng Tháp xảy ra 258 điểm sạt lở, trong đó có 23 điểm sạt lở bờ sông Tiền, 235 điểm sạt lở bờ sông nhỏ và kênh, rạch nội đồng, tổng chiều dài hơn 46 km. Địa phương triển khai 54 công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và hạ tầng thiết yếu; nâng cấp, gia cố đê bao, kè chống sạt lở và các công trình bảo vệ bờ.