Đưa ngành dược thành một ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam

Sáng 22/1 theo giờ địa phương, tại Davos, Thụy Sĩ, tọa đàm với chủ đề: "Dược phẩm Việt Nam trong kỷ nguyên số - tương lai từ đổi mới sáng tạo và công nghệ" được tổ chức trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).
Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi, tìm kiếm giải pháp và định hình chiến lược phát triển cho ngành dược phẩm Việt Nam trong kỷ nguyên số - Ảnh: VGP
Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi, tìm kiếm giải pháp và định hình chiến lược phát triển cho ngành dược phẩm Việt Nam trong kỷ nguyên số - Ảnh: VGP

Tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và Tập đoàn FPT phối hợp tổ chức theo hình thức ăn sáng làm việc. Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, cùng khoảng 15 tập đoàn dược hàng đầu thế giới và các doanh nghiệp dược lớn của Việt Nam.

Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp dược phẩm trong và ngoài nước (AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, Merck, Pharma Group Việt Nam…) tập trung thảo luận về cơ hội của Việt Nam trong thu hút đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm trong kỷ nguyên số, kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp dược phẩm, kiến nghị chính sách đối với Việt Nam.

Các đại biểu trao đổi, tìm kiếm giải pháp và định hình chiến lược phát triển cho ngành dược phẩm Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu cho rằng, ngành dược Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời với bề dày kinh nghiệm đối với các sản phẩm thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền truyền thống và đã được chứng minh hiệu quả, tác dụng thực tế từ lâu đời. Ngoài ra, với thế mạnh là nguồn dược liệu đặc thù và phong phú, việc kế thừa và phát triển thuốc dược liệu và cổ truyền là lợi thế của Việt Nam.

Hiện nay, ngành dược phẩm Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng trung bình hai con số, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn dược lớn quốc tế. Tổng giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam tăng từ 2,7 tỷ USD năm 2015 lên 7 tỷ USD năm 2025; dự kiến đạt 10 tỷ USD vào năm 2026.

Hiện nay, cả nước có hơn 238 nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn WHO-GMP, 17 nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn EU-GMP, trên 5.000 cơ sở bán buôn thuốc và trên 62.000 cơ sở bán lẻ.

Các sản phẩm y dược trong nước ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong nước, khoảng 50% nhu cầu dược phẩm của người dân, đồng thời từng bước khẳng định vị trí trên thị trường quốc tế; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất dược phẩm ngày càng mở rộng...

Thay mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh ngành dược phẩm không chỉ đóng vai trò cốt lõi trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với các thách thức khó lường như dịch bệnh, già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, ngành dược phẩm toàn cầu đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để hiện thực hóa tiềm năng và nâng tầm ngành dược phẩm, Việt Nam cần ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu phát triển ngành dược Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực; định hướng phát triển ngành dược Việt Nam bền vững, từng bước hiện đại, chú trọng bảo đảm an ninh thuốc.

Chiến lược xác định phát triển công nghiệp dược, công nghiệp hóa dược, dược liệu sản xuất trong nước, gia tăng giá trị xuất khẩu và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu; ngành dược Việt Nam phải là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn cần được ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển.

Chiến lược cũng xác định một số cơ chế, chính sách ưu tiên như nghiên cứu phát triển công nghệ, sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ để sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền từ nguồn dược liệu trong nước, dược chất, thuốc mới, thuốc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc generic đầu tiên sản xuất trong nước, thuốc công nghệ cao, vaccine, sinh phẩm.

Cùng với đó, nghiên cứu để bảo tồn, phát triển nguồn gen dược liệu quý, hiếm, đặc hữu trong nước; tạo giống mới từ nguồn gen dược liệu giá trị kinh tế cao. Bổ sung các chính sách ưu đãi đặc thù riêng cho ngành dược được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật để khuyến khích phát triển (các dự án đầu tư khoảng 120 triệu USD, tương đương 3.000 tỷ đồng, sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư đặc biệt).

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, Việt Nam luôn xác định đổi mới sáng tạo và công nghệ sẽ là chìa khóa cho sự phát triển và là động lực then chốt để ngành dược phẩm phát triển bứt phá.

Theo đó, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật… để mở ra những tiềm năng to lớn trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc; đặc biệt là trong tối ưu hóa quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng.

Đồng thời, tập trung đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để tạo ra các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm điều trị các bệnh không lây nhiễm, ung thư và dược phẩm sinh học... Phát triển các dòng sản phẩm dược phẩm xanh, thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững.

Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thúc đẩy đầu tư nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản xuất thuốc, vaccine, sinh phẩm trong nước, sản xuất nguyên liệu làm thuốc; đầu tư vào xây dựng các trung tâm nghiên cứu, thành lập các trung tâm thử nghiệm lâm sàng quốc tế.

Việt Nam cũng sẽ xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển các trung tâm nghiên cứu và ươm tạo công nghệ dược phẩm tại khu công nghệ cao; hình thành các khu công nghiệp dược phẩm... Khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học để phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong sản xuất dược phẩm. Tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và dược phẩm.

Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đạt các chứng nhận quốc tế như GMP-WHO, EU-GMP, tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện xuất khẩu dược phẩm ra thị trường toàn cầu. Hoàn thiện quy định về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với thuốc tại Việt Nam; hoàn thiện quy định về quản lý hệ thống phân phối, cung ứng thuốc; chú trọng các quy định về đấu thầu, mua sắm, bảo đảm công khai, minh bạch, ưu tiên thuốc chất lượng cao giá hợp lý.

Trên tinh thần đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết phía Việt Nam mong muốn và đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn với kinh nghiệm, thế mạnh và uy tín của mình, sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam khai phá những cánh cửa mới, mở rộng hợp tác đầu tư trong các công đoạn khác nhau trong ngành dược mà hai bên có nhiều thế mạnh, tiềm năng; tăng cường trao đổi, tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác, nhất là trong "củng cố các chuỗi cung ứng", bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định vì lợi ích của cả hai bên theo hướng đa dạng, minh bạch, bền vững.

Trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm", Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam, thực hiện "3 cùng" gồm cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tự hào.

Có thể bạn quan tâm

Chị Nguyễn Lam Giang (áo dài vàng) chụp ảnh kỷ niệm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức New Zealand vào tháng 3/2024. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thêm nhiều cơ hội để cộng đồng người Việt Nam tham gia kết nối, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới để Việt Nam-New Zealand mở rộng các chương trình hợp tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu chung, đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo thêm cơ hội để cộng đồng người Việt tham gia sâu vào việc kết nối và thúc đẩy quan hệ song phương.

Hội thảo “Hoàn thiện chính sách và khuôn khổ pháp lý cho phát triển công nghệ số ở Việt Nam”.

Trách nhiệm của nền tảng mạng xã hội

Bên cạnh những tiện ích và giá trị tích cực không thể phủ nhận, không gian mạng đang phải đối mặt với sự gia tăng của nhiều nội dung độc hại, lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật, gây những hệ lụy đáng lo ngại đối với đời sống xã hội.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

[Video] Thời sự 24h ngày 10/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khoa học, công nghệ là trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam - Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 10/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khoa học, công nghệ là trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam - Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia; Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ 8; Hà Nội công bố 47 quyết định về công tác cán bộ; Đề xuất thí điểm làn vượt xe trên cao tốc từ quý IV/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 140-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà chủ trì buổi gặp mặt báo chí.

Người Việt Nam ở nước ngoài - Nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia

Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam mà là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tại Hà Nội, ngày 6/8/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 139-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại buổi làm việc với các cơ quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Vietnam Airlines kỷ niệm 35 năm đường bay Việt Nam-Australia, chào đón chuyến bay thứ 35.000 và hành khách thứ 7,5 triệu. (Ảnh: Nam Việt)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam-Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều tối 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam-Australia của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Lư. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo tại Bình Lư

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).