Đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất

Ngày 11/11, tại Phủ Tổng thống Chile, sau lễ đón chính thức trọng thể, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp riêng và cùng tiến hành hội đàm chính thức với Tổng thống nước Cộng hòa Chile Gabriel Boric Font.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Chile Gabriel Boric Font hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Chile Gabriel Boric Font hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Gabriel Boric Font đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, cùng nhau đánh giá tình hình phát triển của quan hệ song phương, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Chile, Tổng thống Gabriel Boric Font nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Chile, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên ở cấp Nguyên thủ Quốc gia Việt Nam trong vòng 15 năm qua; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tổng thống Chile bày tỏ khâm phục và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử đấu tranh anh hùng vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây của nhân dân Việt Nam cũng như trước những thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam ngày nay, đặc biệt trong quá trình Đổi mới, coi đây là kinh nghiệm quý Chile có thể tham khảo, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tổng thống khẳng định Chile luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Chile kỷ niệm 10 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do song phương và hai nước cùng là thành viên của Hiệp định Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chile luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Chile kỷ niệm 10 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do song phương và hai nước cùng là thành viên của Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tổng thống Gabriel Boric Font

Chủ tịch nước Lương Cường chân thành cảm ơn Tổng thống Gabriel Boric Font, Nhà nước và nhân dân Chile về sự đón tiếp trọng thị dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile, quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (25/3/1971); cảm ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Chile dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước chia sẻ chuyến thăm lần này nhằm khẳng định thông điệp Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ Đối tác toàn diện với Chile và có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 55 năm cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende vào ngày 23/5/1969 tại Hà Nội. Cuộc gặp đã đặt nền móng cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 1971, cũng như cho sự phát triển mối quan hệ Việt Nam-Chi-lê ngày nay.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai nước ngày càng phát triển thông qua việc duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và địa phương; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Hội đồng Thương mại Tự do, Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Hai bên ghi nhận quan hệ kinh tế, thương mại tiếp tục được củng cố trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức; Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc Việt Nam chính thức thành lập Cơ quan Tuỳ viên quốc phòng tại Chile, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới. Hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn liên khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC), ASEAN-Liên minh Thái Bình Dương, ...

Chuyến thăm lần này nhằm khẳng định thông điệp Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ Đối tác toàn diện với Chile và có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 55 năm cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende.

Chủ tịch nước Lương Cường

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như thương mại tự do, nông nghiệp, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, khoa học, giáo dục, du lịch, quốc phòng, an ninh...; tích cực đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác song phương nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hai nước phát triển bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, hợp tác kinh doanh để nâng cao kim ngạch song phương tương xứng với tiềm năng hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương và liên khu vực.

Cùng chia sẻ về tầm nhìn phát triển của hai quốc gia, ủng hộ các giá trị về tự do thương mại, hợp tác cùng phát triển, đôi bên cùng có lợi và trên cơ sở tiềm năng, dư địa hợp tác, hai nhà lãnh đạo thống nhất giao các bộ, ngành hai nước tiến hành trao đổi, rà soát, cập nhật và xem xét việc nâng cấp khuôn khổ quan hệ trong thời gian tới nhằm tạo không gian lớn hơn cho hợp tác song phương, đồng thời xác định các ưu tiên hợp tác có tính đột phá và mang tầm chiến lược.

Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi sâu rộng, chia sẻ lập trường về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng thống Gabriel Boric Font và mời Tổng thống sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Chile cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ; Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng; Bộ Y tế đề xuất kéo dài phiếu chuyển viện lên 20 ngày.

Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer.

Slovenia đánh giá cao triển vọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Ngày 8/10, tại Thủ đô Ljubljana, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng đã chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer, nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước thống nhất bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.