Đưa kiến thức phòng chống tác hại thuốc lá vào trường học

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Long An vừa tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cho đối tượng học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Phần thi chào hỏi của một đội thi.
Phần thi chào hỏi của một đội thi.

Hội thi thu hút 20 đội với 300 thí sinh và đông đảo cổ động viên đến từ các trường trung học cơ sở trong tỉnh Long An tham gia. Các đội thi đều trải qua ba phần thi: chào hỏi, kiến thức và sân khấu hóa.

Hội thi tập trung vào những nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá; kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá (bao gồm thuốc lá truyền thống và thuốc lá thế hệ mới). Nội dung hội thi còn tập trung vào việc xây dựng ngôi trường, nơi làm việc không khói thuốc lá; tác hại của thuốc lá với sức khỏe bản thân và người xung quanh; các bệnh liên quan đến thuốc lá; các giải pháp thực tế tại nhà trường về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc đánh giá: Đây là hoạt động thiết thực nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống tác hại thuốc lá. Qua đó, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng, giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong do thuốc lá gây ra; bảo đảm quyền được sống, làm việc và học tập trong môi trường không khói thuốc lá của người dân.

Ban tổ chức trao giải nhất hội thi thuộc về Trường trung học cơ sở Nhựt Tảo.

Ban tổ chức trao giải nhất hội thi thuộc về Trường trung học cơ sở Nhựt Tảo.

Sau các phần thi tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải tư, 7 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho các đội thi. Giải Nhất hội thi thuộc về Trường trung học cơ sở Nhựt Tảo (thành phố Tân An).

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới và đứng thứ ba trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á. Tỷ lệ hút thuốc lá cao khiến người Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng lớn về sức khỏe và kinh tế.

Ước tính năm 2023, số người Việt Nam chết do sử dụng thuốc lá nhiều hơn tổng số người chết do HIV/AIDS, lao, tai nạn giao thông và tự tử.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.