Đưa chiến thắng Điện Biên Phủ gần hơn với lớp trẻ

Mong muốn âm vang của chiến thắng Điện Biên Phủ gần hơn trong suy nghĩ, tình cảm của các em học sinh, đoàn viên thanh niên và cựu chiến binh, chương trình “Dư âm Điện Biên Phủ” đã được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa đến người dân thành phố Đà Nẵng.
Cựu chiến binh Trần Minh Tân giới thiệu các mốc lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Cựu chiến binh Trần Minh Tân giới thiệu các mốc lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chương trình “Dư âm Điện Biên Phủ” do Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại miền trung-Tây Nguyên phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng và Hệ thống Giáo dục Quốc tế Sky-Line tổ chức vào tối 31/5.

“Dư âm Điện Biên Phủ” là một chương trình tổng hợp với các nội dung chính: Triển lãm tranh Panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” do Báo Nhân Dân phát hành; Chiếu phim tài liệu (trích đoạn phần 1 của tập phim “Năm 1954” trong bộ phim dài 90 tập mang tên “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” do Báo Nhân Dân sản xuất); Tọa đàm-giao lưu giữa công chúng với diễn giả...

Đại biểu xem phim tài liệu, tập phim “1954”.

Đại biểu xem phim tài liệu, tập phim “1954”.

Từ 18 giờ, những bài ca hùng tráng về Chiến thắng Điện Biên Phủ bắt đầu vang lên tại sân trường Sky-Line. Các đoàn viên, thanh niên hào hứng xem bức tranh được triển lãm.

Cựu chiến binh Trần Minh Tân, thân nhân liệt sĩ Trần Ngọc Tự (là chú ruột) đến dự và cùng những bạn trẻ xem tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Vừa chỉ vào tranh, bác Tân chỉ những địa danh có trên đó. Những bạn trẻ thì quét mã QR để bác Tân thấy được hình ảnh động trên tranh.

Thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh đến dự.

Thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh đến dự.

Đến dự, bác Tân tâm sự: “Bác mừng lắm, quý lắm, 70 năm rồi nhưng những chương trình về Điện Biên Phủ vẫn còn được nhớ đến và tái hiện lại sinh động thế này. Thời đại bây giờ các cháu có nhiều điều kiện thuận lợi để làm ra những chương trình sáng tạo thế này. Cũng là phần nào để lớp trẻ biết được công lao của những người đi trước”.

Gia đình bác Minh Tân có bố, chú ruột là Liệt sĩ Trần Ngọc Tự, bác và em trai đều là cựu chiến binh. Liệt sĩ Trần Ngọc Tự tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1951, hy sinh năm 1954. Lúc đó, liệt sĩ mới ngoài 20 tuổi. Hiện nay, bác Minh Tân đang thờ cúng.

Tiết mục văn nghệ do các bạn trẻ thực hiện.

Tiết mục văn nghệ do các bạn trẻ thực hiện.

Trong khuôn khổ của chương trình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chia sẻ về ý nghĩa, tầm vóc của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Là một cựu chiến binh, tham gia bộ đội những năm 1964-1975, bác Tân hiểu và nắm rõ những câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ để có thể chỉ lại cho lớp trẻ ngày nay.

Tọa đàm giao lưu giữa công chúng với diễn giả.

Tọa đàm giao lưu giữa công chúng với diễn giả.

Thế hệ này đi qua, thế hệ khác tiếp nối, nhưng dư âm Điện Biên sẽ luôn được lưu truyền không chỉ dừng lại vào những ngày 7 tháng 5 kỷ niệm mà sẽ lan tỏa đến mãi mãi mai sau.

Trong suốt chương trình, lịch sử 70 năm trước đã được truyền tải bằng nhiều giác quan. Từ những thước phim tư liệu quý giá, bài hát hào hùng đến những cái ôm, lời nói chân thành giữa các thế hệ đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Nhà báo Uông Thái Biểu - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại miền trung-Tây Nguyên phát biểu tại chương trình.
Nhà báo Uông Thái Biểu - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại miền trung-Tây Nguyên phát biểu tại chương trình.

Dịp này, Báo Nhân Dân đã tặng quà tri ân 24 chiến sĩ, thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và thân nhân 5 liệt sĩ từng chiến đấu và hy sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và một bức tranh Panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Tặng quà tri ân thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tặng quà tri ân thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương chia sẻ: Với niềm tự hào và phấn khởi ấy, tôi tin tưởng rằng Chương trình “Dư âm Điện Biên Phủ” với những nội dung đặc sắc và ý nghĩa ngày hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt sẽ tiếp tục được thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.