Đưa Cao Bằng phát triển dựa trên 4 trụ cột kinh tế

Sáng 17/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.
Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Chính sách-Chiến lược Trung ương; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương trong; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 399 đại biểu chính thức dự đại hội.

ndo_br_z7020298499678-89ec17ce993cfef99fb4c12bca2c357d-863.jpg
Quang cảnh đại hội.

Đại hội diễn ra với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”.


Phát biểu ý kiến khai mạc đại hội, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ, nhìn lại chặng đường phát triển 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng đã đoàn kết, phát huy nội lực, quyết tâm vượt khó, tranh thủ thời cơ, kiên trì đổi mới, từng bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống để tổ chức thực hiện đồng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển sắp tới.

ndo_br_z7020430790458-cf51937e82d1f84c2c47bda2129156df-5031.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường phát biểu khai mạc đại hội.

Nhấn mạnh thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng trong những năm tới, đồng chí Quản Minh Cường đề nghị các đại biểu dự đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung, dân chủ, trí tuệ thực hiện tốt nội dung, chương trình của đại hội đề ra.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương Đảng bộ, Cao Bằng đã quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, vượt lên khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị, tại đại hội, các đại biểu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, chủ động đề ra giải pháp khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030.

Định hướng phát triển thời gian tới, đồng chí Lương Tam Quang đề nghị, Cao Bằng tập trung, cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, phát triển kinh tế dựa trên 4 trụ cột, kinh tế cửa khẩu; du lịch sinh thái, bản sắc; phát triển kinh tế rừng, bảo vệ rừng; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở lĩnh vực có lợi thế, thân thiện với môi trường.

Trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương cần xây dựng bộ máy chính quyền hiệu năng, hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền cho cơ sở, xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Bộ máy chính quyền đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới, tất cả thủ tục hành chính liên quan người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, không bị ảnh hưởng bởi địa giới hành chính. Đảng bộ thực hiện công tác cán bộ chặt chẽ, bố trí hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ.

Địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.
Cao Bằng quan tâm đầu tư, củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại thực chất, hiệu quả.

Địa phương tuyên truyền, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu của nhân dân; tập trung chăm lo cho người dân, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước… phát huy cao độ tiềm năng, lợi thế, tạo ra bước chuyển mình, đột phá của địa phương.

Trong giai đoạn mới, địa phương cần thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương về giải pháp đột phá phát triển giáo dục-đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân… đưa Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt đời sống nhân dân.

ndo_br_z7020293414969-a3e2f3839393b0cd6685c36a09d0fcf5-9087.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp tục chương trình đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 đồng chí.

Chiều 17/9, đại hội tiếp tục chương trình; các đại biểu thảo luận, biểu quyết, thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".