Dự kiến nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh, dự kiến là 1 tỷ đồng mỗi năm, tức gấp đôi mức hiện tại, theo phương án của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ chiều 21/4. (Ảnh: DUY LINH)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ chiều 21/4. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, chiều 21/4, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tham gia ý kiến thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, tại kỳ họp tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) (Luật số 109/2025/QH15) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (Luật số 149/2025/QH15).

Tuy nhiên, tình hình thực tiễn phát sinh trong thời gian qua khiến quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh đến nay không còn phù hợp.

Theo Thủ tướng, tác động của giá xăng dầu, diễn biến khu vực ảnh hưởng trực tiếp tới những đối tượng cần phải được ưu tiên và quan tâm là doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh.

Vì vậy, lãnh đạo Chính phủ đã rất khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án để báo cáo với Quốc hội, cũng như xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội cho phép đề xuất điều chỉnh ngay tại Kỳ họp thứ nhất, khóa XVI đang diễn ra.

ndo_br_z7749211053012-05838d811583e957ac2e73e9227bbc3e.jpg
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ dự kiến nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm, gấp đôi mức hiện tại. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng khẳng định sẽ điều chỉnh theo hướng "chắc chắn phải nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh", đồng thời cho biết, theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến sẽ nâng lên mức 1 tỷ đồng/năm - gấp đôi so với hiện tại.

"Tức là dưới mức đó thì cá nhân, hộ kinh doanh không phải chịu các mức thuế về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân", Thủ tướng nêu rõ.

Song song với việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải được hỗ trợ để bảo đảm sự công bằng trong áp dụng chính sách thuế. Như vậy mới khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Theo đó, Chính phủ cũng dự kiến điều chỉnh ngưỡng thu nhập được miễn thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa lên 1 tỷ đồng/năm.

"Khi ban hành Nghị định, Chính phủ sẽ có những tiêu chí, nguyên tắc để quy định chặt chẽ, tránh kẽ hở làm thất thu thuế trong bối cảnh chúng ta đang trong quá trình hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong thu thuế", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cho biết, hiện cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn và sẽ trình Chính phủ ban hành để bảo đảm hiệu lực kịp thời ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung được Quốc hội thông qua.

Cũng trong phiên thảo luận tại tổ chiều nay, nhiều ý kiến đề nghị song song với việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh, cần tiếp tục rà soát mức giảm trừ gia cảnh để bảo đảm sát hơn với chi phí sinh hoạt thực tế của người dân.

202604211723034390-img-20260421-172203.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long) tham gia ý kiến thảo luận. (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long), trong thời gian dài, mức giảm trừ gia cảnh áp dụng cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng; dù gần đây đã được điều chỉnh lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc, song mức này vẫn chưa theo kịp mặt bằng chi phí sinh hoạt hiện nay.

Dẫn thực tế chi phí của một sinh viên đang theo học đại học, đại biểu cho rằng mức chi tối thiểu cho học phí, học tập, thuê trọ và sinh hoạt cơ bản khó có thể dưới 10 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, với mức giảm trừ gia cảnh hiện hành là 6,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, nhiều gia đình có thu nhập trung bình nhưng có 2 con học đại học vẫn có thể rơi vào diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân, dù thực tế chỉ mới bảo đảm mức sống tối thiểu.

Từ thực tiễn đó, đại biểu đề nghị thời gian tới cần tiếp tục đánh giá để nâng mức giảm trừ gia cảnh, không chỉ đối với người phụ thuộc mà cả đối với bản thân người nộp thuế. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng mức giảm trừ có sự phân hóa theo từng nhóm người phụ thuộc như trẻ nhỏ, người cao tuổi, sinh viên…, nhằm phản ánh đúng hơn nhu cầu chi tiêu thực tế.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.