Dự kiến Bình Dương còn 36 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, hợp nhất

Chiều 14/4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng), Tỉnh ủy Bình Dương đã quán triệt nội dung cốt lõi của Đề án kết thúc hoạt động cấp huyện, sắp xếp, sáp nhập các xã, gắn với mô hình tổ chức đảng ở địa phương. Dự kiến, Bình Dương còn 36 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, hợp nhất.
Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì hội nghị.
Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì hội nghị.

Tỉnh Bình Dương hiện có 91 đơn vị hành chính cấp xã. Theo dự kiến phương án sáp nhập cấp xã, trên cơ sở tỷ lệ giảm theo định hướng của Trung ương, tiêu chí về diện tích và dân số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cân nhắc bảo đảm tính tổng thể, dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Bình Dương còn lại 36 đơn vị hành chính cấp xã với 24 phường và 12 xã, đạt tỷ lệ 39,6%, giảm 55 đơn vị hành chính cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũng thống nhất xác định 10 đơn vị hành chính cấp xã là địa bàn trọng điểm của tỉnh và các địa phương cấp huyện hiện nay để tạo không gian dư địa phát triển, nâng tầm đô thị trong tương lai.

Trong 10 đơn vị hành chính cấp xã là địa bàn trọng điểm này được lấy tên từ các đơn vị hành chính cấp huyện của 9 huyện và thành phố hiện nay và có thêm đơn vị cấp xã là Bình Dương.

Theo đó, 10 đơn vị hành chính cấp xã là địa bàn trọng điểm, gồm: phường Dĩ An có trụ sở đặt tại Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An hiện nay, là phường trọng điểm của địa bàn Dĩ An. Phường Lái Thiêu có trụ sở đặt tại Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An hiện nay, là phường trọng điểm của địa bàn Thuận An.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Phường Thủ Dầu Một có trụ sở đặt tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một hiện nay, là phường trọng điểm của Bình Dương. Phường Tân Uyên có trụ sở đặt tại Ủy ban nhân thành phố Tân Uyên hiện nay, là phường trọng điểm của địa bàn Tân Uyên. Phường Bến Cát có trụ sở đặt tại Ủy ban nhân dân thành phố Bến Cát hiện nay, là phường trọng điểm của Bến Cát.

Riêng phường Bình Dương có trụ sở đặt tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một hiện nay. Đây cũng là phường trọng điểm của Bình Dương được hợp nhất từ phường Hòa Phú, phường Phú Mỹ, phường Phú Tân của thành phố Thủ Dầu Một và phường Phú Chánh thuộc thành phố Tân Uyên hiện nay.

Trong 12 xã sau hợp nhất có 4 xã điểm, gồm: xã Bắc Tân Uyên có trụ sở đặt tại Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên hiện nay, là xã trọng điểm của Bắc Tân Uyên. Xã Phước Vĩnh có trụ sở đặt tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo hiện nay, là xã trọng điểm của Phú Giáo.

Xã Bàu Bàng có trụ sở đặt tại Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng hiện nay, là xã trọng điểm của Bàu Bàng. Xã Dầu Tiếng có trụ sở đặt tại Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng hiện nay, là xã trọng điểm của Dầu Tiếng.

Như vậy, sau sắp xếp, tên gọi 9 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bình Dương hiện nay là 5 thành phố và 4 huyện, gồm: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên đều được đặt tên cho các xã, phường mới sau sắp xếp, hợp nhất.

Dự kiến tổ chức bộ máy, theo định hướng của Trung ương, dự kiến tổ chức bộ máy ở cấp xã tại Bình Dương được bố trí từ 55-59 biên chế. Trong đó, khối Đảng dự kiến bố trí 15-17 biên chế, tổ chức chính quyền cấp xã dự kiến 32 biên chế và khối Mặt trận Tổ quốc dự kiến bố trí từ 8-10 biên chế.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.