Bình Dương còn 27 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, tinh gọn

Ngày 28/3 tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Dự kiến sau sắp xếp, tinh gọn, Bình Dương còn 27 đơn vị hành chính cấp xã. 
Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một hiện nay sẽ nằm trên địa bàn phường Bình Dương sau sắp xếp, tinh gọn.
Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một hiện nay sẽ nằm trên địa bàn phường Bình Dương sau sắp xếp, tinh gọn.

Hội nghị đã quán triệt sâu sắc, kịp thời những nội dung cốt lõi, quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên trong tỉnh văn bản chỉ đạo mới của Trung ương và của tỉnh.

Theo đó, trọng tâm việc sáp nhập đơn vị hành chính theo mô hình địa phương 2 cấp bảo đảm đúng mục tiêu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ gắn với tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 thành phố và 4 huyện) và 91 đơn vị hành chính cấp xã (39 xã, 47 phường và 5 thị trấn).

Trên cơ sở diện tích, dân số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cân nhắc bảo đảm tính tổng thể cho sự phát triển của các địa phương tiếp tục ổn định, cơ bản tán thành sau sắp xếp dự kiến còn lại 27 đơn vị hành chính cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 29,67% (giảm 64 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 70,33%).

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo dự thảo đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Thủ Dầu Một sáp nhập 14 phường để thành lập 3 phường mới, gồm: Phường Thủ Dầu Một trên cơ sở sáp nhập 5 phường; phường Châu Thành trên cơ sở sáp nhập 5 phường; phường Bình Dương trên cơ sở sáp nhập 4 phường.

Thành phố Dĩ An sáp nhập 8 phường để thành 2 phường mới, gồm: Phường Dĩ An trên cơ sở sáp nhập 5 phường; phường Tân Đông Hiệp trên cơ sở sáp nhập 3 phường. Thành phố Thuận An sáp nhập 8 phường và 1 xã để thành lập 2 phường mới, gồm: Phường Lái Thiêu trên cơ sở sáp nhập xã An Sơn và 5 phường; phường Thuận An trên cơ sở sáp nhập 3 phường.

Thành phố Tân Uyên sáp nhập 2 xã và 10 phường để thành lập 4 phường mới, gồm: Phường Vĩnh Tân trên cơ sở sáp nhập 2 phường; phường Tân Uyên trên cơ sở sáp nhập 2 phường; phường Tân Hiệp trên cơ sở sáp nhập 2 phường và 1 xã; phường Tân Khánh trên cơ sở sáp nhập 1 xã và 4 phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thành phố Bến Cát sáp nhập 1 xã và 7 phường để thành lập 4 phường mới, gồm: Phường Tây Nam trên cơ sở sáp nhập 1 xã và 2 phường; phường Bến Cát trên cơ sở sáp nhập 1 phường và 1 phần của phường khác; phường Tân Định trên cơ sở sáp nhập 2 phường và 1 phần của phường khác; phường Thới Hòa giữ nguyên hiện trạng của phường Thới Hòa như hiện nay.

Huyện Dầu Tiếng sáp nhập 1 thị trấn và 12 xã để thành lập 4 xã mới, gồm: Xã Minh Hòa trên cơ sở sáp nhập 3 xã; xã Dầu Tiếng trên cơ sở sáp nhập 1 thị trấn và 3 xã; xã Thanh Tuyền trên cơ sở sáp nhập 2 xã; xã Long Hòa trên cơ sở sáp nhập 3 xã.

Huyện Phú Giáo sáp nhập 1 thị trấn và 10 xã để thành lập 3 xã mới, gồm: Xã Phú Giáo trên cơ sở sáp nhập 5 xã; xã Phước Vĩnh trên cơ sở sáp nhập 3 xã; xã Phước Thành trên cơ sở sáp nhập 1 thị trấn và 2 xã.

Huyện Bàu Bàng sáp nhập 1 thị trấn và 6 xã để thành lập 2 xã mới, gồm: Xã Bàu Bàng trên cơ sở sáp nhập 1 thị trấn và 2 xã; xã Long Nguyên trên cơ sở sáp nhập 4 xã. Huyện Bắc Tân Uyên sáp nhập 2 thị trấn và 8 xã để thành lập 3 xã mới, gồm: Xã Bình Mỹ trên cơ sở sáp nhập 1 thị trấn và 2 xã; xã Tân Thành trên cơ sở sáp nhập 1 thị trấn và 2 xã; xã Thường Tân trên cơ sở sáp nhập 4 xã.

Theo dự kiến sắp xếp tinh gọn, tất cả 9 địa phương cấp huyện hiện hữu và các địa danh gắn với yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa…tại tỉnh Bình Dương hiện nay đều có tên trong danh sách 27 địa phương cấp xã dự kiến được thành lập mới.

Về tổ chức bộ máy, theo định hướng của Trung ương, dự kiến tổ chức bộ máy ở cấp xã tại Bình Dương được bố trí từ 80-82 biên chế; trong đó khối Đảng dự kiến bố trí 20 biên chế, khối chính quyền dự kiến bố trí tối thiểu 50 biên chế và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến bố trí từ 10-12 biên chế.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.