Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Lễ 30/4 và 1/5

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chuyên gia Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng sẽ bao trùm hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Do vậy, người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý chủ động các biện pháp chống nắng, chống nóng hiệu quả, vui chơi an toàn để kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.
(Ảnh: THẾ ANH)
(Ảnh: THẾ ANH)

Theo ông Mai Văn Khiêm, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay (kéo dài 5 ngày), trùng với giai đoạn giao mùa ở miền bắc và miền trung. Thời tiết trên cả nước sẽ có nhiều biến động, đặc biệt là một đợt nắng nóng diện rộng ngay trước kỳ nghỉ.

Dự báo, từ ngày 17/4, vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bắt đầu xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 18/4, nắng nóng lan rộng ra khu vực Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội) và khu vực Nam Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các khu vực như sau:

Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội), nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C; Trung Bộ: 36-39 độ C, có nơi hơn 39 độ C; Nam Bộ: 35-37 độ C.

Đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23/4, trong khi Nam Bộ nhiều khả năng tiếp tục duy trì nắng nóng trong nhiều ngày tiếp theo.

Từ khoảng ngày 23-28/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt giảm nhẹ.

Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng sẽ thu hẹp lại, chỉ còn diễn ra cục bộ.

Dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 29/4 đến 4/5:

Các tỉnh Bắc Bộ: Trời ít mưa, nhiệt độ tăng trở lại; khoảng ngày 3-4/5 có thể xuất hiện nắng nóng.

Trung Bộ: Nắng nóng tiếp diễn nhưng không gay gắt như giai đoạn giữa tháng 4.

Nam Bộ: Tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ từ 34-37 độ C.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia lưu ý, trong thời kỳ chuyển mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra, đặc biệt vào chiều tối.

Đồng thời, nắng nóng diện rộng trong những ngày tới có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.

Tuy không gay gắt như giai đoạn giữa tháng 4 nhưng nắng nóng vẫn tiếp diễn trong kỳ nghỉ lễ. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, người dân cần lưu ý chuẩn bị nước uống, ô gập, thoa kem chống nắng đầy đủ và mặc quần áo sáng màu để chống, chắn nắng. Bên cạnh đó, khi ra đường, người dân cần mặc kín, không nên mặc quần áo quá dày và tối màu vì dễ hấp thụ nhiệt; giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Đặc biệt, trong trường hợp cảm thấy các dấu hiệu ảnh hưởng tới sức khỏe như sốc nhiệt, người dân cần đến trung tâm y tế gần nhất để được chăm sóc kịp thời.

Ngoài ra, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và vui chơi du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.