Dự báo nắng nóng kỷ lục tại nhiều khu vực

Một số khu vực tại châu Á, châu Âu và Mỹ được dự báo sẽ hứng chịu nắng nóng kỷ lục.
Toàn cảnh đám cháy rừng Tijarafe trên đảo Canary, La Palma, Tây Ban Nha, ngày 16/7/2023. (Ảnh: Reuters)
Toàn cảnh đám cháy rừng Tijarafe trên đảo Canary, La Palma, Tây Ban Nha, ngày 16/7/2023. (Ảnh: Reuters)

Tuần qua, nhiệt độ cao gần mức kỷ lục đã thiêu đốt các khu vực rộng lớn, trong khi mưa xối xả trút xuống nhiều khu vực khác tại Nhật Bản. Các nhà chức trách đã cảnh báo hàng chục triệu người tại 20/47 tỉnh, thành phố về nguy cơ sốc nhiệt.

Kênh truyền hình quốc gia NHK đưa tin, nắng nóng đang đe dọa sức khỏe của người dân, với nhiệt độ tại thủ đô Tokyo và nhiều nơi khác được ghi nhận lên tới gần 400C.

Theo Cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản, mức nhiệt kỷ lục (41,1 0C) từng được ghi nhận tại thành phố Kumagaya vào năm 2018 có thể sẽ bị "đánh bại".

Tại Mỹ, Cơ quan thời tiết quốc gia cảnh báo, một đợt nắng nóng "lan rộng và ngột ngạt" ở các bang miền nam và miền tây dự kiến ​​chuẩn bị đạt đỉnh. Hơn 80 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi cảnh báo hoặc khuyến cáo về nắng nóng vào chủ nhật vừa qua.

Cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tại châu Âu, nhà chức trách cho biết, Italia chuẩn bị ứng phó "đợt nắng nóng mạnh nhất trong mùa hè và cũng là một trong những đợt gay gắt nhất từ trước đến nay".

Những dự báo về mức nhiệt lịch sử trong những ngày tới đã khiến Bộ Y tế Italia đưa ra cảnh báo đỏ đối với 16 thành phố, trong đó có Rome, Bologna và Florence.

Nhiệt độ tại Rome trong ngày 17/7 có thể chạm mốc 400C và tăng lên 42-430C vào ngày mai. Trước đó, Rome đã trải qua mức nhiệt kỷ lục 40,50C vào tháng 8/2007.

Cuối tuần qua, thành cổ Acropolis ở Athens, một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Hy Lạp, đã đóng cửa trong các khung giờ nắng nóng nhất để bảo vệ sức khỏe cho du khách và nhân viên làm việc tại đây.

Mưa dữ dội tại châu Á

Ngày 16/7, tại Hàn Quốc, lực lượng cứu nạn đã phải chật vật tiếp cận những người bị mắc kẹt trong một đường hầm ngập nước, sau khi mưa lớn kéo dài 4 ngày qua gây ngập úng và lở đất khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Nước này đang trong đỉnh điểm của mùa mưa năm nay, dự báo mưa sẽ kéo dài đến ngày 19/7.

Hàn Quốc triển khai cứu nạn trong đường hầm bị ngập, ngày 16/7/2023. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc triển khai cứu nạn trong đường hầm bị ngập, ngày 16/7/2023. (Ảnh: Yonhap)

Cũng trong cuối tuần qua, sau đợt nắng nóng như thiêu đốt, miền bắc Ấn Độ đã hứng chịu mưa xối xả, hậu quả là ít nhất 90 người đã thiệt mạng.

Ngập úng và sạt lở thường xảy ra trong mùa mưa tại Ấn Độ, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng.

Tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Akita cho biết đã có 1 người thiệt mạng và hơn 2.000 người phải sơ tán khi mưa lớn trút xuống tỉnh này vào cuối tuần vừa qua. Giới chức dự báo thời tiết cho biết, mưa lớn dự kiến sẽ tiếp diễn, ước tính lên tới 60mm ở đông bắc Nhật Bản trong 24 giờ tính đến hết trưa 17/7.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.