Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân Tây Nguyên đã giải ngân 33% vốn ODA

NDĐT - Sáng 11-1, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban quản lý dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện dự án. Trưởng Ban chỉ đạo dự án T.Ư, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì. Theo đó, đến hết năm 2018, dự án giải ngân nguồn vốn ODA đạt 33%, với 21,5 triệu USD.

Đoàn công tác Bộ Y tế thăm bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương.
Đoàn công tác Bộ Y tế thăm bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương.

Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2, vay vốn ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trị giá khoảng 70 triệu USD, triển khai trong giai đoạn 2014-2019, với ba hợp phần, gồm tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã và năng lực quản lý tại các tuyến, cải thiện chất lượng và tiếp cận dịch vụ y tế tại bệnh viện.

Qua hơn bốn năm thực hiện, đến nay, các hoạt động về xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, phương tiện; đào tạo nguồn nhân lực… được triển khai đồng bộ từ tuyến T.Ư đến địa phương. Trong đó, đã xây dựng, nâng cấp 83 công trình, với tổng kinh phí hơn 21,4 triệu USD (vốn ODA 85% và nguồn đối ứng địa phương); cung cấp trang thiết bị và xe ô-tô cho 99 đơn vị, với 73 gói thầu tổng giá trị khoảng 24,8 triệu USD; đã tổ chức đào tạo 8.850 cán bộ y tế, đạt 75% kế hoạch và tổ chức 248 hoạt động truyền thông, phát triển cộng đồng.

Đến hết năm 2018, dự án giải ngân nguồn vốn ODA đạt 33%, với 21,5 triệu USD. Tuy nhiên, tính theo hợp đồng, đã trao thầu là hơn 37,3 triệu USD, đạt 57% tổng vốn ODA phân bổ hiện tại là 64,9 triệu USD. Ban quản lý dự án đặt mục tiêu hoàn thành các hoạt động đầu năm 2019, để giải ngân đạt 92% khi kết thúc dự án. Theo phân tích, do tỷ giá quyền rút vốn đặc biệt (SDR) so với đồng USD giảm, dẫn tới tổng kinh phí dự án giảm hơn năm triệu USD.

Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2”, với mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống y tế năm tỉnh Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng thiệt thòi khác.

Trước đó, chiều 10-1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động y tế cơ sở, tham quan mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại hai xã điểm là Đạ Ròn và Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng); thăm mô hình trung tâm y tế hai chức năng (dự phòng và điều trị) của huyện Đơn Dương.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.