Dow Jones và S&P 500 tiếp tục lập đỉnh nhờ kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng

Chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đã lập kỷ lục mới trong phiên 25/1 sau dữ liệu tăng trưởng vững chắc của Mỹ, “xóa sạch” sự sụt giảm lớn của giá cổ phiếu Tesla và Boeing.
Hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khép phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 0,6% lên 38.049,13 điểm, trong khi S&P 500 tăng 0,5% lên 4.894,16 điểm, đóng cửa ở mức kỷ lục phiên thứ tư liên tiếp. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng thêm 0,2% lên 15.510,50 điểm.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, tăng trưởng kinh tế nước này trong quý IV/2023 đã đạt 3,3%, cao hơn so với dự báo của các nhà phân tích, chủ yếu nhờ sự thúc đẩy từ thị trường việc làm và chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ.

Trong một báo cáo khác, lượng đơn đặt hàng hàng hóa sản xuất cũng được duy trì ổn định trong tháng 12/2023.

Dữ liệu tăng trưởng mới nhất củng cố sự lạc quan rằng, nước Mỹ đang đạt được “sự hạ cánh mềm”, nghĩa là lạm phát giảm dần dù cho lãi suất cao hơn mà không gây ra suy thoái kinh tế.

Lạm phát đã hạ nhiệt ở Mỹ và châu Âu, qua đó làm dấy lên hy vọng rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất, vốn đã tăng cao trong nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, ECB đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 25/1 và cho biết, ngân hàng này sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện nay trong một thời gian đủ dài để “đóng góp đáng kể” vào việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Tại cuộc họp ngày 25/1, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, các nhà hoạch định đều có sự đồng thuận rằng vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc cắt giảm lãi suất.

Dù vậy, nhà phân tích Michael Hewson của CMC Markets nhận định khả năng cắt giảm vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn, điều này khiến cho triển vọng về một động thái cắt giảm sớm hơn vẫn được xem xét và đã giúp kéo thị trường chứng khoán châu Âu rời khỏi mức thấp nhất trong ngày và quay trở lại vùng xanh.

Chỉ số FTSE 100 của London đi ngang ở mức 7.529,73 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,1% lên 7.464,20 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,1% lên 16.906,92 điểm.

Các cuộc khảo sát kinh doanh được công bố ngày 24/1 cho thấy nền kinh tế khu vực đồng euro tiếp tục thu hẹp trong tháng 1/2024 và dữ liệu công bố ngày 25/1 cho thấy niềm tin kinh doanh ở Đức ngày càng giảm trong tháng 1/2024 trong bối cảnh tình hình sụt giảm của nền kinh tế lớn nhất châu Âu ít có dấu hiệu sẽ nhanh chóng vượt qua.

Trong phiên này, giá cổ phiếu của Tesla đã giảm hơn 12% trong bối cảnh hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk không đạt được ước tính thu nhập trong quý IV/2023 và dự đoán tốc độ tăng trưởng xe sẽ chậm hơn vào năm 2024.

Cổ phiếu Boeing giảm 5,7% sau khi Cục Hàng không Liên bang cho biết sẽ hạn chế kế hoạch mở rộng sản xuất dòng 737 MAX cho đến khi hãng cải thiện việc kiểm soát chất lượng, sau vụ nổ bảng điều khiển trên máy bay MAX 9 thuộc đội bay của hãng hàng không Alaska Airlines hồi đầu tháng này.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 2,60 điểm (0,22%) xuống 1.170,37 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,01 điểm xuống 228,52 điểm.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.