Đột phá đổi mới, khơi thông mở đường phát triển

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV kết thúc tuần làm việc đầu tiên sôi động, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nhiệm kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sáng 20/10. (Ảnh: DUY LINH)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sáng 20/10. (Ảnh: DUY LINH)

Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng kiến tạo, đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, hành động, Quốc hội và Chính phủ đã xử lý khối lượng công việc đồ sộ, từ lập pháp, giám sát đến nhân sự, khẳng định vai trò tích cực, chủ động vì sự phát triển bền vững đất nước.

Cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận và đánh giá cao: Quốc hội khóa XV, tính đến nay, với 19 kỳ họp, đã thông qua 45 nghị quyết quy phạm pháp luật, sửa đổi nhiều đạo luật và đặc biệt đạt sự đồng thuận tuyệt đối khi sửa đổi Hiến pháp 2013. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Tư duy lập pháp đổi mới, thay đổi tư duy “không quản được thì cấm”, thay vào đó, chuyển sang phân cấp, phân quyền, tăng tính linh hoạt và khả thi.

Nhiều báo cáo quan trọng, các dự thảo luật được thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng. Đánh giá về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cho rằng, Quốc hội khóa XV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều thách thức, khối lượng công việc rất lớn. Đại biểu đề nghị Quốc hội khóa XVI tiếp tục là trụ cột kiến tạo thể chế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; mặt khác nghiên cứu rút ngắn quy trình lập pháp, tăng cường phản biện xã hội, tham gia của chuyên gia, người dân.

Kỳ họp thứ 10 lần này nhận được sự quan tâm của xã hội vì không chỉ tổng kết thành tựu nhiệm kỳ 2021-2026 mà còn đặt nền móng cho Quốc hội khóa XVI. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Quốc hội khóa mới được kỳ vọng tiếp tục rút ngắn quy trình lập pháp, tăng cường phản biện xã hội và ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Trên diễn đàn nghị trường và tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nhiều địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm các luật, nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tháo gỡ các điểm nghẽn cho sự phát triển của đất nước.

Qua những kỳ họp gần đây, cử tri và nhân dân ghi nhận, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, với những thách thức từ chuyển đổi số, AI và hội nhập toàn cầu, sự chủ động, sáng tạo của Quốc hội và Chính phủ là yếu tố then chốt để Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, từ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, chăm lo an sinh xã hội đến hội nhập sâu rộng, là minh chứng cho khát vọng vươn xa của đất nước.

Quốc hội vừa qua tập trung thảo luận tại tổ về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong lịch trình làm việc tuần qua, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) được xem là một trong những tâm điểm, hướng tới xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, dự thảo mở rộng không gian hoạt động báo chí trên mạng, thúc đẩy kinh tế báo chí với mô hình “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”.

Bộ trưởng cũng quán triệt tinh thần kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để báo chí phát triển trong giai đoạn mới. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và nhiều đại biểu cho rằng, cần làm rõ tiêu chí và cơ chế tài chính đặc thù để các cơ quan báo chí phát triển bền vững, đáp ứng kỷ nguyên số.

Qua thảo luận và cho ý kiến, nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri nhìn nhận hoạt động giám sát của Quốc hội được đánh giá bài bản, thực chất với nhiều chuyên đề giám sát tối cao và các phiên chất vấn đi vào chiều sâu. Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) đưa ra tại kỳ họp này làm rõ thẩm quyền, khắc phục trùng lặp, nâng cao trách nhiệm giải trình.

Đại biểu Tạ Đình Thi (Đoàn Hà Nội) nhấn mạnh vai trò quan trọng ứng dụng công nghệ số là then chốt; và đề nghị cần xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát liên thông trung ương - địa phương, số hóa toàn quy trình giám sát để tăng tính minh bạch, giảm chi phí.

Đối với việc dự thảo quy định về nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động giám sát, theo một số đại biểu: Cần làm rõ cơ chế phân bổ ngân sách, cụ thể linh hoạt trong các hoạt động giám sát, giám sát đột xuất, giám sát chuyên đề… đặc biệt ở các hội đồng nhân dân cơ sở.

Đề cập đến thẩm quyền giám sát, đại biểu Mai Văn Hải (Đoàn Thanh Hóa) đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ nên thực hiện việc giúp Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao và giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sự đổi mới của Quốc hội khóa XV tại kỳ họp được minh chứng qua việc xây dựng “Quốc hội số”, cụ thể, việc ứng dụng công nghệ thông tin và AI giúp đại biểu tiếp cận tài liệu, góp ý và giám sát hiệu quả hơn. Quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mỗi đại biểu Quốc hội xem ứng dụng AI được tích hợp vào hoạt động lập pháp và giám sát, tạo nên một bước đột phá trong cách thức vận hành của Quốc hội.

Từ việc số hóa tài liệu, tổng hợp ý kiến đến công khai kết quả giám sát, công nghệ đã trở thành công cụ đắc lực, giúp Quốc hội đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Ngày làm việc cuối của tuần đầu tiên, Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự với sự đồng thuận cao, phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng; trong đó bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên, thể hiện sự đổi mới trong cơ cấu lãnh đạo, khẳng định vai trò của phụ nữ trong bộ máy Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) và nhiều đại biểu Quốc hội nhận xét quy trình nhân sự bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, tỷ lệ tán thành cao thể hiện trách nhiệm, trí tuệ của Quốc hội.

Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận, xem xét nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự: Thảo luận về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và nhiều nội dung quan trọng khác. Thời lượng truyền hình, phát thanh trực tiếp tại nhiều phiên họp ở hội trường được tăng lên để cử tri và nhân dân theo dõi thuận tiện các nội dung, diễn biến quan trọng của kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.