Đồng Tháp: Trao Huy hiệu Đảng tặng 46 đảng viên tại Tượng đài tập kết

Buổi trao tặng Huy hiệu Đảng lần này ở Đồng Tháp được tổ chức tại một địa điểm hết sức ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Sáng 28/8, tại “Tượng đài kỷ niệm sự kiện lịch sử tập kết chuyển quân ra bắc năm 1954” ở phường 6, thành phố Cao Lãnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng tặng 46 đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên (đợt 2/9).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, đợt tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 332 đảng viên.

Trong đó, có 59 đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên. Do điều kiện công việc, sức khỏe, tỉnh mời và trao trực tiếp trong buổi lễ cho 46 đồng chí.

Đối với các đồng chí vì lý do sức khỏe không về dự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao ban thường vụ huyện ủy, thành ủy và các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức trao tặng vào thời điểm thích hợp và Thường trực Tỉnh ủy sẽ dự, trao tặng Huy hiệu Đảng tại gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong bày tỏ sự xúc động sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng, cho thấy tinh thần, ý chí, trách nhiệm, đặt cái chung, lợi ích của tập thể lên trước của người đảng viên luôn vẹn nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng chí xem đây như là bài học, tấm gương sáng để cho thế hệ đảng viên hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập, noi theo, lấy đó làm tấm gương để nỗ lực, phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp chung của đất nước, cho sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp.

“Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp rất vinh dự và tự hào khi được trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí có tuổi đời, tuổi đảng cao. Đây là vốn quý, tạo thêm niềm tin lớn lao hơn cho các bạn trẻ khi nhìn vào những đảng viên đi trước, từ đó góp phần cho công tác phát triển Đảng ở Đồng Tháp đạt được nhiều thuận lợi hơn”, Đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mong muốn các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục có điều kiện sống khỏe hơn; tiếp tục có những đóng góp hiệu quả cho tổ chức đảng mà các đồng chí đang sinh hoạt, cho địa phương, cho các bạn trẻ tích cực phấn đấu.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng thông tin nhanh kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương trong điều kiện khó khăn vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế. Các lĩnh vực nông nghiệp, các ngành hàng chủ lực tiếp tục có sự đầu tư, phát triển.

Qua đó cho thấy được sự đồng lòng, đoàn kết, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; là sự vào cuộc, sự chia sẻ, mà trong đó, lớp đảng viên đi trước, đảng viên nhiều tuổi Đảng là những hạt nhân, những tấm gương giúp lan tỏa trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.