Đồng Tháp trao Huy hiệu Đảng cho 24 đảng viên

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (tọa lạc phường 4, thành phố Cao Lãnh), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 24 đồng chí đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên (đợt 19/5).
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tham dự buổi lễ, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa.

Trong 24 đồng chí đảng viên nhận huy hiệu Đảng đợt này, có 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 và 75 năm tuổi Đảng; 11 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Tháp, qua đó cho thấy được sự trưởng thành, nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, trong đó, có các cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ(Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ(Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp rất vinh dự và tự hào khi được trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí có tuổi đời, tuổi đảng cao, đã trải qua các cuộc kháng chiến, nhiều giai đoạn lịch sử của tỉnh Đồng Tháp để gắn bó, cống hiến, đóng góp sức lực, sự hy sinh rất lớn và trở thành những tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ.

“Cho dù ở Đồng Tháp hay địa phương khác, khi chọn Đồng Tháp làm quê hương của mình, các đồng chí đã gắn bó, chiến đấu, hy sinh, cống hiến mồ hôi, nước mắt và cả những tâm huyết, trí tuệ của mình. Đảng bộ, chính quyền tỉnh, cũng như các thế hệ của Đồng Tháp đều rất trân quý với sự đóng góp, sự hy sinh của các đồng chí", đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh

"Chúng tôi rất mong các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng ngày hôm nay, sẽ tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục noi theo, phấn đấu như các đồng chí đi trước để đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn, đóng góp xứng đáng hơn cho sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp”, đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng gửi lời chúc sức khỏe, bình an, mong các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng luôn vui khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp cho tỉnh Đồng Tháp; dành tình cảm, sự quan tâm dìu dắt thế hệ trẻ, tiếp bước các đồng chí để trở thành những đảng viên tốt, lâu năm tuổi đảng, có những đóng góp xứng đáng cho Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn cấp ủy ở các địa phương tiếp tục phát huy các đồng chí nhiều tuổi đảng, được trao Huy hiệu Đảng để phát huy vai trò của các đảng viên ở địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trong dịp trao Huy hiệu Đảng 19/5 năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 223 đảng viên, trong đó, đảng viên 50 tuổi đảng trở lên có 42 đồng chí.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, đối với các đồng chí vì lý do sức khoẻ không đến tham dự buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp giao Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy và các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng vào thời điểm thích hợp và Thường trực Tỉnh ủy sẽ dự, trao tặng Huy hiệu Đảng tại gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.