Đồng Tháp thông qua 23 nghị quyết quan trọng

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 9/12, kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X đã bế mạc và thông qua 23 nghị quyết quan trọng.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên
Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên

Phần chất vấn và trả lời chất vấn, trong nhóm vấn đề đầu tư, quản lý, sử dụng đất công, đại biểu chất vấn về tiến độ thực hiện dự án Trung tâm phức hợp thương mại-khách sạn tại phường 2, thành phố Cao Lãnh của Công ty cổ phầ Thương mại Xuất nhập khẩu Thập Nhất Phong. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho biết, qua nhiều năm khu đất trên do nhiều lý do khách quan, chủ quan vẫn chưa được đầu tư xây dựng, gây bức xúc cho người dân.

Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư, xây dựng tại khu đất trên, khi có kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ nhanh chóng xem xét, nếu chủ đầu tư không cam kết triển khai thực hiện dự án, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi dự án. Ông Huỳnh Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, không riêng dự án này, đối với các dự án khác đã đăng ký đầu tư mà không triển khai, cố tình kéo dài, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi dự án.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng, khu đất trên qua nhiều năm vẫn không đưa vào đầu tư xây dựng, đây là vấn đề cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp giải quyết. Bên cạnh đó, một số khu đất thuộc các dự án khác cũng trong tình trạng bị kéo dài thời gian đầu tư, xây dựng. Vấn đề này, bà con cử tri rất quan tâm, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có giải pháp tốt hơn để quản lý đất công, tài sản công hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho rằng kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh sẽ tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong năm 2023.

Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 22 chỉ tiêu thực hiện, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%. “Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu và sẽ tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, ngành chức năng khẩn trương giải quyết thấu đáo, cũng như có các giải pháp hữu hiệu hơn để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý. Tỉnh mong tiếp tục nhận được sự giám sát, hỗ trợ, chia sẻ và cùng thống nhất hành động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chung sức, chung lòng của cử tri tỉnh nhà, cùng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023”, ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung khác. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng nhấn mạnh, để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.