Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sáng 29/6, tại thành phố Cao Lãnh long trọng diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đón nhận Bằng công nhận của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đón nhận Bằng công nhận của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá: Xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đồng Tháp là một cuộc hành trình, nơi mọi người cùng tham gia, mỗi người mỗi việc, không so đo, tính toán; không tự ti, mặc cảm; không trông chờ, ỷ lại.

Đó là những tuyến đường bê-tông nhỏ được nối dài từng ngày từ đất hiến của người dân. Những căn nhà kiên cố dần thay thế mái lá dột nát. Những tổ chức sản xuất, hợp tác xã, hội quán… dần dần hình thành. Những cộng đồng được truyền cảm hứng tích cực tham gia.

ndo_br_ntm-dt3.jpg
Đồng chí Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ công bố.

Hiện nay, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính là một quyết định chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả điều hành.

Định hướng phân cấp, phân quyền sâu hơn đến cấp cơ sở, cấp thực thi, vận hành trực tiếp các chương trình, đề án là cơ hội để địa phương phát huy tính năng động. Chủ trương đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là điều kiện để đưa những tiến bộ, văn minh về tận thôn xóm, làng quê.

Đồng chí Lê Minh Hoan khẳng định, từ nay, cán bộ cơ sở không chỉ dựa vào các tiêu chí cứng, mà cần có sự sáng tạo dựa vào đặc điểm của mỗi nơi. Không gian phát triển cấp xã không chỉ là không gian sản xuất, mà còn là không gian tích hợp văn hóa, xã hội, cộng đồng, trong đó năng lực, tri thức của cư dân nông thôn sẽ là yếu tố quyết định.

Giai đoạn mới cần tư duy mới, định hướng tiếp cận mới. Do đó, đồng chí Lê Minh Hoan gợi mở một số hướng tiếp cận như: Từ tiêu chí cứng sang năng lực mềm (giai đoạn đầu, dành nguồn lực cho hạ tầng nông thôn, thì giai đoạn tới, cần tập trung cho “hạ tầng con người”); kinh tế nông thôn không chỉ là nông nghiệp; đưa khoa học, công nghệ, tri thức về làng; thay đổi tư duy lập quy hoạch nông thôn; từ làng quê nông thôn mới đến làng thông minh, làng hạnh phúc….

“Người Đồng Tháp có thể tự hào nói rằng: Chúng ta đã làm được, làm tốt, và làm khác! Hành trình này, không ai một mình làm nên. Mỗi thành tựu đều có bóng dáng của nhiều người. Và mỗi phần thưởng hôm nay, là kết tinh từ rất nhiều sự tận hiến thầm lặng suốt hơn mười năm qua của cả Đảng bộ.

Chúng ta tự hào, nhưng cũng là một lời nhắc: Hãy làm cho xứng đáng với niềm tin của người dân. Hãy tiếp tục đi về cơ sở, lắng nghe bà con, cùng bà con làm, cùng bà con sửa, cùng bà con mơ ước. Hãy biến từng mô hình, từng sáng kiến cộng đồng, từng hội quán, từng hợp tác xã, trở thành hạt mầm của những thay đổi lớn lao”, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đề nghị.

ndo_br_ntm-dt4.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Nhìn lại chặng đường xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Tháp, thấy rõ một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng đầy quyết tâm, kiên trì, cố gắng. Thời điểm bắt đầu chương trình xây dựng nông thôn mới, cách đây 14 năm, xuất phát điểm của Đồng Tháp không cao, nhiều khó khăn.

Với tinh thần luôn nỗ lực, vượt khó, hướng về phía trước, những khó khăn ấy không là trở ngại mà chính là động lực lớn để nhân dân Đồng Tháp, cả hệ thống chính trị chung tay, góp sức, đồng lòng bước vào hành trình xây dựng nông thôn mới.

Kết quả, hệ thống giao thông nội tỉnh thông suốt, các tuyến giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng hình thành ngày càng nhiều; phương thức sản xuất ngày càng hiện đại. Ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa giúp nông nghiệp, nông thôn và người nông dân chuyển mình, phát triển nhanh chóng.

Cuộc sống người dân tốt hơn rất nhiều, thu nhập tăng hơn 5,42 lần so với thời điểm bắt đầu; chương trình xóa 2.159 nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo về đích trước thời hạn, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn 1.06%, nằm trong nhóm có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất của cả nước.

Môi trường sống của nông thôn, nông dân ngày càng xanh-sạch-đẹp. Nhiều mô hình phát huy tính tự lực, tự chủ, năng động, sáng tạo của người dân đã trở thành giá trị riêng có, độc đáo của người dân và hệ thống chính trị Đồng Tháp.

100% xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông thôn mới của Đồng Tháp đã tiếp tục làm sáng thêm những phẩm chất đáng quý của con người và văn hóa Đồng Tháp: Nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

ndo_br_ntm-dt5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ công bố.

“Đồng Tháp dần khẳng định và tự tin trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong nhiều ngành hàng như lúa gạo, cá tra, trái cây, hoa kiểng, là địa phương tiêu biểu của nông nghiệp thông minh, của làng quê kiểu mẫu, khởi nghiệp từ nông nghiệp, OCOP; hình ảnh địa phương được xây dựng thành công, giàu bản sắc, dễ tiếp cận, có sức lay động, tạo cảm hứng trong người dân và bạn bè gần xa.

Đó là hành trình từ “cái khó ló cái khôn” đến tư duy “đồng hành kiến tạo”, từ vùng trũng thu nhập thấp đến những vùng nông thôn thu hút doanh nghiệp, sinh kế đa dạng, thu nhập ổn định”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Phong vui mừng cho biết: Tỉnh Tiền Giang cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh nông thôn mới. Tỉnh Đồng Tháp mới với sự hình thành từ 2 tỉnh nông thôn mới chắc chắn sẽ nhân lên gấp nhiều lần những giá trị, điều kiện thuận lợi để phát triển, trở thành một trong những địa phương tiên phong trong cả nước phát huy hiệu quả các kết quả nông thôn mới, phấn đấu đạt các tiêu chí mới tiên phong trong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

“Tôi tin rằng, từ thành quả hôm nay và với khí thế mới, quyết tâm mới, trách nhiệm mới - Đồng Tháp sẽ bước vào giai đoạn phát triển đột phá, xứng đáng là hình mẫu xây dựng nông thôn mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nơi đáng sống và trở thành một trung tâm kinh tế-văn hóa-giáo dục-du lịch tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của đất nước”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong khẳng định.

ndo_tr_ntm-dt1.jpg
Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang trao tặng Bằng khen cho 45 tập thể, 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.

Công an xã Tam Giang tiếp nhận bộ kích điện do người dân giao nộp.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng sông nước Cà Mau

Có ba mặt giáp biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, tỉnh Cà Mau từng là “cái nôi” trù phú về nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, một thời gian dài, vấn nạn khai thác bằng xung điện, kích điện đã làm cạn kiệt nguồn sinh thái, khiến nhiều loài thủy sản có nguy cơ biến mất.